thethaovanhoa.vn

Lê Thị Cẩm Tú giành HCB U23 châu Á, điền kinh Việt Nam có 3 huy chương

Lâm Chi 11/07/2026 05:15 GMT+7

Lê Thị Cẩm Tú giành HCB nội dung 200m nữ, trong khi Hà Thị Thúy Hằng và Lê Thị Tuyết cùng mang về HCĐ, giúp đội tuyển điền kinh Việt Nam có 3 huy chương tại Giải vô địch Điền kinh U23 châu Á 2026.

Lê Thị Cẩm Tú giành HCB nội dung 200m nữ, trong khi Hà Thị Thúy Hằng và Lê Thị Tuyết cùng mang về HCĐ, giúp đội tuyển điền kinh Việt Nam có 3 huy chương tại Giải vô địch Điền kinh U23 châu Á 2026.

Giải vô địch Điền kinh U23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 12/7 tại Ordos, Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên giải đấu dành cho các VĐV điền kinh dưới 23 tuổi hàng đầu châu lục được tổ chức, với các nội dung thi đấu trên đường chạy, tiếp sức, chạy cự ly dài, nhảy, ném, đi bộ và các nội dung phối hợp.

Lê Thị Cẩm Tú giành HCB U23 châu Á, điền kinh Việt Nam có 3 huy chương - Ảnh 1.

Cẩm Tú trên đường chạy 200m.Ảnh: BTC

Điền kinh Việt Nam tham dự giải với 9 VĐV. Ngay trong những ngày thi đấu đầu tiên, các tuyển thủ trẻ Việt Nam đã để lại dấu ấn với 1 HCB và 2 HCĐ.

Dấu ấn nổi bật nhất đến từ Lê Thị Cẩm Tú ở chung kết 200m nữ. Nữ VĐV Việt Nam cán đích với thành tích 23 giây 50, qua đó giành tấm HCB.

Cuộc đua diễn ra kịch tính đến những mét cuối khi Cẩm Tú cạnh tranh quyết liệt với Jiang Yutong của Trung Quốc. Trong màn đánh đích, chân chạy Việt Nam chỉ kém đối thủ 0,03 giây. Jiang Yutong giành HCV với thành tích 23 giây 47, còn Cẩm Tú về nhì với thông số 23 giây 50.

Bên cạnh tấm HCB của Lê Thị Cẩm Tú, đội tuyển điền kinh Việt Nam còn giành thêm hai HCĐ.

Ở nội dung nhảy xa nữ, Hà Thị Thúy Hằng đạt thành tích tốt nhất 6m10 sau 6 lượt nhảy, xếp thứ ba chung cuộc. Cô chỉ kém VĐV giành HCB Anastassiya Rypakova của Kazakhstan đúng 1cm. HCV thuộc về Huang Yingying của Trung Quốc với thành tích 6m48.

Tấm HCĐ còn lại thuộc về Lê Thị Tuyết "Ớt Tiêu" ở nội dung 5.000m nữ. Trước những đối thủ được đánh giá cao như Koharu Tsugo của Nhật Bản và Yuan Li của Trung Quốc, Lê Thị Tuyết vẫn nhập cuộc tự tin và duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Lê Thị Cẩm Tú giành HCB U23 châu Á, điền kinh Việt Nam có 3 huy chương - Ảnh 2.

Thuý Hằng (bìa trái) trên bục nhận huy chương.Ảnh: Liên đoàn điền kinh Việt Nam

Trong phần lớn quãng đường, nữ tuyển thủ Việt Nam bám sát các đối thủ, thậm chí có thời điểm vượt lên dẫn đầu. Tuy nhiên, ở giai đoạn nước rút, Yuan Li và Koharu Tsugo tăng tốc mạnh mẽ để bứt lên.

Lê Thị Tuyết vẫn duy trì sự ổn định, cán đích ở vị trí thứ ba với thành tích 17 phút 05 giây 30, qua đó giành HCĐ.

Với 1 HCB và 2 HCĐ, điền kinh Việt Nam đã có khởi đầu ấn tượng tại Giải vô địch Điền kinh U23 châu Á 2026.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN