Tình huống gây tranh cãi nhất trận tứ kết World Cup 2026 giữa Na Uy và Anh đến ở phút 57, khi Torbjørn Heggem đưa bóng vào lưới Jordan Pickford sau một pha phạt góc. Ban đầu trọng tài công nhận bàn thắng, nhưng sau khi nhận tín hiệu từ VAR và trực tiếp xem lại màn hình, ông đã hủy bàn thắng của Na Uy.
Tình huống gây tranh cãi nhất trận tứ kết World Cup 2026 giữa Na Uy và Anh đến ở phút 57, khi Torbjørn Heggem đưa bóng vào lưới Jordan Pickford sau một pha phạt góc. Ban đầu trọng tài công nhận bàn thắng, nhưng sau khi nhận tín hiệu từ VAR và trực tiếp xem lại màn hình, ông đã hủy bàn thắng của Na Uy.
Điều đáng chú ý là nguyên nhân không nằm ở pha dứt điểm của Heggem hay tình huống tranh chấp bóng bổng, mà xuất phát từ hành động của Erling Haaland trước khi quả phạt góc được thực hiện.
Khi các cầu thủ chuẩn bị cho quả phạt góc, Haaland đứng cạnh Elliot Anderson trong vòng cấm. Hình quay chậm cho thấy tiền đạo Na Uy dùng cả hai tay đẩy Anderson, khiến cầu thủ Anh mất vị trí phòng ngự ngay trước thời điểm đồng đội của Haaland thực hiện quả đá phạt góc. Sau đó, bóng được treo vào vòng cấm, hàng thủ Anh không thể phá bóng dứt khoát và Heggem chớp thời cơ dứt điểm cận thành tung lưới Pickford.
VAR đã rà soát toàn bộ pha bóng và xác định hành động đẩy người của Haaland là một lỗi xảy ra trong giai đoạn dẫn tới bàn thắng. Trọng tài được mời ra màn hình xem lại (On-field Review) và sau khi quan sát nhiều góc quay, ông quyết định không công nhận bàn thắng.
Theo Luật 12 của IFAB, cầu thủ không được dùng tay đẩy, kéo hoặc giữ đối phương để tạo lợi thế. Nếu hành vi phạm lỗi xảy ra trong pha tấn công dẫn trực tiếp đến bàn thắng, VAR có quyền xem lại và đề nghị trọng tài thay đổi quyết định.
Ở tình huống này, lỗi của Haaland diễn ra trước khi bóng được đưa vào cuộc từ chấm phạt góc. Chính vì vậy, sau khi xác định có hành vi phạm lỗi, trọng tài không chỉ hủy bàn thắng mà còn cho Na Uy thực hiện lại quả phạt góc, thay vì cho Anh hưởng quả đá phạt trong vòng cấm.
Đây là điểm dễ gây nhầm lẫn. Nếu pha đẩy xảy ra sau khi bóng đã được đá từ quả phạt góc, đội phòng ngự sẽ được hưởng một quả đá phạt trực tiếp. Tuy nhiên, vì hành vi phạm lỗi diễn ra trước thời điểm bóng vào cuộc, quả phạt góc được thực hiện sau đó không còn hợp lệ và phải được đá lại.

Haaland bị xác định đã đẩy đối phương. Ảnh chụp màn hình
Nhiều ý kiến cho rằng Haaland và Anderson chỉ có những va chạm thường thấy trong các tình huống phạt góc. Và cú đẩy của Haaland không quá mạnh khiến Anderson có thể ngã ra. Tuy nhiên, các góc quay cho thấy tiền đạo Na Uy không chỉ tì đè mà còn dùng cả hai tay tạo lực đẩy khiến Anderson mất vị trí rõ rệt.
Theo tiêu chí của VAR, đây là một hành động đủ rõ ràng để can thiệp vì nó tạo lợi thế trực tiếp cho đội tấn công trong tình huống cố định dẫn đến bàn thắng.
Xét theo Luật bóng đá hiện hành, quyết định của trọng tài là có cơ sở. VAR không hủy bàn thắng vì Heggem phạm lỗi hay việt vị, mà bởi Haaland đã có hành vi đẩy người trái luật trước khi quả phạt góc được thực hiện. Do lỗi xảy ra khi bóng chưa vào cuộc, trọng tài đã hủy bàn thắng và cho Na Uy thực hiện lại quả phạt góc. Đây là một chi tiết hiếm gặp nhưng hoàn toàn phù hợp với luật thi đấu của IFAB.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026