Tin nóng thể thao sáng 14/7: Cố vấn của Tổng thống Trump ủng hộ ĐT Anh vô địch World Cup; Croatia bổ nhiệm HLV trưởng mới; Cựu Thủ tướng Tây Ban Nha gây tranh cãi vì phát biểu nghi vấn phân biệt chủng tộc; ...
Tin nóng thể thao sáng 14/7: Cố vấn của Tổng thống Trump ủng hộ ĐT Anh vô địch World Cup; Croatia bổ nhiệm HLV trưởng mới; Cựu Thủ tướng Tây Ban Nha gây tranh cãi vì phát biểu nghi vấn phân biệt chủng tộc; ...
Đội tuyển Anh tiếp tục nhận thêm sự ủng hộ từ nước chủ nhà World Cup 2026 khi Andrew Giuliani, cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, công khai bày tỏ mong muốn "Tam sư" đăng quang sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi.

Ông Giuliani ủng hộ ĐT Anh vô địch World Cup 2026 (Ảnh: AFP/TTXVN)
Phát biểu trước truyền thông, Giuliani cho biết ông rất ấn tượng với hành trình của thầy trò HLV Thomas Tuchel. "Tôi nghe nói người hâm mộ Anh đã chờ đợi suốt 60 năm để giành thêm một chức vô địch World Cup. Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là câu chuyện tuyệt vời của bóng đá. Tôi tin Anh đủ sức đi đến cuối cùng."
Ông đánh giá đội hình hiện tại của tuyển Anh có sự cân bằng ở cả ba tuyến, đồng thời dành lời khen cho tài cầm quân của Thomas Tuchel. Theo Giuliani, Jude Bellingham, Harry Kane cùng dàn cầu thủ trẻ tài năng đang tạo nên tập thể đủ sức cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào.
Tuyển Anh sẽ gặp Argentina ở bán kết World Cup 2026. Nếu vượt qua nhà đương kim vô địch, "Tam sư" sẽ đứng trước cơ hội lần đầu góp mặt ở trận chung kết kể từ năm 1966.
Liên đoàn Bóng đá Croatia (HNS) xác nhận Slaven Bilic sẽ trở thành tân HLV trưởng đội tuyển quốc gia, thay thế Zlatko Dalic sau khi World Cup 2026 khép lại với thất bại ở vòng 1/8.

HLV Slaven Bilic lần thứ 2 ngồi vào ghế nóng ĐT Croatia (Ảnh: AFP/TTXVN)
Chiến lược gia 57 tuổi chấp nhận mức lương thấp hơn đáng kể so với người tiền nhiệm để dẫn dắt đội bóng quê hương. Đây là lần thứ hai Bilic trở lại cương vị HLV tuyển Croatia sau giai đoạn thành công từ năm 2006 đến 2012.
Nhiệm vụ trước mắt của Bilic là trẻ hóa lực lượng, chuẩn bị cho vòng loại EURO 2028 và hướng tới World Cup 2030. Ông được kỳ vọng sẽ xây dựng thế hệ kế cận sau khi nhiều trụ cột như Luka Modric, Ivan Perisic hay Marcelo Brozovic lần lượt chia tay đội tuyển.
LĐBĐ Croatia tin tưởng kinh nghiệm và sự am hiểu bóng đá nước nhà của Bilic sẽ giúp đội tuyển tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm các đội bóng mạnh của châu Âu.
Phát biểu của cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy trước trận bán kết giữa Tây Ban Nha và Pháp đang tạo ra làn sóng tranh cãi lớn. Trong cuộc phỏng vấn với El Debate, ông Rajoy nhận định tuyển Pháp "không có bất kỳ cầu thủ nào là người Pháp", bất chấp việc đội bóng này sở hữu nhiều cầu thủ sinh ra hoặc lớn lên tại Pháp.

Phát biểu gây tranh cãi trước màn đối đầu giữa Tây Ban Nha vs Pháp của ông Mariano Rajoy (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhận xét trên nhanh chóng bị nhiều cầu thủ Tây Ban Nha phản đối. Trung vệ trẻ Pau Cubarsi khẳng định quốc tịch không thể được đánh giá qua màu da hay nguồn gốc gia đình.
"Nếu họ khoác áo đội tuyển Pháp thì họ là người Pháp. Mọi người đều xứng đáng được tôn trọng, bất kể xuất thân như thế nào," Cubarsi nhấn mạnh.
Phát biểu của hậu vệ Barcelona nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ người hâm mộ cũng như giới chuyên môn. Trước thềm trận bán kết World Cup, các cầu thủ Tây Ban Nha khẳng định họ chỉ muốn tập trung vào chuyên môn và không để những tranh cãi ngoài sân cỏ ảnh hưởng đến bầu không khí của đội bóng.
Dù dừng bước ở tứ kết sau thất bại 1-2 trước tuyển Anh, đội tuyển Na Uy vẫn nhận được màn chào đón nồng nhiệt khi trở về quê nhà sau kỳ World Cup thành công nhất lịch sử.
Hàng nghìn cổ động viên đã có mặt tại Oslo để chào đón Erling Haaland và các đồng đội. Máy bay chở đội tuyển còn được lực lượng cứu hỏa phun vòi nước tạo cổng vinh danh ngay khi hạ cánh. Sau đó, toàn đội được Quốc vương Harald V và Hoàng hậu Sonja tiếp đón tại Cung điện Hoàng gia.

Erling Haaland và các đồng đội được chào đón như một người hùng khi trở về từ World Cup 2026 (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tâm điểm vẫn là Haaland, người ghi 7 bàn sau 5 trận và nằm trong nhóm dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026. Tiền đạo Man City còn gây chú ý khi mang theo món quà lưu niệm đặc biệt là một mô hình gấu mèo nhồi bông trị giá khoảng 560 bảng Anh, mua tại Dallas trong thời gian thi đấu ở Mỹ.
Khép lại buổi lễ, toàn đội cùng người hâm mộ thực hiện màn ăn mừng "Viking Row" đã trở thành biểu tượng của Na Uy tại World Cup năm nay. Dù không thể vào bán kết, hành trình lịch sử của thầy trò HLV Stale Solbakken vẫn được xem là cột mốc đáng nhớ nhất của bóng đá Na Uy kể từ trước đến nay.
Lý Hoàng Nam khép lại Giải Pickleball châu Á mở rộng (AOPC) 2026 bằng màn trình diễn ấn tượng với hai chức vô địch, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của pickleball Việt Nam.

Lý Hoàng Nam giành 2 chức vô địch nội dung đơn nam và đôi nam - nữ tại AOPC 2026 (Ảnh: FBNV)
Ở trận chung kết đơn nam Open, Hoàng Nam vượt qua đối thủ nhiều duyên nợ Phúc Huỳnh với tỷ số 2-1 sau màn rượt đuổi hấp dẫn để đăng quang. Sau đó, anh tiếp tục cùng tay vợt người Hà Lan Roos Van Reek đánh bại cặp Phúc Huỳnh/Vivian Glozman 2-0 trong trận chung kết đôi nam nữ.
Danh hiệu duy nhất Hoàng Nam bỏ lỡ là nội dung đôi nam, khi anh và Nick Khamphi thất bại 0-2 trước cặp Quang Dương/Harsh Mehta trong trận chung kết.
Với hai chức vô địch và một ngôi á quân, Lý Hoàng Nam tiếp tục cho thấy sự thích nghi cực nhanh sau khi chuyển từ quần vợt sang pickleball, đồng thời khẳng định Việt Nam đang sở hữu những tay vợt đủ khả năng cạnh tranh các danh hiệu lớn ở đấu trường châu lục.