Đội tuyển Tây Ban Nha đã giành chức vô địch World Cup 2026 sau khi vượt qua đội tuyển Argentina với tỉ số 1-0. Bàn thắng được ghi bởi Ferran Torres ở phút 106. Các học trò của HLV Luis de la Fuente có màn trình diễn tốt vượt trội so với đối thủ bên kia chiến tuyến.
Đội tuyển Tây Ban Nha đã giành chức vô địch World Cup 2026 sau khi vượt qua đội tuyển Argentina với tỉ số 1-0. Bàn thắng được ghi bởi Ferran Torres ở phút 106. Các học trò của HLV Luis de la Fuente có màn trình diễn tốt vượt trội so với đối thủ bên kia chiến tuyến.
HLV Phạm Thành Lương, cựu tiền vệ đội tuyển Việt Nam, cho rằng việc đội tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch là cái kết đẹp cho bóng đá tấn công, cho lối chơi kiểm soát bóng. Anh cũng dành lời khen cho Lamine Yamal và bày tỏ sự tiếc nuối khi Lionel Messi không thể nâng cao chiếc Cúp vàng danh giá thêm một lần nữa.
HLV Thành Lương phát biểu: "Phải nói rằng cảm nhận đầu tiên của tôi là tiếc nuối khi Messi không thể vô địch World Cup thêm một lần nữa. Đây còn có thể là World Cup cuối cùng mà chúng ta còn thấy Messi thi đấu. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế diễn biến trận đấu, đội tuyển Tây Ban Nha đã có màn trình diễn tốt hơn hẳn.
Họ chơi bóng mạch lạc, khoa học, kiểm soát bóng vượt trội. Đội tuyển Tây Ban Nha luôn thoát pressing cực tốt với dàn tiền vệ sở hữu kỹ năng chơi bóng đẳng cấp hàng đầu thế giới. Đặc biệt là Rodri, khả năng giữ bóng, điều tiết nhịp độ của tiền vệ này là thượng thừa, quá đẳng cấp so với phần còn lại.
Mỗi khi đội tuyển Argentina muốn thực hiện đẩy nhanh tốc độ, pressing giành lại bóng, đội tuyển Tây Ban Nha đều có thể chậm rãi kiểm soát lại nhịp độ. Họ bắt đội tuyển Argentina đuổi bóng theo ý của họ, chơi theo cách mà họ đề ra. Còn Yamal thì tôi thấy cậu ấy đã có sự trưởng thành vượt bậc.
Tại giải này và trận chung kết, Yamal luôn tuân thủ đúng ý đồ chiến thuật mà HLV đề ra. Yamal có rất ít pha đi bóng, chuyền bóng, dứt điểm ngẫu hứng. Dù vậy, Yamal vẫn luôn thể hiện được kỹ thuật, khả năng chơi bóng, là hạt nhân bùng nổ của đội tuyển Tây Ban Nha khi cần thiết.

HLV Phạm Thành Lương và HLV Dương Hồng Sơn đều cho rằng chức vô địch của đội tuyển Tây Ban Nha là hoàn toàn xứng đáng. Ảnh: Tân Hoa Xã/TTXVN
Nói về bước ngoặt cảu trận đấu, tôi nghĩ rằng đó là thẻ đỏ của Enzo Fernandez. Nếu còn đủ 11 cầu thủ trong đội hình, đội tuyển Argentina rất có thể đã đưa được trận đấu vào loạt penalty may rủi. Ở đó, họ có một Emiliano Martinez luôn chơi cực hay. Sau thẻ đỏ, đội tuyển Argentina không thể thực hiện lối chơi theo đúng ý đồ mà họ đề ra", HLV Phạm Thành Lương chia sẻ.
Còn cựu thủ môn đội tuyển Việt Nam là HLV Dương Hồng Sơn cũng dành những lời khen cho cả đội tuyển Tây Ban Nha lẫn Yamal. Anh cho rằng đội tuyển Tây Ban Nha đã có một trận chung kết thành công khi kiểm soát hoàn toàn thế trận, bắt đối thủ chơi theo ý của mình.
HLV Dương Hồng Sơn chia sẻ: "Đây là trận chung kết một chiều nhất mà tôi từng chứng kiến. Đội tuyển Tây Ban Nha kiểm soát thế trận hoàn toàn, họ luân chuyển bóng nhịp nhàng, không vội tấn công vào khung thành đội tuyển Argentina mà tăng tốc vào một số thời điểm trong 90 phút chính thức. Đáng tiếc không có bàn thắng nào được ghi.
Tại hiệp phụ, đội tuyển Tây Ban Nha cũng không quá vội vàng, họ đẩy tốc độ trận đấu nhanh hơn, khai thác vào điểm yếu trung lộ của đội tuyển Argentina. Bàn thắng ở đầu hiệp phụ thứ 2 là thời điểm mà họ đẩy nhanh nhịp độ, tận dụng sự mất tập trung từ đội tuyển Argentina.
Yamal ở giải đấu này chơi hy sinh rất nhiều. Anh đóng vai trò chim mồi, kéo dãn hàng thủ đối phương để tạo khoảng trống cho đồng đội. Khi cần, Yamal vẫn thể hiện được bản lĩnh, sự khéo léo.
Đáng tiếc nhất là trường hợp của Messi. Anh đã "gánh" cả đội hình đội tuyển Argentina vào sâu trong giải đấu. Tuy nhiên, một mình Messi là không đủ".