Không sở hữu danh tiếng lớn như nhiều đồng đội trên hàng công, cũng vừa trải qua mùa giải buồn khi Becamex TP.HCM xuống hạng, nhưng Nguyễn Trần Việt Cường vẫn liên tiếp được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội ở đội tuyển Việt Nam.
Không sở hữu danh tiếng lớn như nhiều đồng đội trên hàng công, cũng vừa trải qua mùa giải buồn khi Becamex TP.HCM xuống hạng, nhưng Nguyễn Trần Việt Cường vẫn liên tiếp được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội ở đội tuyển Việt Nam.
Bàn thắng trong trận đấu tập với CLB hạng Ba Hàn Quốc không đảm bảo cho một suất đá chính, nhưng là lời khẳng định rằng tiền đạo sinh năm 2000 đang đi đúng hướng trên hành trình chinh phục niềm tin của ban huấn luyện.
Chiến thắng 6-0 trước Siheung FC chỉ mang tính chất một trận đấu tập, nhưng với Việt Cường, đó có lẽ là trận đấu mang nhiều ý nghĩa hơn cả tỷ số. Bàn thắng mở tỷ số của tiền đạo 26 tuổi không chỉ giúp đội tuyển có khởi đầu thuận lợi mà còn đánh dấu pha lập công đầu tiên của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia.
Dù chỉ diễn ra trên sân tập, khoảnh khắc ấy vẫn mang giá trị tinh thần rất lớn, bởi nó tiếp thêm sự tự tin cho một cầu thủ vẫn đang nỗ lực khẳng định vị trí giữa dàn tiền đạo chất lượng của tuyển Việt Nam.
Điều đáng ghi nhận là cách Việt Cường đón nhận thành quả ấy. Anh không xem bàn thắng là thước đo cho một vị trí chắc chắn trong đội hình, mà coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng.
Chia sẻ sau trận, tiền đạo sinh năm 2000 nhấn mạnh rằng phía trước còn hai trận đấu tập với những đối thủ mạnh hơn là Yongin FC và Gangwon FC. Đó mới là những bài kiểm tra thực sự để từng cầu thủ chứng minh năng lực với HLV Kim Sang Sik.
Sự khiêm tốn ấy phản ánh đúng vị thế của Việt Cường ở thời điểm hiện tại. Anh hiểu mình vẫn là một "tân binh" trong môi trường đội tuyển và muốn cạnh tranh bằng chính năng lực thay vì bất kỳ lợi thế nào khác.
Khi được hỏi về sự cạnh tranh trên hàng công, Việt Cường không né tránh mà thẳng thắn khẳng định đó là động lực để bản thân hoàn thiện mỗi ngày. Đây cũng chính là tư duy mà bất kỳ HLV nào cũng mong muốn nhìn thấy ở các học trò.

Việt Cường đang nhận được sự tin tưởng của HLV Kim Sang Sik. Ảnh: Hoàng Linh
Nếu nhìn lại chặng đường vừa qua, việc Việt Cường có mặt trên đội tuyển Việt Nam thực sự là một câu chuyện đặc biệt. Trong khi Becamex TP.HCM phải xuống hạng sau mùa giải 2025/26 đầy thất vọng, anh lại là cầu thủ duy nhất của đội bóng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Điều đó cho thấy HLV Kim Sang Sik đánh giá cầu thủ dựa trên phong độ và sự phù hợp với chiến thuật thay vì chỉ nhìn vào thành tích của CLB.
Thực tế, những con số của Việt Cường hoàn toàn đủ sức thuyết phục. Với 7 bàn thắng và 1 pha kiến tạo sau 21 trận tại V-League mùa này, anh là điểm sáng hiếm hoi trong một tập thể gặp nhiều khó khăn.
Nếu chỉ tính các nội binh, hiệu suất ghi bàn của chân sút Becamex TP.HCM nằm trong nhóm tốt nhất giải đấu. Điều đó cho thấy khả năng săn bàn của tiền đạo này không hề thua kém nhiều cái tên đang khoác áo những đội bóng mạnh hơn.
Tuy nhiên, cơ hội luôn đi kèm thách thức. Hàng công đội tuyển Việt Nam hiện sở hữu rất nhiều lựa chọn chất lượng với những cầu thủ giàu kinh nghiệm và đã khẳng định được tên tuổi. Chính vì vậy, mỗi phút được ra sân trong các trận đấu tập đều mang ý nghĩa như một cuộc sát hạch.
Việt Cường cần chứng minh nhiều hơn một bàn thắng. Anh phải thể hiện khả năng pressing, di chuyển không bóng, phối hợp với đồng đội và đáp ứng các yêu cầu chiến thuật mà HLV Kim Sang Sik xây dựng.
Một chi tiết thú vị là khi được hỏi muốn đá cặp với ai nhất trên hàng công, Việt Cường đã chọn Nguyễn Xuân Son. Đó không chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho một đồng đội giàu đẳng cấp, mà còn cho thấy tiền đạo này hiểu rõ cách phát huy tốt nhất khả năng của mình khi thi đấu bên cạnh một trung phong có khả năng làm tường và tạo khoảng trống.
Trong bóng đá đỉnh cao, cơ hội không đến nhiều lần. Điều quan trọng nhất là khi cánh cửa mở ra, cầu thủ phải đủ bản lĩnh để bước qua. Và Việt Cường đang có cơ hội để chứng minh rằng anh xứng đáng trở thành một phần trong tương lai của tuyển Việt Nam.