Cùng với Harry Kane, Jude Bellingham đang trở thành một trong những nhân tố không thể thiếu được của tuyển Anh ở World Cup 2026.
Cùng với Harry Kane, Jude Bellingham đang trở thành một trong những nhân tố không thể thiếu được của tuyển Anh ở World Cup 2026.
Cầu thủ thi đấu nổi bật bậc nhất của tuyển Anh
Jude Bellingham đang là cầu thủ có phong độ cao bậc nhất bên phía tuyển Anh tại World Cup 2026. Sau 404 phút thi đấu, anh đạt điểm trung bình 7,9 theo đánh giá của Flashscore, cao nhất trong toàn bộ đội hình Tam sư và đứng thứ tám trong số các cầu thủ đã thi đấu từ 300 phút trở lên tại giải.
Hành trình của Bellingham tại World Cup có thể chia thành nhiều cung bậc khác nhau. Anh chơi rất hay trước Croatia và CHDC Congo, có một trận đấu dưới sức khi gặp Ghana, trước khi bùng nổ với hai màn trình diễn đẳng cấp trong các chiến thắng trước Panama và Mexico.

Bellingham là là linh hồn trong lối chơi tấn công của tuyển Anh. Ảnh:; AFP
Đặc biệt, màn thể hiện trên sân Azteca trước Mexico được xem là đỉnh cao trong chiến dịch World Cup lần này của Bellingham. Tiền vệ sinh năm 2003 gần như thống trị khu trung tuyến, kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu và tạo ra ảnh hưởng ở cả hai đầu sân. Đó không chỉ là một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất của anh trong màu áo tuyển Anh, mà còn là lời khẳng định đanh thép rằng Bellingham hiện đã thuộc nhóm tiền vệ hay nhất thế giới.
Dưới thời HLV Thomas Tuchel, Bellingham là một trong những mũi nhọn tấn công quan trọng nhất. Anh vừa trực tiếp ghi bàn, vừa tạo cơ hội cho đồng đội, trở thành mắt xích không thể thay thế trong hệ thống chiến thuật của Tam sư.
Mối đe dọa thường trực trước khung thành đối phương
Dù chưa đạt hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc như Harry Kane, Bellingham vẫn là một trong những vũ khí tấn công lợi hại nhất của tuyển Anh.
Tiền vệ này đã ghi 4 bàn thắng từ chỉ số bàn thắng kỳ vọng của anh (không tính phạt đền) là 2,07, cho thấy khả năng dứt điểm vượt xa mức kỳ vọng. Ngoài ra, anh còn có 28 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương (xếp thứ 13 toàn giải), thực hiện 9 pha rê bóng thành công và có chỉ số dứt điểm trúng đích lên tới 4,77.
Các thống kê cho thấy khi Bellingham đưa được bóng đi trúng khung thành, khả năng chuyển hóa thành bàn thắng là rất cao. Điều này phản ánh chất lượng dứt điểm ấn tượng cũng như khả năng chọn vị trí cực kỳ thông minh của anh.

Việc gì khó, có Bellingham. Ảnh: AFP/TTXVN
Bản đồ dứt điểm của Bellingham càng minh chứng rõ hơn cho phẩm chất ấy. Dù chơi ở vị trí tiền vệ, anh thường xuyên xuất hiện trong những khu vực nguy hiểm nhất trước khung thành đối phương. Đó là kết quả của khả năng di chuyển không bóng xuất sắc, căn thời điểm băng cắt hợp lý và luôn có mặt đúng lúc ở đúng vị trí.
Huyền thoại Roy Keane cũng đặc biệt ca ngợi phẩm chất này của Bellingham khi so sánh anh với những tiền vệ vĩ đại nhất lịch sử tuyển Anh.
Ông nhận xét trên chương trình Stick to Football:
"Cậu ấy luôn tạo ra sự hiện diện đặc biệt. Khả năng chọn thời điểm xâm nhập vòng cấm thật sự rất đáng kinh ngạc. Tôi không biết liệu điều đó có thể dạy được hay không."
Keane nói thêm:
"Rất nhiều cầu thủ lao vào quá sớm, nhưng Bellingham luôn giữ được sự bình tĩnh và chọn đúng thời điểm. Steven Gerrard, Frank Lampard hay Paul Scholes trước đây cũng đều sở hữu phẩm chất như vậy."
Một thống kê thú vị khác là 7 trong 9 cú sút trúng đích của Bellingham đều được đưa về phía bên phải thủ môn, cho thấy anh có xu hướng dứt điểm theo một góc sút sở trường và đang khai thác rất hiệu quả.
Khả năng kiến tạo và sự kết hợp với Harry Kane
Ảnh hưởng của Jude Bellingham không chỉ nằm ở những bàn thắng.
Tiền vệ trẻ này còn là một trong những nguồn sáng tạo quan trọng nhất của tuyển Anh. Anh đã tạo ra 8 cơ hội từ bóng sống, chỉ xếp sau Noni Madueke trong đội hình Tam sư. Ngoài ra, Bellingham còn sở hữu 1 pha kiến tạo, thực hiện 64 lần dẫn bóng, đồng thời tung ra 47 đường chuyền thành công ở 1/3 sân đối phương từ tổng số 64 lần thực hiện.
Điểm đáng chú ý là phần lớn những pha dẫn bóng của Bellingham đều diễn ra quanh khu vực cuối sân đối phương, cho thấy anh thường xuyên tạo ra ảnh hưởng trực tiếp ở những vị trí nguy hiểm nhất.
Không chỉ vậy, Bellingham còn có khả năng điều tiết thế trận từ tuyến dưới. Trong số các đường chuyền mở ra cơ hội dứt điểm cho đồng đội, có 6 tình huống xuất phát từ những vị trí khá sâu, thay vì chỉ hoạt động quanh vòng cấm.

