Pháp và Tây Ban Nha sẽ gặp nhau trong trận đấu được coi là “chung kết sớm” của World Cup 2026. Đội nào sẽ thắng trận bán kết này?
Pháp và Tây Ban Nha sẽ gặp nhau trong trận đấu được coi là "chung kết sớm" của World Cup 2026. Đội nào sẽ thắng trận bán kết này?
Rạng sáng ngày 15/7 (giờ Việt Nam), đội tuyển Pháp sẽ chạm trán Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 trên sân Dallas. Đây là lần đầu tiên hai ông lớn của bóng đá châu Âu đối đầu nhau tại World Cup kể từ vòng 1/8 năm 2006, khi Zinédine Zidane cùng Franck Ribéry tỏa sáng giúp Les Bleus giành chiến thắng 3-1.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào quãng thời gian gần hai thập kỷ vừa qua, cán cân sức mạnh giữa hai đội đã đảo chiều hoàn toàn. Trong 10 lần gặp nhau gần nhất, Tây Ban Nha thắng tới 7 trận trước Pháp, trở thành đối thủ khiến Les Bleus ôm hận nhiều nhất.

Tây Ban Nha sẽ phải đối mặt với thử thách lớn nhất từ đầu World Cup 2026 là tuyển Pháp ở bán kết. Ảnh: AFP
Trong bối cảnh đội tuyển Pháp nhận được vô số lời khen ngợi nhờ phong độ thuyết phục kể từ đầu giải, tài năng trẻ Lamine Yamal vẫn kiên quyết bác bỏ quan điểm cho rằng Les Bleus là ứng viên sáng giá hơn.
Chia sẻ trên kênh TVE, ngôi sao của Barcelona khẳng định: "Chúng tôi đã đánh bại Pháp ở hai lần đối đầu gần nhất. Nếu có đội nào phải e ngại, thì đó phải là họ. Chính chúng tôi là những người loại họ ở EURO 2024. Rõ ràng đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng hàng đầu thế giới. Theo tôi, đây là hai đội mạnh nhất hiện nay. Chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra, nhưng Tây Ban Nha không hề biết sợ".
Thực tế, những ký ức gần đây đều không mấy dễ chịu với HLV Didier Deschamps mỗi khi chạm trán La Roja. Tại bán kết EURO 2024, Tây Ban Nha hoàn toàn làm chủ thế trận bằng khả năng kiểm soát bóng vượt trội, khiến tuyển Pháp gần như không thể triển khai lối chơi quen thuộc và chấp nhận thất bại 1-2. Khi ấy, việc Les Bleus bị loại được xem là kết quả phản ánh đúng khoảng cách giữa hai đội.
Sau trận đấu, HLV Deschamps thừa nhận các học trò chưa đạt trạng thái tốt nhất. Ông cho biết tuyển Pháp chơi dưới sức, trong khi nhiệm vụ càng trở nên khó khăn bởi nhiều trụ cột không có nền tảng thể lực hoàn hảo, tiêu biểu là đội trưởng Kylian Mbappé, người phải thi đấu trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi chấn thương vùng mặt.

Tuyển Tây Ban Nha vào bán kết World Cup 2026. Ảnh: AFP.
Lần gặp nhau gần nhất, ở bán kết UEFA Nations League cách đây một năm, Pháp thậm chí còn đứng trước nguy cơ nhận thất bại lịch sử. Họ bị Tây Ban Nha dẫn tới 5-1 sau 75 phút thi đấu trước khi vùng lên mạnh mẽ ở những phút cuối để rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5.
Màn trình diễn bùng nổ của Rayan Cherki sau khi vào sân từ ghế dự bị giúp Les Bleus giữ lại phần nào thể diện, nhưng cũng không thể che lấp một trận đấu đầy thất vọng.
"Chúng tôi đã không đạt phong độ tốt nhất. Khi đối đầu với Tây Ban Nha, bạn phải ở trạng thái hoàn hảo trên mọi phương diện. Có nhiều điều cần cải thiện, dù toàn đội cũng đã làm được không ít điểm tích cực", Deschamps từng chia sẻ sau trận đấu đó. Khi ấy, chiến lược gia người Pháp sử dụng hàng phòng ngự mang tính thử nghiệm với Pierre Kalulu trong lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia, cùng Ibrahima Konaté, Clément Lenglet và Theo Hernandez.
Cả bốn đều trải qua một ngày thi đấu vô cùng khó khăn. Nếu Deschamps tiếp tục tin dùng hệ thống phòng ngự đã chơi cực kỳ chắc chắn trước Morocco và Paraguay tại World Cup năm nay, gần như không ai trong số bốn cái tên kể trên sẽ có suất đá chính.
Đội hình mà nhà cầm quân 57 tuổi chuẩn bị tung ra ở trận bán kết lần này đã khác rất nhiều. Ông đang sở hữu một hàng thủ ổn định và đạt phong độ cao, trong đó bộ đôi trung vệ Dayot Upamecano - William Saliba gần như không cho bất kỳ hàng công nào tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm kể từ khi vòng knock-out khởi tranh.
Quan trọng hơn, tuyển Pháp hiện tại mang trong mình sức mạnh tập thể đáng nể cùng sự tự tin và tính gắn kết mà họ chưa từng thể hiện rõ trước khi giải đấu bắt đầu.
Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha không còn tạo cảm giác áp đảo tuyệt đối như thời điểm đăng quang EURO 2024. Trong khi Pháp kiểm soát các trận đấu bằng sự chắc chắn và điềm tĩnh, La Roja lại nhiều lần phải chờ đến những phút cuối mới có thể định đoạt số phận trận đấu. Trước cả Bồ Đào Nha (thắng 1-0) lẫn Bỉ (thắng 2-1), đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đều tránh được hiệp phụ nhờ những bàn thắng muộn của Mikel Merino ở các phút 88 và 90+1.
Dù vẫn là đội sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng cao nhất trong bốn đội góp mặt ở bán kết, lên tới 66%, nhưng khả năng chuyển hóa ưu thế cầm bóng thành cơ hội nguy hiểm của Tây Ban Nha không còn hiệu quả như tại EURO 2024.
Trái với điều đó, La Roja lại thể hiện sự chắc chắn đáng kể ở khâu phòng ngự khi giữ sạch lưới cho đến trước trận tứ kết gặp Bỉ. Vì vậy, bất chấp những thay đổi về phong độ của đối thủ, HLV Didier Deschamps chắc chắn sẽ không cho phép các học trò xem nhẹ Tây Ban Nha trong cuộc đại chiến quyết định tấm vé vào chung kết World Cup 2026.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026