FIFA đang xem xét tiếp tục mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội. Vậy một kỳ World Cup với 64 đội sẽ vận hành như thế nào trong thực tế?
FIFA đang xem xét tiếp tục mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội. Vậy một kỳ World Cup với 64 đội sẽ vận hành như thế nào trong thực tế?
Kỳ World Cup 2026 là giải đấu lớn nhất trong lịch sử khi tăng số đội tham dự từ 32 lên 48, được đồng đăng cai bởi Mỹ, Canada và Mexico. Tuy nhiên, ngay cả khi giải đấu còn chưa kết thúc, những cuộc thảo luận về một kỳ World Cup còn lớn hơn đã bắt đầu.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino xác nhận sẽ xem xét khả năng tăng số đội dự World Cup lên 64 đội - Ảnh: AFP
Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, xác nhận cơ quan quản lý bóng đá thế giới sẽ xem xét khả năng mở rộng World Cup lên 64 đội, sớm nhất là từ kỳ World Cup 2030.
Đây là một đề xuất có thể thay đổi toàn diện giải đấu, từ vòng loại cho đến trận chung kết. Vậy World Cup 64 đội sẽ được tổ chức như thế nào?
Nếu FIFA quyết định mở rộng lên 64 đội, phương án đơn giản và hợp lý nhất là áp dụng mô hình tương tự World Cup giai đoạn 1998–2022 (khi giải có 32 đội), nhưng được nhân đôi quy mô.
Theo đó World Cup sẽ có 16 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Mỗi đội thi đấu 3 trận vòng bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng loại trực tiếp.
Sau vòng bảng, giải đấu sẽ diễn ra theo lộ trình quen thuộc: vòng 1/16, vòng 1/8, tứ kết, bán kết và chung kết.
Tổng cộng, World Cup 64 đội có thể gồm 128 trận đấu, gấp đôi so với 64 trận của thời kỳ World Cup 32 đội và nhiều hơn đáng kể so với 104 trận dự kiến tại World Cup 2026.
Trong quá trình xây dựng thể thức World Cup 2026, FIFA từng cân nhắc phương án chia các bảng gồm 3 đội nhưng cuối cùng đã từ bỏ do lo ngại về tính công bằng cũng như nguy cơ các đội bắt tay dàn xếp kết quả.
Với World Cup 64 đội, nhiều khả năng FIFA cũng sẽ tránh mô hình bảng 3 đội vì những lý do tương tự: thời gian nghỉ giữa các đội không đồng đều, nguy cơ xuất hiện các trận đấu có kết quả bị thao túng, các lượt trận cuối vòng bảng sẽ kém hấp dẫn hơn.
Việc quay lại mô hình bảng 4 đội được đánh giá sẽ đảm bảo sự cân bằng và tính cạnh tranh, dù số trận đấu tăng lên đáng kể.
Đây có lẽ là thay đổi lớn nhất. Nếu có tới 64 đội góp mặt ở vòng chung kết, gần 1/3 trong số hơn 210 liên đoàn thành viên FIFA sẽ giành vé dự World Cup.
Một số khu vực có thể sẽ có phần lớn các đội tuyển góp mặt tại vòng chung kết.
Ví dụ, khu vực Nam Mỹ (CONMEBOL) hiện đã có 6 suất trực tiếp tại World Cup 48 đội. Nếu giải đấu mở rộng lên 64 đội, số suất này nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng, đồng nghĩa chỉ còn rất ít đội tuyển Nam Mỹ không thể giành vé.
Có những người ủng hộ tin rằng nhiều quốc gia hơn sẽ có cơ hội phát triển và cạnh tranh trên sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới.
Ngoài ra, khu vực châu Á cũng có thể tăng số suất dự World Cup. Điều này đồng nghĩa cơ hội của ĐT Việt Nam cũng sẽ lớn hơn.
Một kỳ World Cup với 64 đội sẽ chưa từng có tiền lệ về quy mô. FIFA sẽ phải giải quyết hàng loạt vấn đề như: giải đấu có thể kéo dài hơn một tháng, cần nhiều thành phố và sân vận động đăng cai hơn. Khối lượng thi đấu và thời gian hồi phục của các cầu thủ sẽ chịu áp lực lớn hơn.
Đáng chú ý, World Cup 2030 vốn đã được lên kế hoạch tổ chức trên nhiều châu lục, với các trận đấu diễn ra tại Nam Mỹ, châu Âu và châu Phi. Nếu tăng lên 64 đội, công tác tổ chức sẽ càng trở nên phức tạp.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho rằng việc mở rộng World Cup phù hợp với mục tiêu toàn cầu hóa bóng đá. Theo ông, càng nhiều đội tuyển tham dự sẽ càng có nhiều quốc gia được đại diện, từ đó thúc đẩy đầu tư và phát triển bóng đá trên toàn thế giới.
Đề xuất này cũng nhận được sự ủng hộ từ nhiều quốc gia, đặc biệt là ở Nam Mỹ, khi họ mong muốn kỳ World Cup kỷ niệm 100 năm vào năm 2030 sẽ có sự góp mặt của nhiều đội tuyển hơn.
Tuy nhiên, không phải ai cũng bị thuyết phục bởi ý tưởng này. Nhiều ý kiến chỉ trích, trong đó có các nhân vật hàng đầu của bóng đá châu Âu, cho rằng giải đấu có thể trở nên quá dài và bị "loãng", các trận đấu vòng bảng sẽ giảm tính cạnh tranh, đồng thời việc giành vé tham dự World Cup cũng sẽ không còn nhiều giá trị như trước.
Bên cạnh đó, vấn đề sức khỏe và thể trạng của các cầu thủ cũng gây ra nhiều lo ngại, khi lịch thi đấu vốn đã dày đặc của bóng đá thế giới có nguy cơ bị kéo giãn hơn nữa.
World Cup đã trải qua nhiều lần thay đổi lớn trong lịch sử, từ 16 đội lên 24 đội, rồi 32 đội và hiện nay là 48 đội. Nếu mở rộng lên 64 đội, đây sẽ là cuộc cải tổ lớn nhất từ trước đến nay của giải đấu.
Hiện tại, đây mới chỉ là một đề xuất. Tuy nhiên, khi FIFA xác nhận sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận sau khi World Cup 2026 khép lại, phương án mở rộng lên 64 đội rõ ràng đã được đặt lên bàn nghị sự. Và nếu điều đó trở thành hiện thực, World Cup như chúng ta từng biết sẽ thay đổi hoàn toàn.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026