Ảnh: AFP/TTXVN
Một yếu tố khác thường ít được nhắc tới nhưng lại cực kỳ quan trọng chính là khả năng di chuyển không bóng.
Riêng trong trận gặp Mexico, Bellingham thực hiện 37 lần di chuyển tạo phương án nhận bóng, nhiều nhất toàn đội, vượt cả Declan Rice và Elliot Anderson (cùng 29 lần).
Theo chuyên gia dữ liệu Daniel Musil:
"37 lần di chuyển không bóng trong một trận đấu với Mexico cho thấy khả năng di chuyển của Bellingham cũng nguy hiểm chẳng kém gì kỹ năng dứt điểm. Mỗi pha chạy chỗ của cậu ấy đều buộc hàng thủ đối phương phải đưa ra quyết định trước cả khi bóng được chuyền tới."
Chính điều đó giúp mối liên kết giữa Bellingham và Harry Kane trở nên đặc biệt nguy hiểm.
Dù hai cầu thủ không thường xuyên trực tiếp chuyền bóng cho nhau để tạo cơ hội, ngoại trừ tình huống phối hợp ghi bàn thứ hai trước Mexico, nhưng sự ăn ý trong cách di chuyển khiến hàng phòng ngự đối phương luôn rơi vào thế khó.
Những pha chạy chỗ của Bellingham buộc hậu vệ phải phân vân giữa việc theo kèm anh hay tập trung vào Kane. Chỉ cần một khoảnh khắc mất tổ chức, Kane sẽ có khoảng trống để khai thác.
Ở chiều ngược lại, việc hàng thủ thường dồn sự chú ý vào Kane cũng mở ra nhiều khoảng trống để Bellingham thực hiện những pha băng lên từ tuyến hai - thứ đã trở thành "đặc sản" của tiền vệ này.
Nhưng Bellingham cần ổn định hơn trong các pha tranh chấp
Dù đang sở hữu phong độ rất cao, Bellingham vẫn còn một điểm cần cải thiện, đó là sự ổn định trong các tình huống tranh chấp tay đôi.
Ở những trận đấu thăng hoa như trước Croatia, Panama hay Mexico, tiền vệ này chiếm ưu thế rõ rệt. Anh thắng 5/7 pha tranh chấp trước Croatia, 11/17 trước Panama và 10/16 trong cuộc đối đầu với Mexico.
Tuy nhiên, khi không đạt trạng thái tốt nhất, Bellingham cũng gặp khó trong việc kiểm soát khu trung tuyến. Ở hai trận gặp Ghana và CHDC Congo, anh chỉ thắng tổng cộng 2 pha tranh chấp, trong đó màn trình diễn trước Ghana bị đánh giá là khá mờ nhạt.
Đây sẽ là yếu tố đáng chú ý khi tuyển Anh chạm trán Na Uy tại vòng tứ kết. Đối thủ sở hữu hàng tiền vệ chất lượng với Martin Odegaard, người có khả năng điều phối lối chơi rất tốt, cùng Sander Berge, cầu thủ nhiều khả năng sẽ đối đầu trực tiếp với Bellingham ở khu vực trung tâm.
Nếu muốn tiếp tục đưa tuyển Anh tiến sâu tại World Cup 2026, Jude Bellingham chắc chắn cần duy trì phong độ cao nhất của mình. Điều đó có lẽ không phải là phát hiện mới, bởi những gì anh thể hiện từ đầu giải đã chứng minh rằng ảnh hưởng của tiền vệ 23 tuổi trải rộng trên mọi khía cạnh của trận đấu. Từ ghi bàn, kiến tạo, điều tiết lối chơi đến khả năng di chuyển không bóng, tất cả đều góp phần quyết định cơ hội để Tam sư chinh phục chức vô địch World Cup lần thứ hai trong lịch sử.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026