thethaovanhoa.vn

Ra mắt Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa - Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản

Diên Hạ 19/07/2026 06:26 GMT+7

Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa - Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản chính thức ra mắt với kỳ vọng trở thành đầu mối kết nối các hoạt động hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa - Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản chính thức ra mắt với kỳ vọng trở thành đầu mối kết nối các hoạt động hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Theo định hướng hoạt động, Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa - Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản sẽ là đầu mối triển khai các chương trình hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa giữa hai nước, đồng thời kết nối các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng thông qua các hoạt động đào tạo tiếng Nhật, tư vấn du học, giao lưu học thuật và giao lưu nhân dân.

Bên cạnh lễ ra mắt, các đại biểu cũng trao đổi về những xu hướng hợp tác mới như chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học cũng như mở rộng các chương trình trao đổi học sinh, sinh viên và giảng viên.

Ra mắt Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa - Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản: Mô hình kết nối mới cho ngoại giao văn hóa - Ảnh 1.

Lễ ra mắt có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và các tổ chức hợp tác quốc tế của Việt Nam và Nhật Bản.

Như chia sẻ của bà Lê Thương, đại diện Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa - Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản, khi quan hệ Việt Nam - Nhật Bản bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng với việc hai nước đã nâng cấp lên Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới, yêu cầu đặt ra là cần có thêm những cơ chế kết nối linh hoạt và hiệu quả để hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Trước tình hình thực tế là số lượng lưu học sinh, lao động, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản ngày càng tăng cũng khiến nhu cầu kết nối giữa các cơ sở giáo dục, tổ chức văn hóa, địa phương và doanh nghiệp của hai nước ngày càng lớn.

"Tôi cho rằng sự ra đời của Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa - Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản là một bước đi phù hợp với xu thế đó. Trung tâm sẽ góp phần hỗ trợ triển khai các chương trình hợp tác một cách thiết thực, tạo thêm cầu nối giữa các trường học, tổ chức và cộng đồng, từ đó thúc đẩy hợp tác giáo dục và giao lưu văn hóa đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu phát triển của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong giai đoạn mới", bà Lê Thương chia sẻ.

Ra mắt Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa - Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản: Mô hình kết nối mới cho ngoại giao văn hóa - Ảnh 2.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có Lễ ký kết MOU giữa đối tác Nhật Bản và Việt Nam

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng chú trọng phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản như những "đại sứ văn hóa nhân dân", góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với xã hội Nhật Bản.

Khi được hỏi về giá trị lâu dài mà Trung tâm hướng tới, bà Lê Thương cho biết đó là xây dựng niềm tin, sự thấu hiểu và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước thông qua giáo dục và văn hóa.

"Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản không chỉ được xây dựng bằng các hiệp định hay hợp tác cấp Chính phủ mà còn được vun đắp từ sự gắn kết giữa con người với con người. Khi thế hệ trẻ hai nước có cơ hội học tập, trải nghiệm, giao lưu và hiểu về văn hóa của nhau, đó sẽ là nền tảng quan trọng cho sự phát triển quan hệ song phương trong tương lai.

Do đó, trung tâm mong muốn đóng góp vào quá trình ngoại giao văn hóa nhân dân, trở thành nơi nuôi dưỡng những thế hệ công dân có hiểu biết về hai nền văn hóa, có năng lực kết nối và cùng đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và Nhật Bản.

Về lâu dài, Trung tâm kỳ vọng trở thành một địa chỉ tin cậy trong việc thúc đẩy hợp tác văn hóa - giáo dục, góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản bằng những giá trị bền vững từ con người" - bà Thương nói thêm.

Có thể thấy, nếu các hoạt động văn hóa tạo ra cơ hội gặp gỡ thì giáo dục tạo ra quá trình đồng hành lâu dài.

Khi người học, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và cộng đồng được kết nối thông qua một thiết chế chung, giá trị của hợp tác không chỉ dừng lại ở từng chương trình riêng lẻ mà có thể tiếp tục được bồi đắp qua các thế hệ. Đó cũng là mục tiêu lâu dài mà Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa - Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản hướng tới khi xác định giáo dục và giao lưu nhân dân là nền tảng để vun đắp quan hệ giữa hai quốc gia.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN