Một tình huống hiếm gặp đã xảy ra ở trận tứ kết World Cup 2026 giữa Anh và Na Uy khi bàn thắng của Torbjorn Heggem bị VAR hủy bỏ, nhưng đội bóng Bắc Âu vẫn được thực hiện lại quả phạt góc. Quyết định này khiến các cầu thủ Anh và người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng, song hoàn toàn phù hợp với luật thi đấu hiện hành.
Một tình huống hiếm gặp đã xảy ra ở trận tứ kết World Cup 2026 giữa Anh và Na Uy khi bàn thắng của Torbjorn Heggem bị VAR hủy bỏ, nhưng đội bóng Bắc Âu vẫn được thực hiện lại quả phạt góc. Quyết định này khiến các cầu thủ Anh và người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng, song hoàn toàn phù hợp với luật thi đấu hiện hành.
Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Anh và Na Uy tại Miami đã xuất hiện một trong những tình huống gây tranh cãi nhất giải đấu khi Na Uy bị từ chối bàn thắng nhưng vẫn được thực hiện lại quả phạt góc ngay sau đó.
Phút gần giữa hiệp hai, trung vệ Torbjorn Heggem đưa bóng vào lưới tuyển Anh và tưởng như đã giúp Na Uy tái lập thế dẫn bàn. Tuy nhiên, VAR lập tức vào cuộc để kiểm tra tình huống dẫn đến bàn thắng.
Sau khi xem lại băng hình, trọng tài xác định tiền đạo Erling Haaland đã phạm lỗi với Elliot Anderson trước thời điểm quả phạt góc được thực hiện. Ngôi sao của Na Uy bị cho là đã dùng tay đẩy tiền vệ của Anh để tạo lợi thế trong pha tranh chấp.

Erling Haaland đã phạm lỗi với Elliot Anderson trước thời điểm quả phạt góc được thực hiện - Ảnh AFP/TTXVN.
Cựu thủ môn tuyển Anh Paul Robinson bình luận trên BBC: "Tôi không hiểu vì sao Erling Haaland lại làm như vậy. Cậu ấy vượt trội hoàn toàn so với Elliot Anderson về thể hình và hoàn toàn có thể thắng trong pha tranh chấp. Đó là một pha phạm lỗi không cần thiết và đã khiến đội nhà phải trả giá".
Điều khiến cầu thủ Anh và khán giả bất ngờ là sau khi bàn thắng bị hủy, trọng tài không trao bóng cho tuyển Anh mà lại cho Na Uy được thực hiện lại quả phạt góc.
BBC cho biết các cầu thủ Anh tỏ ra vô cùng bức xúc. "Tuyển Anh không hài lòng với quyết định này. Họ không thể hiểu vì sao Na Uy lại được đá lại quả phạt góc".
Tuy nhiên, theo Luật thi đấu của IFAB, quyết định của trọng tài là hoàn toàn chính xác. Nguyên nhân là bởi hành vi phạm lỗi của Haaland xảy ra trước khi quả phạt góc được thực hiện, chứ không diễn ra trong quá trình bóng đã vào cuộc.
Theo luật, khi một cầu thủ có hành vi phạm lỗi hoặc phi thể thao trước thời điểm bóng được đưa vào cuộc, trọng tài có quyền xử lý hành vi đó (bao gồm cảnh cáo hoặc các hình thức kỷ luật khác), nhưng cách thức trận đấu được bắt đầu lại vẫn giữ nguyên theo quyết định ban đầu, trong trường hợp này là một quả phạt góc dành cho Na Uy.
Điểm mới nằm ở quy trình hoạt động của VAR. Mặc dù luật thi đấu không thay đổi, FIFA đã cập nhật giao thức VAR, cho phép tổ trọng tài video xem xét và xử lý những hành vi phạm lỗi xảy ra ngay trước các tình huống bóng chết như phạt góc hoặc đá phạt.
Nhờ quy định này, VAR có thể phát hiện pha đẩy người của Haaland, yêu cầu hủy bàn thắng của Heggem, đồng thời vẫn giữ nguyên quyền được hưởng phạt góc của Na Uy vì tình huống phạm lỗi diễn ra trước khi bóng được đưa vào cuộc.
Đây là một tình huống hiếm gặp, nhưng là minh chứng cho cách VAR ngày càng được áp dụng sâu hơn nhằm xử lý chính xác các hành vi vi phạm luật, ngay cả khi chúng diễn ra trước thời điểm trận đấu chính thức được tiếp tục.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026