thethaovanhoa.vn

Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam làm khó HLV Kim Sang Sik

VĂN VŨ 17/07/2026 13:24 GMT+7

Sự vắng mặt của Đỗ Duy Mạnh và Lê Ngọc Bảo vì chấn thương đang khiến hàng thủ tuyển Việt Nam trở nên mong manh hơn trước thềm ASEAN Cup 2026. Dù HLV Kim Sang Sik vẫn còn lựa chọn nhưng với sơ đồ ba trung vệ sở trường, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn cần thêm phương án dự phòng để hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

Sự vắng mặt của Đỗ Duy Mạnh và Lê Ngọc Bảo vì chấn thương đang khiến hàng thủ tuyển Việt Nam trở nên mong manh hơn trước thềm ASEAN Cup 2026. Dù HLV Kim Sang Sik vẫn còn lựa chọn nhưng với sơ đồ ba trung vệ sở trường, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn cần thêm phương án dự phòng để hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

ASEAN Cup 2026 còn chưa khởi tranh, nhưng bài toán nhân sự nơi hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu khiến người hâm mộ lo lắng.

Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam làm khó HLV Kim Sang Sik - Ảnh 1.

Duy Mạnh (giữa) vắng mặt buộc HLV Kim Sang Sik phải gọi người thay thế. Ảnh: Hoàng Linh

Việc Đỗ Duy Mạnh chính thức chia tay đội tuyển để tiếp tục điều trị chấn thương đầu gối không chỉ là tổn thất về mặt chuyên môn, mà còn là mất mát lớn về kinh nghiệm và vai trò thủ lĩnh.

Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam làm khó HLV Kim Sang Sik - Ảnh 2.

Gia Bảo là trung vệ từng được HLV Kim Sang Sik chú ý và mùa này cũng thể hiện được nhiều tại CLB. Ảnh: Đình Viên

Trước đó, Lê Ngọc Bảo cũng phải rút lui, khiến HLV Kim Sang Sik mất đi thêm một lựa chọn quan trọng ở vị trí trung vệ lệch trái.

Trong sơ đồ 3-4-3 mà chiến lược gia người Hàn Quốc đang xây dựng, trung vệ không chỉ đơn thuần là người phòng ngự. Họ còn đóng vai trò khởi phát tấn công, dâng cao hỗ trợ triển khai bóng và phải đủ cơ động để bọc lót khoảng trống phía sau hai biên.

Chính vì vậy, việc mất liên tiếp hai trung vệ khiến chiều sâu lực lượng của tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng đáng kể. Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng HLV Kim Sang Sik vẫn còn những quân bài chất lượng.

Bùi Hoàng Việt Anh đang ngày càng trưởng thành và là một trong những trung vệ nội hay nhất V-League hiện tại. Nguyễn Thành Chung cũng đã khẳng định được đẳng cấp trong nhiều năm qua nhưng vấn đề của trung vệ Hà Nội FC là không duy trì được phong độ như những năm trước. Xuân Mạnh là mẫu cầu thủ đa năng, có thể chơi tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ biên.

Một giải đấu kéo dài với mật độ thi đấu dày đặc luôn tiềm ẩn nguy cơ chấn thương, treo giò hoặc sa sút phong độ. Chỉ cần thêm một ca chấn thương nữa, HLV Kim Sang Sik có thể rơi vào tình thế thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng. Do đó, HLV Kim Sang Sik phải bổ sung trung vệ Gia Bảo từ Công an TPHCM. Đây vốn là cái tên từng được ông thầy Hàn Quốc gọi lên vài tháng trước.

Hiện tại, HLV Kim Sang Sik chỉ có Việt Anh, Thành Chung, Gia Bảo là những trung vệ thứ thiệt. Văn Hậu, Xuân Mạnh dù có thể đảm nhiệm vai trò này nhưng phải chơi lệch cánh hơn là một trung vệ thực thụ. Nguyễn Nhật Minh hay Đinh Quang Kiệt đều còn trẻ và thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Trong khi đó, những đối thủ tại ASEAN Cup năm nay hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thách thức. Một hàng thủ thiếu ổn định hoàn toàn có thể khiến tuyển Việt Nam phải trả giá.

Điều tích cực là HLV Kim Sang Sik vẫn còn thời gian để đưa ra quyết định. Trận giao hữu với Myanmar trên sân Thái Nguyên ngày 18/7 sẽ mang ý nghĩa như một buổi "tổng duyệt" cuối cùng trước khi đội tuyển lên đường sang Thái Lan. Đây không chỉ là cơ hội để kiểm nghiệm lối chơi mà còn là dịp để ban huấn luyện đánh giá lại.

Dẫu vậy, nhìn rộng hơn, đây cũng có thể là cơ hội để tuyển Việt Nam chuẩn bị cho tương lai. Những gương mặt trẻ nếu được trao cơ hội tại ASEAN Cup 2026 sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm quý giá trước các chiến dịch lớn hơn như Asian Cup hay vòng loại World Cup.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN