thethaovanhoa.vn

Hẹp hậu môn nghiêm trọng vì tin lời quảng cáo chữa trĩ không đau trong ngày

LH 21/07/2026 13:52 GMT+7

Chỉ vì mong muốn giải quyết dứt điểm bệnh trĩ một cách nhanh chóng để không ảnh hưởng đến công việc, một bệnh nhân 64 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hẹp hậu môn nghiêm trọng. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc bệnh nhân này trót đặt niềm tin vào những lời quảng cáo điều trị không đau, về ngay trong ngày tại một cơ sở y tế tư nhân thiếu uy tín.

Chỉ vì mong muốn giải quyết dứt điểm bệnh trĩ một cách nhanh chóng để không ảnh hưởng đến công việc, một bệnh nhân 64 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hẹp hậu môn nghiêm trọng. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc bệnh nhân này trót đặt niềm tin vào những lời quảng cáo điều trị không đau, về ngay trong ngày tại một cơ sở y tế tư nhân thiếu uy tín.

Ám ảnh sau thủ thuật chớp nhoáng

Bệnh nhân Đ.V.H, 64 tuổi, có tiền sử mắc bệnh trĩ hơn hai thập kỷ. Trong suốt một thời gian dài, ông đã tìm đến nhiều phương pháp điều trị khác nhau. Ông đã từng áp dụng các kỹ thuật như tiêm xơ, thắt vòng cao su, thậm chí là đốt trĩ nhưng kết quả chỉ mang tính tạm thời, bệnh tình rất nhanh tái phát. Căn bệnh dai dẳng khiến cuộc sống sinh hoạt của người đàn ông ngoài sáu mươi gặp vô vàn bất tiện.

Khoảng hai tháng trước, do bận rộn với công việc và nảy sinh tâm lý muốn khỏi bệnh nhanh, ông H. đã tiếp cận các thông tin quảng cáo hấp dẫn từ một phòng khám tư. Những cam kết về một phương pháp chữa bệnh trĩ không đau, không cần lưu viện, làm xong có thể về nhà ngay lập tức đã đánh trúng tâm lý nóng vội của người bệnh. Tại cơ sở này, ông được thực hiện thủ thuật đốt trĩ.

Đáng buồn thay, phép màu không xuất hiện. Ngược lại, chỉ hai tháng sau khi can thiệp, người bệnh bắt đầu đối mặt với tình trạng biến chứng vô cùng nặng nề. Việc đi đại tiện bỗng chốc trở thành một cơn ác mộng kinh hoàng, đau đớn tột cùng do ống hậu môn bị chít hẹp. Không thể chịu đựng thêm những cơn đau hành hạ mỗi ngày, ông buộc phải tìm đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để cầu cứu các chuyên gia.

Kỹ thuật tạo hình vùng nguy cơ nhiễm khuẩn cao

Tiếp nhận ca bệnh, BSCKII Phạm Phúc Khánh thuộc Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa và Bệnh lý sàn chậu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiến hành thăm khám và đánh giá tổn thương. Bác sĩ xác định bệnh nhân bị hẹp hậu môn mức độ nặng, một biến chứng trực tiếp từ lần can thiệp điều trị trĩ sai cách trước đó. Để giải cứu người bệnh, ê kíp y bác sĩ đã quyết định chỉ định phẫu thuật tạo hình hậu môn bằng kỹ thuật chuyển vạt nhằm tái tạo ống hậu môn, giúp khôi phục chức năng bài tiết.

Bác sĩ Phạm Phúc Khánh, người trực tiếp cầm phẫu thuật, chia sẻ rằng đây là một kỹ thuật y khoa hết sức phức tạp. Thử thách lớn nhất đối với ê kíp phẫu thuật chính là đặc thù của khu vực can thiệp. Hậu môn là vùng luôn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao. Khác biệt hoàn toàn so với việc tạo hình trên các vùng da thông thường, thao tác chuyển vạt tại vị trí này đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử vạt da hoặc tái hẹp sau khi mổ.

E kíp đã quyết định phẫu thuật tạo hình hậu môn bằng kỹ thuật chuyển vạt nhằm tái tạo ống hậu môn, giúp khôi phục chức năng bài tiết cho người bệnh. Ảnh: BVVĐ

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ gây mê và điều dưỡng chuyên khoa đóng vai trò sống còn. Bệnh nhân cần được áp dụng phác đồ gây mê hoàn hảo, đảm bảo cơ vùng chậu và hậu môn giãn nở tối đa. Đây là điều kiện tiên quyết giúp các phẫu thuật viên thực hiện thao tác bóc tách, chuyển vạt và tái tạo cấu trúc giải phẫu một cách thuận lợi, an toàn nhất.

Cẩn trọng trước quảng cáo gắn mác siêu tốc

Sau ca phẫu thuật đầy căng thẳng, tình trạng sức khỏe của ông H. đã có những chuyển biến tích cực. Hiện tại, độ rộng của hậu môn đã được cải thiện khoảng 70 phần trăm so với thời điểm trước khi lên bàn mổ, giúp việc đi đại tiện trở nên dễ dàng hơn. Các chuyên gia y tế đánh giá, khi quá trình liền sẹo hoàn tất và bệnh nhân tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn chăm sóc tại nhà, chức năng khu vực này sẽ tiếp tục phục hồi.

Trường hợp của bệnh nhân H. thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo . Hẹp hậu môn là một trong những biến chứng đáng sợ nhất sau khi can thiệp trực tràng sai kỹ thuật, làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng sống. Bệnh trĩ dù phổ biến nhưng tuyệt đối không được xem nhẹ. Người dân cần tỉnh táo trước các luồng thông tin tràn lan, đặc biệt là những lời hứa hẹn chữa khỏi bệnh thần tốc. Khi có dấu hiệu bất thường, bệnh nhân cần đến thăm khám tại các bệnh viện uy tín để được tư vấn phác đồ điều trị khoa học và triệt để.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN