Hàng loạt cơ quan truyền thông quốc tế từ Hollywood, châu Á đến châu Âu đồng loạt đưa tin về DANAFF IV, trong khi sự góp mặt của nhiều nền điện ảnh lớn cùng các chương trình hợp tác chuyên ngành cho thấy sức hút và vị thế ngày càng rõ nét của một liên hoan phim quốc tế thường nhiên duy nhất tại Việt Nam.
Hàng loạt cơ quan truyền thông quốc tế từ Hollywood, châu Á đến châu Âu đồng loạt đưa tin về DANAFF IV, trong khi sự góp mặt của nhiều nền điện ảnh lớn cùng các chương trình hợp tác chuyên ngành cho thấy sức hút và vị thế ngày càng rõ nét của một liên hoan phim quốc tế thường nhiên duy nhất tại Việt Nam.
Khép lại sau một tuần diễn ra sôi động, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV - DANAFF IV không chỉ ghi dấu ấn bằng quy mô tổ chức và chất lượng chuyên môn, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên truyền thông quốc tế.
Từ các tạp chí điện ảnh hàng đầu Hollywood đến những nhật báo lớn tại Hàn Quốc, Bangladesh, Thổ Nhĩ kỳ, Italy, Pháp… hay các hãng thông tấn và chuyên trang điện ảnh tại châu Âu, DANAFF IV xuất hiện với tần suất dày đặc, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng điện ảnh thế giới đối với một liên hoan phim quốc tế diễn ra tại Đà Nẵng đến mùa thứ tư.
Báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin về DANAFF IV
Dẫn đầu về mức độ quan tâm là Variety – tạp chí điện ảnh và giải trí hàng đầu Hollywood – với nhiều bài viết về DANAFF IV, trong đó có bài độc quyền giới thiệu DANAFF Industry Days, chương trình chuyên ngành lần đầu tiên được tổ chức nhằm kết nối các nhà sản xuất Việt Nam với đối tác quốc tế.
Tại Hàn Quốc, hai nhật báo lớn Chosun Ilbo và Hankook Ilbo liên tục cập nhật các hoạt động của liên hoan. Bên cạnh đó là hàng loạt cơ quan truyền thông và cổng thông tin giải trí như SBS News, Newsen, Sports Donga, Star News, The Fact, BNT News hay ISPlus.
Ở Nam Á, The Daily Star, Dhaka Tribune, Daily Sun, bdnews24 cùng nhiều cơ quan báo chí Bangladesh cũng đồng loạt phản ánh các hoạt động nổi bật của DANAFF IV, đặc biệt sau khi bộ phim Roid của đạo diễn Mejbaur Rahman Sumon giành Giải Phê bình dành cho Phim châu Á xuất sắc nhất.

DANAFF IV phủ sóng truyền thông quốc tế. Ảnh: BTC
Độ phủ của DANAFF IV còn vươn tới châu Âu khi xuất hiện trên Asian Movie Pulse, hãng thông tấn ANSA (Italy), các chuyên trang điện ảnh Thổ Nhĩ Kỳ và kênh thông tin của Produire au Sud thuộc Festival des 3 Continents (Pháp). Điều này cho thấy DANAFF đã vượt khỏi phạm vi của một sự kiện điện ảnh khu vực để trở thành liên hoan phim được giới chuyên môn quốc tế theo dõi.
Bộ phim Roid của đạo diễn Bangladesh Mejbaur Rahman Sumon giành Giải Phê bình dành cho Phim châu Á xuất sắc nhất, tạo nên làn sóng đưa tin tại Bangladesh. Thành tích này được phản ánh trên The Daily Star, Dhaka Tribune, Daily Sun, bdnews24 cùng nhiều cơ quan truyền thông tiếng Bangla.

Đại diện Đại sứ quán Bangladesh tại Việt Nam nhận Giải Phê bình dành cho Phim châu Á xuất sắc nhất. Ảnh: BTC
Không chỉ đưa tin về các hoạt động thảm đỏ hay những ngôi sao góp mặt, nhiều cơ quan báo chí quốc tế còn tiếp cận DANAFF dưới góc nhìn về sự phát triển của điện ảnh Việt Nam. Variety đánh giá DANAFF Industry Days là bước mở rộng quan trọng, đưa liên hoan tiến gần hơn tới mô hình kết nối dự án, hợp tác sản xuất và phát triển thị trường. Trong khi đó, Hankook Ilbo nhận định DANAFF đang góp phần định hình tương lai của điện ảnh Việt Nam, đồng thời ví giai đoạn phát triển hiện nay của điện ảnh Việt với thời kỳ bứt phá của điện ảnh Hàn Quốc đầu những năm 2000.
Việc lần đầu tiên tổ chức DANAFF Industry Days cùng sự kết nối với Produire au Sud – chương trình đào tạo danh tiếng thuộc Festival des 3 Continents của Pháp – cho thấy DANAFF không chỉ là nơi trình chiếu và tôn vinh điện ảnh, mà đang từng bước trở thành diễn đàn hợp tác quốc tế về phát triển tài năng, dự án và đồng sản xuất.
Trao đổi với tờ báo Hankook Ilbo, TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Đồng Trưởng BTC, Giám đốc DANAFF IV, nhấn mạnh: "Nếu không có những diễn đàn như DANAFF để chỉ ra hướng đi, thị trường điện ảnh Việt Nam có thể rơi vào thương mại hóa quá mức". Theo bà, nếu người làm phim chỉ chạy theo xu hướng nhất thời và lượng khán giả, chất lượng nghệ thuật cũng như mức độ hoàn thiện của tác phẩm có thể bị xem nhẹ. Vì vậy, liên hoan phim không chỉ là nơi trình chiếu và trao giải, mà còn cần góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, định hướng sáng tạo và thiết lập những chuẩn mực mới cho ngành điện ảnh.
Khẳng định vị thế ngày càng lớn của DANAFF
Nếu sự quan tâm của truyền thông quốc tế phản ánh sức lan tỏa của DANAFF IV, thì sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim và chuyên gia đến từ nhiều quốc gia lại cho thấy vị thế ngày càng được khẳng định của liên hoan.
Hàn Quốc tiếp tục là một trong những nền điện ảnh tạo dấu ấn đậm nét nhất. Sự xuất hiện của Ji Chang Wook, Park Sung Woong, Ji Seung Hyun, Han Dong Hee… cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo chí "xứ kim chi". Đáng chú ý, nhiều tờ báo không chỉ đưa tin về các ngôi sao mà còn xem DANAFF là biểu tượng cho sự mở rộng hợp tác điện ảnh giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Ji Chang Wook trên thảm đỏ DANAFF IV
Trả lời câu hỏi của báo Thể thao và Văn hoá/TTXVN về tiềm năng của DANAFF trong thời gian tới ông Josef Nguyen - Executive Partner của DANAFF IV – cho rằng, điều quan trọng nhất là duy trì chất lượng chuyên môn và xây dựng uy tín quốc tế một cách bền vững.
"Bên cạnh các hoạt động trình chiếu và trao giải, DANAFF nên tiếp tục mở rộng các chương trình kết nối ngành công nghiệp điện ảnh như chợ dự án, diễn đàn nhà sản xuất, hội thảo quốc tế và các hoạt động kết nối đầu tư.
Ngoài ra, việc tạo ra những trải nghiệm chuyên nghiệp cho khách mời quốc tế cũng rất quan trọng. Khi các nghệ sĩ, nhà sản xuất và đối tác quốc tế có trải nghiệm tích cực, họ sẽ trở thành những đại sứ truyền miệng hiệu quả nhất cho liên hoan phim" - Josef Nguyen cho biết.
Ông Josef Nguyen cũng nhấn mạnh thêm: Tôi tin rằng với tốc độ phát triển hiện nay, DANAFF hoàn toàn có tiềm năng trở thành một trong những liên hoan phim có ảnh hưởng nhất tại khu vực châu Á trong những năm tới.
Bên cạnh Hàn Quốc, các đoàn làm phim, nghệ sĩ và chuyên gia đến từ Bangladesh, Ấn Độ, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Mỹ… cùng nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác đã góp phần tạo nên bức tranh đa sắc của DANAFF IV. Những giải thưởng dành cho các tác phẩm và nghệ sĩ quốc tế tiếp tục tạo hiệu ứng truyền thông tại chính quê hương của họ, giúp tên tuổi DANAFF được lan tỏa tới nhiều thị trường điện ảnh trên thế giới.
Chỉ sau bốn kỳ tổ chức, DANAFF đang mở rộng vai trò từ một liên hoan phim sang nền tảng kết nối của ngành công nghiệp điện ảnh. Sự quan tâm của truyền thông quốc tế cùng sự hiện diện của nhiều nền điện ảnh lớn là minh chứng rõ nét cho vị thế ngày càng tăng của DANAFF trên bản đồ điện ảnh châu Á, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng như một trung tâm sáng tạo và điểm đến mới của công nghiệp văn hóa - công nghiệp sáng tạo ở trong nước cũng như khu vực.