thethaovanhoa.vn

World Cup 2026 24h: HLV Maroc muốn "đòi nợ" tuyển Pháp, Haaland gây sức ép lên tuyển Anh

cẩm oanh 10/07/2026 11:25 GMT+7

World Cup 2026 24h: HLV Maroc tuyên bố sẽ "đòi nợ" tuyển Pháp tại World Cup 2030. Haaland gây sức ép lên tuyển Anh. Jorge Jesus đạt thỏa thuận dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha đến năm 2030...

World Cup 2026 24h: HLV Maroc tuyên bố sẽ "đòi nợ" tuyển Pháp tại World Cup 2030. Haaland gây sức ép lên tuyển Anh. Jorge Jesus đạt thỏa thuận dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha đến năm 2030...

HLV Maroc tuyên bố sẽ "đòi nợ" tuyển Pháp tại World Cup 2030

HLV Mohamed Ouahbi khẳng định Morocco sẽ trở lại mạnh mẽ và đặt mục tiêu đánh bại tuyển Pháp tại World Cup 2030, sau khi "Les Bleus" một lần nữa chấm dứt giấc mơ của đại diện châu Phi bằng chiến thắng 2-0 ở tứ kết World Cup 2026.

Trên sân Foxborough, các pha lập công trong hiệp hai của Kylian Mbappe và Ousmane Dembele giúp Pháp giành vé vào bán kết. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Maroc bị Pháp loại khỏi World Cup với cùng tỷ số 0-2, sau thất bại ở bán kết World Cup 2022 tại Qatar.

Phát biểu sau trận, Ouahbi thừa nhận tuyển Pháp vượt trội hơn nhưng tin rằng Maroc sẽ đủ sức phục hận trong tương lai. "Hôm nay, rõ ràng Pháp là đội mạnh hơn. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục tiến bộ và biết đâu có thể loại họ sau bốn năm nữa", chiến lược gia người Maroc nói.

Nhà cầm quân từng đưa U20 Maroc vô địch U20 World Cup 2025 cho biết đội tuyển đang sở hữu một thế hệ cầu thủ trẻ đầy triển vọng và sẽ hướng tới World Cup 2030, giải đấu mà Maroc đồng đăng cai cùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

"Chúng tôi có một đội hình trẻ, nhiều tài năng, một liên đoàn bóng đá vững mạnh và sự đầu tư rất lớn từ Quốc vương. Đội bóng này đủ khả năng giành các danh hiệu trong tương lai", Ouahbi nhấn mạnh.

World Cup 2026 24h: HLV Maroc tuyên bố sẽ "đòi nợ" tuyển Pháp tại World Cup 2030, Haaland gây sức ép lên tuyển Anh - Ảnh 1.

HLV Maroc tuyên bố sẽ "đòi nợ" tuyển Pháp tại World Cup 2030 - Ảnh AFP/TTXVN.

Haaland gây sức ép lên tuyển Anh trước đại chiến tứ kết World Cup 2026

Tiền đạo Erling Haaland tin rằng mọi áp lực đang dồn về phía tuyển Anh trước cuộc chạm trán Na Uy ở tứ kết World Cup 2026, đồng thời kêu gọi truyền thông tiếp tục đặt kỳ vọng lên "Tam sư" để giúp đội bóng Bắc Âu thoải mái bước vào trận đấu.

Na Uy đang tạo nên hành trình lịch sử khi lần đầu góp mặt ở World Cup sau 28 năm và lần đầu tiên lọt vào tứ kết. Haaland là ngôi sao nổi bật nhất của đội với 7 bàn thắng, trong đó có cú đúp giúp Na Uy đánh bại Brazil ở vòng 16 đội.

Trong khi đó, tuyển Anh được đánh giá nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm thi đấu ở các giải lớn, khi đã ít nhất vào tứ kết ở ba kỳ World Cup và hai kỳ EURO gần đây. Tuy nhiên, chức vô địch World Cup năm 1966 vẫn là danh hiệu lớn duy nhất của bóng đá Anh, khiến áp lực dành cho thầy trò HLV Thomas Tuchel ngày càng gia tăng.

"Tôi nghĩ có một số đội được xem là ứng viên vô địch và Anh là một trong số đó. Vì vậy, tất cả các bạn hãy tiếp tục gây áp lực lên các cầu thủ Anh", Haaland nói với nụ cười đầy ẩn ý.

Dù vậy, trung vệ John Stones khẳng định tuyển Anh hiểu rất rõ sự nguy hiểm của người đồng đội cũ tại Manchester City. "Chúng tôi sẽ dành cho Na Uy sự tôn trọng như mọi đối thủ khác. Ai cũng biết Haaland nguy hiểm thế nào, nhưng hàng thủ Anh đã chơi rất tốt từ đầu giải", Stones nhấn mạnh.

Không chỉ dựa vào Haaland hay Martin Odegaard, Na Uy còn gây ấn tượng nhờ tinh thần đoàn kết. Tiền vệ Morten Thorsby cho biết bầu không khí trong đội luôn tích cực và đó là nền tảng tạo nên thành công.

Trong khi đó, tuyển Anh bước vào trận đấu với tổn thất đáng kể khi Jarell Quansah bị treo giò hai trận sau thẻ đỏ trước Mexico. Dẫu vậy, "Tam sư" vẫn sở hữu những ngôi sao có thể tạo khác biệt như Harry Kane, người đã ghi 6 bàn tại giải, cùng Jude Bellingham, cầu thủ đang có phong độ rất cao ở World Cup 2026.

World Cup 2026 24h: HLV Maroc tuyên bố sẽ "đòi nợ" tuyển Pháp tại World Cup 2030, Haaland gây sức ép lên tuyển Anh - Ảnh 2.

Haaland gây sức ép lên tuyển Anh trước đại chiến tứ kết World Cup 2026 - Ảnh AFP/TTXVN.

Tuyển Anh lo dịch bệnh trước đại chiến Na Uy, Declan Rice nghỉ tập hai ngày liên tiếp

Đội tuyển Anh đang đối mặt với nỗi lo ngoài chuyên môn khi một đợt bệnh truyền nhiễm xuất hiện trong doanh trại chỉ ít ngày trước trận tứ kết World Cup 2026 gặp Na Uy. Tiền vệ trụ cột Declan Rice là cầu thủ mới nhất phải nghỉ tập vì mắc bệnh.

Theo truyền thông Anh, Rice đã vắng mặt trong buổi tập thứ hai liên tiếp do bị virus đường tiêu hóa. Tiền vệ 27 tuổi vốn đã gặp vấn đề về thần kinh ảnh hưởng đến gân kheo và vùng lưng dưới, trong khi BBC cho biết tình trạng sức khỏe của anh trở nên nghiêm trọng hơn sau khi nhiễm bệnh.

Ban huấn luyện tuyển Anh đang khẩn trương áp dụng các biện pháp nhằm ngăn dịch lây lan sang những thành viên khác trước cuộc đối đầu với Na Uy tại Miami.

HLV Thomas Tuchel cũng nhận thêm tin không vui khi trung vệ Marc Guehi vẫn đang điều trị chấn thương gân kheo và bỏ ngỏ khả năng ra sân. Tuy nhiên, hậu vệ Reece James đã trở lại tập luyện đầy đủ sau ba trận vắng mặt vì chấn thương gân kheo và nhiều khả năng sẽ góp mặt ở trận tứ kết. Sự trở lại của cầu thủ 26 tuổi có thể giúp Tuchel giải quyết bài toán nhân sự sau khi Jarell Quansah bị FIFA nâng án treo giò lên hai trận vì thẻ đỏ trước Mexico.

Ở phía bên kia chiến tuyến, tuyển Na Uy cũng từng ghi nhận một số trường hợp bị cảm và sốt trong thời gian qua. Tuy nhiên, đội trưởng Martin Odegaard cho biết đây chỉ là những triệu chứng nhẹ, còn bác sĩ đội tuyển Ola Sand khẳng định toàn đội hiện đã khỏe mạnh và sẵn sàng thi đấu. HLV Stale Solbakken cũng bác bỏ tin đồn đội bóng đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhấn mạnh chỉ có một vài thành viên ban huấn luyện gặp vấn đề sức khỏe, còn tất cả các cầu thủ đều đủ điều kiện ra sân.

World Cup 2026 24h: HLV Maroc tuyên bố sẽ "đòi nợ" tuyển Pháp tại World Cup 2030, Haaland gây sức ép lên tuyển Anh - Ảnh 3.

Declan Rice đã vắng mặt trong buổi tập thứ hai liên tiếp do bị virus đường tiêu hóa - Ảnh AFP/TTXVN.

Jorge Jesus đạt thỏa thuận dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha đến năm 2030

HLV Jorge Jesus đã đạt thỏa thuận với Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) để trở thành tân thuyền trưởng đội tuyển quốc gia, theo nhiều nguồn tin của ESPN ngày 9/7.

Chiến lược gia 71 tuổi sẽ thay thế Roberto Martinez, người rời cương vị HLV trưởng sau khi hợp đồng hết hạn ngay sau thất bại của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026. Jorge Jesus gia nhập tuyển quốc gia với tư cách tự do và dự kiến ký hợp đồng có thời hạn 4 năm, kéo dài đến tháng 6/2030.

Đây sẽ là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Jorge Jesus dẫn dắt một đội tuyển quốc gia. Thỏa thuận được cho là sẽ sớm được FPF công bố chính thức, khi Bồ Đào Nha muốn nhanh chóng ổn định băng ghế huấn luyện sau nỗi thất vọng tại World Cup.

Tại giải đấu trên đất Mỹ, đội tuyển Bồ Đào Nha – nhà vô địch Nations League 2025, không thể hiện được phong độ như kỳ vọng và dừng bước ở vòng 16 đội sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha.

Jorge Jesus vừa trải qua mùa giải thành công cùng Al Nassr khi giúp CLB này giành chức vô địch Saudi Pro League. Ông từ chối cơ hội tiếp tục làm việc tại Saudi Arabia để nhận lời trở về quê nhà dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Trong thời gian làm việc tại Al Nassr, Jorge Jesus từng trực tiếp huấn luyện hai ngôi sao của tuyển Bồ Đào Nha là Cristiano Ronaldo và Joao Felix.

World Cup 2026 24h: HLV Maroc tuyên bố sẽ "đòi nợ" tuyển Pháp tại World Cup 2030, Haaland gây sức ép lên tuyển Anh - Ảnh 4.

Jorge Jesus đạt thỏa thuận dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha đến năm 2030 - Ảnh IG.

HLV Hugo Broos xác nhận chia tay tuyển Nam Phi sau kỳ tích ở World Cup 2026

HLV Hugo Broos chính thức xác nhận sẽ rời cương vị thuyền trưởng đội tuyển Nam Phi, khép lại 5 năm gắn bó sau khi giúp đội bóng lập nên cột mốc lịch sử với lần đầu tiên góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup.

Trước thềm World Cup 2026, chiến lược gia 74 tuổi từng tuyên bố sẽ giải nghệ sau khi giải đấu khép lại. Tuy nhiên, sau thất bại của Nam Phi trước đồng chủ nhà Canada ở vòng 32 đội hôm 28/6, ông để ngỏ khả năng tiếp tục công việc vì vẫn còn nhiều động lực.

Dẫu vậy, trong cuộc phỏng vấn với trang Voetbalnieuws (Bỉ), Broos khẳng định quyết định chia tay là không thay đổi. "Tôi có tiếp tục làm HLV nữa không? Câu trả lời là không, quyết định này không thể đảo ngược. Nếu họ cần tôi ở một vai trò khác, chẳng hạn như tuyển trạch hay cố vấn, thì tôi sẵn sàng cân nhắc. Nhưng bóng đá sẽ không còn chiếm trọn 24 giờ mỗi ngày trong cuộc sống của tôi nữa", Broos chia sẻ.

Nhà cầm quân người Bỉ cho biết ông đã trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nam Phi (SAFA), người mong muốn giữ ông ở lại trong vai trò cố vấn hoặc tư vấn chuyên môn. "Tôi sẽ trở lại Nam Phi vào cuối tháng 7 để nói lời chia tay chính thức và cũng muốn xem họ sẽ đề xuất điều gì", ông nói thêm.

Broos trở thành HLV trưởng tuyển Nam Phi từ năm 2021 và là người có thời gian dẫn dắt đội tuyển dài nhất trong lịch sử nước này. Dưới sự dẫn dắt của ông, Nam Phi giành quyền dự World Cup lần đầu tiên sau 16 năm, đồng thời lần đầu tiên vượt qua vòng bảng để góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.

Chia sẻ về cuộc sống sau khi nghỉ hưu, Broos hài hước tiết lộ: "Vợ tôi rất vui khi tôi nghỉ việc, nhưng bà ấy cũng dặn trước rằng: 'Chỉ cần đừng làm phiền em ở nhà!'. Nếu cứ hai tháng tôi lại sang Nam Phi vài tuần để hỗ trợ đội tuyển thì cũng tốt, còn hơn ở nhà cả ngày mà chẳng có việc gì để làm".

World Cup 2026 24h: HLV Maroc tuyên bố sẽ "đòi nợ" tuyển Pháp tại World Cup 2030, Haaland gây sức ép lên tuyển Anh - Ảnh 5.

HLV Hugo Broos xác nhận chia tay tuyển Nam Phi sau kỳ tích ở World Cup 2026 - Ảnh AFP/TTXVN.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN