thethaovanhoa.vn

Chi tiết lịch chiếu miễn phí 9 phim tài liệu của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương dịp 27/7

Duy An. Ảnh: BTC 22/07/2026 14:52 GMT+7

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức chương trình Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ từ ngày 24 đến 27/7 tại trụ sở Hãng (465 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Hà Nội).

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức chương trình Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ từ ngày 24 đến 27/7 tại trụ sở Hãng (465 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Hà Nội). Trong đó, các suất chiếu phim miễn phí phục vụ công chúng diễn ra trong hai ngày 24 và 25/7.

Chương trình giới thiệu 9 bộ phim tài liệu do Hãng sản xuất qua nhiều thời kỳ, xoay quanh đề tài chiến tranh cách mạng, những người có công với đất nước và hành trình gìn giữ ký ức lịch sử bằng điện ảnh tài liệu. Sau mỗi buổi chiếu cũng sẽ diễn ra hoạt động giao lưu với các nhà làm phim, nhân chứng lịch sử và nhân vật trong phim.

Đại diện Hãng phim cho biết, khán giả không cần đăng ký trước. Người xem chỉ cần đến trụ sở Hãng trước giờ chiếu để nhận vé mời miễn phí và tham dự chương trình cho đến khi hết chỗ.

Hình ảnh trong bộ phim "Còn lại với thời gian"

Những thước phim về ký ức chiến tranh và những người lưu giữ lịch sử

Suất chiếu tối 24/7 mở đầu với Còn lại với thời gian, bộ phim từng giành Cánh diều Vàng 2005 ở hạng mục Phim tài liệu nhựa xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất, đồng thời đoạt giải Phim tài liệu xuất sắc nhất tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 51 (2006). Tác phẩm kể về những người con miền Bắc vào Nam chiến đấu, khi hy sinh chỉ còn lại những cuốn nhật ký và lá thư, trong đó toát lên vẻ đẹp bình dị nhưng anh hùng của một thế hệ. Những dòng nhật ký, lá thư ấy cũng là điều "còn lại với thời gian".

Tiếp đó là Những thước phim lịch sử (2025), bộ phim tri ân các phóng viên chiến trường, nhà quay phim của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương - những người đã theo bộ đội ra trận, bám sát các chiến trường ác liệt để ghi lại những khoảnh khắc chân thực của lịch sử dân tộc. Không ít người đã ngã xuống khi những cuộn phim còn chưa kịp rửa, để lại ký ức quý báu và góp phần xây dựng nền điện ảnh tài liệu anh hùng.

Hình ảnh trong bộ phim "Tuổi trẻ bất khuất"

Khép lại buổi chiếu là Tuổi trẻ bất khuất, đưa khán giả trở về Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, nơi từng giam giữ hơn 600 tù nhân thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi. Bộ phim khắc họa những chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi năm xưa với tinh thần kiên cường, bất khuất trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những số phận bình dị làm nên lịch sử

Suất chiếu sáng 25/7 mang đến những câu chuyện về những con người bình dị nhưng phi thường. Chị Năm Khùng khắc họa chân dung Anh hùng Lao động Đặng Thị Kim Hồng với nghị lực vượt qua bệnh tật để dành trọn tâm huyết cho việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ. Bộ phim từng đoạt giải Phim ngắn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 45, Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XIII cùng nhiều giải thưởng khác.

Hình ảnh trong bộ phim tài liệu "Dòng Păm Pơi vẫn hát"

Trong khi đó, Những tù nhân không số kể về những người phụ nữ cách mạng bị bắt, tù đày khi đang mang thai. Giữa chốn lao tù khắc nghiệt, họ vừa chiến đấu để bảo vệ tổ chức, vừa giữ gìn sự sống cho những đứa con trong bụng. Năm tháng qua đi, nhiều em bé sinh ra trong tù ngày ấy đã trưởng thành và trở thành những công dân ưu tú của xã hội.

Còn Đội nữ pháo binh 8/3 - Một thời rực lửa tái hiện hành trình chiến đấu của Đội nữ pháo binh 8/3 gồm 42 chiến sĩ, trong đó có 20 chiến sĩ là đồng bào dân tộc Mạ, K'Ho. Bộ phim khắc họa những chiến công, sự hy sinh và khí tiết kiên cường của các nữ pháo binh trong kháng chiến, cũng như những đóng góp của họ sau ngày đất nước thống nhất.

Những khúc tráng ca về người lính

Buổi chiều 25/7 là ba bộ phim về những người lính và lực lượng thanh niên xung phong. K10 kể về Tiểu đoàn 10 đặc công Quảng Trị giai đoạn 1964-1976 - đơn vị đã chiến đấu, hy sinh oanh liệt trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Hình ảnh trong bộ phim "Đại đội 915"

Dòng Păm Pơi vẫn hát kể câu chuyện về Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ, người lính Bộ đội Cụ Hồ đã giúp đồng bào Hà Nhì ở Leng Su Sìn (Mường Nhé, Điện Biên) lập làng, lập bản, xóa nạn mù chữ, bài trừ hủ tục và giác ngộ cách mạng. Hình ảnh người chiến sĩ ấy vẫn được người dân nơi đây ghi lòng tạc dạ như biểu tượng của nghĩa tình quân dân.

Khép lại chương trình chiếu phim là Đại đội 915 - Bản hùng ca màu lửa, tái hiện sự kiện 60 cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái hy sinh khi làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quốc phòng tại ga Lưu Xá trong đêm 24/12/1972. Sự hy sinh ấy đã trở thành khúc tráng ca bất tử, tiếp thêm ý chí cho lực lượng thanh niên xung phong và quân dân cả nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Lịch chiếu chi tiết:

• 19h30 ngày 24/7 (thứ Sáu): Còn lại với thời gian, Những thước phim lịch sử, Tuổi trẻ bất khuất.

• 9h ngày 25/7 (thứ Bảy): Chị Năm Khùng, Những tù nhân không số, Đội nữ pháo binh 8/3 - Một thời rực lửa.

• 15h ngày 25/7 (thứ Bảy): K10, Dòng Păm Pơi vẫn hát, Đại đội 915 - Bản hùng ca màu lửa.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN