Erling Haaland đang trở thành hiện tượng lớn nhất của World Cup 2026. Không chỉ chinh phục người hâm mộ bằng những bàn thắng, ngôi sao Na Uy còn ghi điểm nhờ tính cách hài hước, chân thành và tinh thần đồng đội, tạo nên sức hút đặc biệt khiến nước Mỹ phải lòng "siêu sao dễ mến nhất" của bóng đá đương đại.
Erling Haaland đang trở thành hiện tượng lớn nhất của World Cup 2026. Không chỉ chinh phục người hâm mộ bằng những bàn thắng, ngôi sao Na Uy còn ghi điểm nhờ tính cách hài hước, chân thành và tinh thần đồng đội, tạo nên sức hút đặc biệt khiến nước Mỹ phải lòng "siêu sao dễ mến nhất" của bóng đá đương đại.
Trong các khóa đào tạo HLV của Liên đoàn Bóng đá Na Uy (NFF), các giảng viên thường mở đầu bằng một đoạn video đặc biệt.
Đó là hình ảnh một cậu bé 16 tuổi liên tục thực hiện các pha dứt điểm trong bài tập sút cầu môn. Phần lớn những cú sút đều đi chệch mục tiêu. Các HLV tương lai được hỏi liệu cậu bé ấy có đủ khả năng khoác áo đội tuyển quốc gia hay không. Câu trả lời gần như luôn giống nhau. "Không. Các HLV đều cho rằng đó là một tiền đạo khá tệ", Hakon Grottland - người nhiều năm phụ trách phát triển cầu thủ của Liên đoàn Bóng đá Na Uy - kể lại.
Thế nhưng, cậu bé tóc vàng với những cú sút tưởng như vô hại năm nào lại chính là Erling Haaland. Người hiện được xem là tiền đạo cắm xuất sắc nhất thế giới.
"Đó cũng có thể là lý do cậu ấy trở thành số một. Cậu ấy sút hỏng nhiều nhất nên tập luyện nhiều nhất", Grottland nói. "Khi toàn đội đã lên xe trở về khách sạn, trên sân chỉ còn Erling, HLV và thủ môn. Cậu ấy muốn ở lại tập thêm để trở nên giỏi hơn".
Đó chính là phẩm chất đã theo Haaland suốt hành trình từ một cậu bé vô danh đến ngôi sao sáng nhất của bóng đá Na Uy.
Giờ đây, Haaland là chướng ngại lớn nhất trên con đường của tuyển Anh tại tứ kết World Cup 2026. Cú đúp vào lưới Brazil ở vòng 16 đội không chỉ giúp Na Uy tạo nên chiến thắng lịch sử mà còn đưa tiền đạo của Manchester City nâng thành tích lên bảy bàn thắng tại giải. Chỉ Lionel Messi và Kylian Mbappe ghi nhiều bàn hơn anh trong cuộc đua Chiếc giày Vàng.
World Cup 2026 thực sự là bước ngoặt trong sự nghiệp của Haaland. Trước đó, anh đã chinh phục Premier League, Bundesliga và UEFA Champions League bằng hàng trăm bàn thắng. Nhưng chính sân khấu World Cup - nơi Na Uy lần đầu góp mặt kể từ năm 1998 - mới đưa tên tuổi Haaland vươn lên tầm siêu sao toàn cầu. Đặc biệt là tại Mỹ. Thế giới đều bắt đầu nhìn Haaland bằng một ánh mắt khác. Không đơn thuần là một "cỗ máy ghi bàn". Mà còn là gương mặt đại diện đầy sức hút của bóng đá hiện đại.
Điều đó không chỉ đến từ khả năng săn bàn. Haaland còn là cá tính nổi bật nhất của World Cup 2026: một ngôi sao luôn mỉm cười, khiêm tốn, biết tự trào và dường như chưa bao giờ hạnh phúc đến thế trong hành trình vàng son cùng đội tuyển Na Uy.

World Cup 2026 thực sự là bước ngoặt trong sự nghiệp của Haaland - Ảnh AFP/TTXVN.
Nếu chỉ xem Haaland thi đấu, người ta sẽ nghĩ anh là mẫu tiền đạo lạnh lùng. Nhưng ngoài sân cỏ, anh lại hoàn toàn trái ngược. Sau chiến thắng trước Brazil, Haaland chính là người dẫn đầu màn ăn mừng của tuyển Na Uy khi cầm dùi đánh trống cùng các cổ động viên.
Ít ngày sau, anh tiếp tục khiến mạng xã hội thích thú khi đáp lại bình luận viên Wayne Rooney. Trong thời gian làm chuyên gia cho BBC, Rooney từng tuyên bố sẽ chèo thuyền trên sông Mersey nếu Na Uy lọt vào tứ kết.
Haaland lập tức đáp trả bằng một video trên YouTube. "Tôi rất mong được gặp anh, Wayney nhé. Giờ tôi chỉ muốn xem cảnh đó thôi". Sự hài hước tự nhiên ấy khiến hình ảnh Haaland trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

Sự hài hước tự nhiên khiến hình ảnh Haaland trở nên gần gũi hơn bao giờ hết - Ảnh AFP/TTXVN.
Theo Giáo sư tâm lý học Geir Jordet thuộc Đại học Khoa học Thể thao Na Uy, điều đặc biệt ở Haaland là khả năng dung hòa hai con người tưởng như đối lập.
"Một mặt, cậu ấy cực kỳ chuyên nghiệp, ám ảnh với việc chuẩn bị, tập luyện và ghi bàn như một cỗ máy. Nhưng mặt khác, Haaland lại rất thoải mái, vui tính và luôn đặt tập thể lên trên hết. Mỗi khi đồng đội ghi bàn, Haaland còn vui hơn cả lúc chính mình lập công. Điều đó rất hiếm thấy ở những siêu tiền đạo".
Theo ông, sự ấm áp, những nụ cười và những cái ôm chân thành của Haaland khiến bất cứ ai cũng muốn ở gần anh. Nhiều HLV từng dẫn dắt Haaland từ nhỏ đều kể rằng cậu luôn là trung tâm của tập thể nhờ sức hút rất tự nhiên.
Hakon Grottland cũng có chung nhận định. "Na Uy rất tự hào về Erling. Cậu ấy luôn mang nguồn năng lượng tích cực, nụ cười rạng rỡ và khiến các đồng đội cảm thấy thoải mái. Tinh thần đoàn kết mà Erling tạo ra trong đội tuyển thực sự rất đặc biệt".
Tại World Cup 2026, sức hút của Haaland không chỉ đến từ các bàn thắng. Chiến lược xây dựng hình ảnh cũng đóng vai trò quan trọng.
Tháng 9 năm ngoái, anh mở kênh YouTube cá nhân để chia sẻ cuộc sống ngoài sân cỏ. Khác với hình ảnh được trau chuốt quá mức của nhiều siêu sao hiện đại, Haaland xuất hiện như chính con người thật của mình. Hài hước, kỳ quặc, đôi khi có phần ngốc nghếch.
Một trong những video được yêu thích nhất ghi lại chuyến ghé thăm cửa hàng Wild Bill's Western Store tại Dallas sau trận thắng Bờ Biển Ngà. Haaland thử trang phục cao bồi, đội mũ Stetson có in ký hiệu "EH9" và mặc chiếc áo phông với dòng chữ hài hước: "Y'all can kiss my Dallas". Trước đó, anh từng tự nhận mình giống nhân vật Shrek hay Majin Buu trong bộ truyện Dragon Ball.
Những lời tự trêu chọc ấy giúp Haaland tạo nên hình ảnh chân thật, gần gũi và khác biệt. Kết quả là lượng người theo dõi anh tăng vọt. Theo dữ liệu của Social Blade, tài khoản Instagram của Haaland tăng gần 18 triệu người theo dõi chỉ trong vòng một tháng World Cup.
Riêng sau cú đúp vào lưới Brazil, anh có thêm khoảng 5 triệu người theo dõi trong 24 giờ. Kênh YouTube của tiền đạo Na Uy cũng thu hút gần 900.000 người đăng ký mới. Tại Mỹ, cái tên Haaland đang trở thành hiện tượng vượt ra ngoài phạm vi bóng đá.

Haaland và điệu Viking Row gây sốt ở World Cup 2026. Ảnh AFP

Sức hút của Haaland không chỉ đến từ các bàn thắng - Ảnh AFP/TTXVN.
Rõ ràng, Haaland đang tận hưởng quãng thời gian tại nước Mỹ.
"Được thi đấu ở World Cup, trên sân khấu lớn nhất, gặp những đội bóng mạnh nhất thế giới là điều vô cùng đặc biệt," anh chia sẻ với các phóng viên sau buổi tập của tuyển Na Uy hôm thứ Năm.
"Nhưng tôi luôn cố gắng tiếp cận mỗi trận đấu như một buổi tập. Điều quan trọng là phải biết đùa vui. Ai cũng biết tôi thích pha trò và tận hưởng cuộc sống. Đó là chìa khóa để mỗi ngày đều trở nên thú vị. Dĩ nhiên, bạn vẫn phải tập luyện nghiêm túc, tập trung và làm việc chăm chỉ. Nhưng cũng phải biết đùa vui và tận hưởng từng khoảnh khắc. Đơn giản là hãy tận hưởng nó".
Khi được hỏi về sự chú ý ngày càng lớn từ người hâm mộ Mỹ, Haaland đáp với nụ cười: "Đó là điều rất tuyệt. Tôi thích người Mỹ. Họ hài hước lắm. Tôi thích cách họ sống".
Khoảnh khắc giúp Haaland thực sự chinh phục khán giả quốc tế là sau khi Na Uy loại nhà vô địch thế giới năm lần Brazil. Trong màn ăn mừng, anh trở thành tâm điểm khi đánh chiếc trống nghi lễ của các cổ động viên. Đội trưởng Martin Odegaard đã chủ động trao cho Haaland đôi dùi trống và thúc giục anh bước lên giữa vòng vây để khuấy động bầu không khí – một hình ảnh nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Dù được xem là một siêu sao toàn cầu và là ứng viên sáng giá kế thừa vị thế của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo trên đấu trường quốc tế trong tương lai gần, những người thân cận khẳng định Haaland chưa bao giờ muốn mình trở thành nhân vật lớn hơn tập thể dưới quyền HLV Stale Solbakken.
Trong đội tuyển Na Uy, Haaland được xem đơn giản là một thành viên của tập thể. Triết lý đào tạo của bóng đá Na Uy cũng hướng đến điều đó.


Trong đội tuyển Na Uy, Haaland được xem đơn giản là một thành viên của tập thể - Ảnh AFP/TTXVN.
Từ khi còn nhỏ, những cầu thủ như Haaland hay Martin Odegaard đều trưởng thành trong hệ thống "National Team School" với văn hóa được mô tả là "không có chỗ cho những cái tôi quá lớn". "Chúng tôi không chỉ dạy các em chơi bóng. Chúng tôi dạy các em cách đóng góp cho tập thể", trợ lý HLV Brede Hangeland giải thích.
Những người trong đội tuyển khẳng định Haaland là hiện thân hoàn hảo của triết lý ấy. Dù nổi tiếng nhất đội, anh vẫn tham gia đầy đủ mọi hoạt động chung và hiếm khi vắng mặt trong các đợt tập trung đội tuyển.
Đằng sau hình ảnh vui vẻ và những trò đùa liên tục là một Haaland rất chân thật. Giáo sư Geir Jordet tiết lộ một câu chuyện thú vị khi ông viết cuốn sách về tâm lý đá luân lưu. Sau nhiều tháng từ chối trả lời phỏng vấn, Haaland bất ngờ liên hệ lại vì muốn chia sẻ một điều duy nhất. "Tôi cực kỳ lo lắng mỗi khi đá phạt đền. Sẽ rất lạ nếu có cầu thủ nào nói rằng họ không căng thẳng".
Câu trả lời ấy cho thấy một góc khác của Haaland. Không phải cỗ máy. Không phải chiến binh Viking bất khả chiến bại. Mà là một con người bình thường với những áp lực và cảm xúc rất thật. Và sau những gì đã diễn ra tại World Cup 2026, Haaland đang dần trở thành cầu thủ được yêu thích nhất hành tinh.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026