thethaovanhoa.vn

Thêm một "mảnh ghép xanh" cho Hà Nội

Chi Mai 09/07/2026 10:15 GMT+7

Thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết: Từ ngày 1/7 vừa qua, công trình "Cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu vực hè phố Trần Nhân Tông và cổng Công viên Thống Nhất" đã được triển khai và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết: Từ ngày 1/7 vừa qua, công trình "Cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu vực hè phố Trần Nhân Tông và cổng Công viên Thống Nhất" đã được triển khai và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Theo đó, điểm nhấn của dự án là việc hình thành quảng trường phố đi bộ Trần Nhân Tông với không gian mở dành cho các hoạt động văn hóa, cộng đồng và sự kiện ngoài trời. Bên cạnh việc đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, cảnh quan và các tiện ích công cộng, quảng trường được định hướng trở thành điểm kết nối giữa hồ Thiền Quang với Công viên Thống Nhất, góp phần mở rộng không gian công cộng ở khu vực trung tâm thành phố.

Thêm một "mảnh ghép xanh" cho Hà Nội - Ảnh 1.

Cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu vực hè phố Trần Nhân Tông và cổng Công viên Thống Nhất (Từ phố Nguyễn Đình Chiểu đến phố Trần Bình Trọng). Ảnh: Phường Hai Bà Trưng

Nhìn lại, quảng trường phố đi bộ Trần Nhân Tông chính là một nội dung được đặt ra trong đồ án "Cải tạo, chỉnh trang không gian cảnh quan hồ Thiền Quang và phụ cận", từng nhận Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2024 (hạng mục Ý tưởng) do báo Thể thao và Văn hóa tổ chức. Mục tiêu của đồ án này là chỉnh trang cảnh quan và tạo sự kết nối giữa hồ Thiền Quang và Công viên Thống Nhất - hai không gian xanh của Hà Nội nằm cạnh nhau, nhưng lại vận hành khá độc lập trong nhiều năm trước đây.

Và rộng hơn, sự xuất hiện của quảng trường phố đi bộ Trần Nhân Tông cũng là một trong nhiều bước đi của Hà Nội vài năm qua để khai thác hết giá trị của quần thể Công viên Thống Nhất - hồ Thiền Quang. Điển hình, năm 2022, một phần hàng rào của công viên được tháo dỡ để tăng khả năng tiếp cận của người dân, đồng thời phố đi bộ Trần Nhân Tông đi vào hoạt động. Tới năm 2024, giai đoạn đầu của dự án cải tạo hồ Thiền Quang hoàn thành với hệ thống đường dạo, các điểm ngắm cảnh, không gian mở tại các góc hồ và nhiều tiện ích công cộng. Rồi, cuối năm 2025, phần lớn hàng rào còn lại quanh Công viên Thống Nhất tiếp tục được hạ giải.

Đặt những bước đi ấy cạnh nhau, có thể thấy rõ: Thành phố đang kiên trì hoàn thiện từng mảnh ghép để kiến tạo một cụm không gian xanh có quy mô lớn và tính kết nối cao cho cộng đồng. Và như phân tích của nhiều chuyên gia, trong chuỗi thay đổi ấy, quảng trường phố đi bộ Trần Nhân Tông được kỳ vọng sẽ trở thành không gian chuyển tiếp của toàn bộ khu vực. Khi đó, các hoạt động cộng đồng sẽ có điều kiện lan tỏa giữa hồ Thiền Quang và Công viên Thống Nhất, giúp hai "mảng xanh" liền kề từng bước vận hành như một chỉnh thể gắn bó và thống nhất hơn.

Thêm một "mảnh ghép xanh" cho Hà Nội - Ảnh 2.

Cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu vực hè phố Trần Nhân Tông và cổng Công viên Thống Nhất (Từ phố Nguyễn Đình Chiểu đến phố Trần Bình Trọng). Ảnh: Phường Hai Bà Trưng

Thực tế, đây cũng là hướng phát triển được áp dụng tại nhiều không gian công cộng ở nhiều đô thị hiện đại. Tại đó, một công viên sẽ hấp dẫn hơn khi trở thành một phần của hệ thống quảng trường, phố đi bộ, mặt nước và các tiện ích xung quanh, thay vì tồn tại như một "ốc đảo" giữa thành phố. Và khi các không gian cùng vận hành theo hướng bổ trợ cho nhau, người dân sẽ có thêm lý do để gắn bó với chúng lâu hơn, rồi từng bước hình thành một nhịp sống đô thị gắn với các hoạt động ngoài trời.

Với Hà Nội, những bước đi ấy càng trở nên cần thiết khi khu vực hồ Thiền Quang - Công viên Thống Nhất nằm giữa một vùng nội đô vốn không có nhiều không gian công cộng đủ lớn để vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, vừa có khả năng tổ chức các hoạt động văn hóa ngoài trời. Từ sự mong chờ của người dân trong nhiều năm qua, nếu quảng trường Trần Nhân Tông được hình thành như kỳ vọng, đây sẽ là mắt xích tiếp theo trong quá trình từng bước hoàn thiện toàn bộ khu vực, qua đó tạo thêm một không gian xanh giàu giá trị ngay giữa trung tâm Thủ đô.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN