World Cup 2026 24h: Thụy Sĩ tái lập kỳ tích sau 72 năm. Sao Thụy Sĩ tuyên bố không đá luân lưu nữa sau 3 lần sút hỏng. Cầu thủ Bỉ chia tay World Cup vì chấn thương nặng...
World Cup 2026 24h: Thụy Sĩ tái lập kỳ tích sau 72 năm. Sao Thụy Sĩ tuyên bố không đá luân lưu nữa sau 3 lần sút hỏng. Cầu thủ Bỉ chia tay World Cup vì chấn thương nặng...
Thụy Sĩ tái lập kỳ tích sau 72 năm
Đội tuyển bóng đá Thụy Sĩ đã viết thêm một chương đáng nhớ trong lịch sử bóng đá nước này khi vượt qua Colombia trên chấm luân lưu để giành quyền vào tứ kết World Cup 2026, qua đó tái lập thành tích tốt nhất của mình sau 72 năm chờ đợi.
Sau 120 phút hòa 0-0 tại Vancouver, hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Thụy Sĩ bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng 4-3 để ghi tên mình vào nhóm tám đội mạnh nhất giải đấu.
Chiến thắng này giúp Thụy Sĩ lần thứ tư trong lịch sử góp mặt ở vòng tứ kết World Cup, cân bằng thành tích từng được thiết lập tại các kỳ World Cup 1934, 1938 và 1954. Đáng chú ý, lần gần nhất đội bóng xứ sở đồng hồ tiến xa đến vậy đã diễn ra cách đây đúng 72 năm, khi họ là nước chủ nhà của World Cup 1954.
Đây cũng là kỳ World Cup thứ 13 của Thụy Sĩ. Trong những năm gần đây, đội tuyển này luôn duy trì sự ổn định khi vượt qua vòng bảng ở 5 trong 6 lần gần nhất tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Người mang về chiến thắng quyết định là Ruben Vargas với cú đá thành công ở lượt sút cuối cùng, khép lại màn đấu súng căng thẳng sau khi thủ thành Gregor Kobel có pha cản phá quan trọng.
Ở vòng tứ kết, thử thách dành cho Thụy Sĩ sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi họ phải đối đầu với nhà đương kim vô địch Argentina, đội vừa tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Ai Cập với tỷ số 3-2.

Thụy Sĩ tái lập kỳ tích vào tứ kết World Cup sau 72 năm - Ảnh AFP/TTXVN.
Sao Thụy Sĩ tuyên bố không đá luân lưu nữa sau 3 lần sút hỏng
Dù tuyển Thụy Sĩ giành quyền vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng 4-3 trên chấm luân lưu trước Colombia, trung vệ Manuel Akanji vẫn không giấu nổi sự thất vọng với màn trình diễn của bản thân.
Sau trận đấu, Akanji tiết lộ anh đã nói với HLV Murat Yakin:"Tôi đã nói với HLV Murat rằng đó sẽ là quả phạt đền cuối cùng tôi thực hiện. Thật sự là một thảm họa".
Akanji thừa nhận chính việc thay đổi ý định ngay trước khi dứt điểm đã khiến anh thất bại. "Tôi đã đổi ý vào đúng khoảnh khắc cuối cùng. Có một nguyên tắc rất cũ là bạn không bao giờ nên thay đổi quyết định khi đã chạy đà. Tôi bước lên thực hiện, bị trượt chân một chút và bóng bay cao hơn khung thành khoảng bốn mét".
Đây không phải lần đầu Akanji trở thành tâm điểm sau một loạt sút luân lưu. Tại Euro 2020, anh đá hỏng ở loạt tứ kết gặp Tây Ban Nha. Khi đó, Thụy Sĩ hòa 1-1 sau 120 phút trước khi thất bại 1-3 trên chấm luân lưu. Đến Euro 2024, cú sút của Akanji tiếp tục bị Jordan Pickford cản phá trong loạt sút luân lưu ở trận tứ kết với Anh. Lần này tại World Cup 2026, trung vệ của Thụy Sĩ một lần nữa không thắng được áp lực từ chấm 11 m. Tuy nhiên, khác với hai kỳ Euro trước, cú sút hỏng của anh không khiến đội tuyển phải trả giá.
Chiến thắng trước Colombia giúp Thụy Sĩ lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup kể từ khi giải đấu mở rộng lên 48 đội. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Murat Yakin sẽ là nhà đương kim vô địch Argentina, đội vừa tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục đánh bại Ai Cập 3-2.

Manuel Akanji vẫn không giấu nổi sự thất vọng với màn trình diễn của bản thân - Ảnh AFP/TTXVN.
ĐT Bỉ nhận tin dữ: Amadou Onana đứt dây chằng chéo trước, chia tay World Cup 2026
Đội tuyển Bỉ và CLB Aston Villa đã nhận tin dữ khi tiền vệ Amadou Onana được xác định bị đứt dây chằng chéo trước (ACL) ở đầu gối, chấn thương khiến anh phải nghỉ thi đấu từ 7 đến 8 tháng, theo thông tin từ The Athletic.
Onana gặp chấn thương ở trận thắng 4-1 của Bỉ trước đội tuyển Mỹ tại vòng 16 đội World Cup 2026. Tiền vệ 24 tuổi buộc phải rời sân ngay ở phút 21 sau một pha va chạm. Sau trận đấu, anh xuất hiện với đôi nạng và đầu gối được cố định bằng nẹp bảo vệ, làm dấy lên lo ngại về mức độ nghiêm trọng của chấn thương.
Các kết quả kiểm tra sau đó đã xác nhận những lo ngại ấy là có cơ sở: Onana bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước đầu gối và sẽ phải tiến hành phẫu thuật trước khi bước vào giai đoạn phục hồi kéo dài.
Chấn thương đồng nghĩa hành trình của Onana tại World Cup 2026 chính thức khép lại. Không chỉ vậy, tiền vệ người Bỉ cũng sẽ không kịp bình phục để tham dự giai đoạn đầu mùa giải 2026-2027 cùng Aston Villa. Đây là tổn thất đáng kể với HLV Unai Emery, người xem Onana là một mắt xích quan trọng ở tuyến giữa bên cạnh Youri Tielemans và Boubacar Kamara.
Khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và hỗ trợ phòng ngự của Onana giúp anh trở thành một trong những nhân tố không thể thiếu trong hệ thống chiến thuật của Emery kể từ khi gia nhập Aston Villa.

Amadou Onana đứt dây chằng chéo trước, chia tay World Cup 2026 - Ảnh AFP/TTXVN.
Tchouameni chấn thương, lỡ trận gặp Ma rốc
Đội tuyển Pháp sẽ bước vào trận tứ kết World Cup 2026 gặp Ma rốc mà không có sự phục vụ của tiền vệ trụ cột Aurelien Tchouameni.
Theo thông tin cập nhật trước trận đấu, Tchouameni chưa bình phục chấn thương vùng háng và sẽ tiếp tục ngồi ngoài. Tiền vệ của Real Madrid cũng đã bỏ lỡ chiến thắng của Pháp trước Paraguay ở vòng 16 đội.
Trong thời gian anh vắng mặt, Manu Kone được trao cơ hội đá chính và nhiều khả năng sẽ tiếp tục xuất phát trong trận gặp Morocco. Ban huấn luyện tuyển Pháp đánh giá chấn thương của Tchouameni không quá nghiêm trọng. Nếu đội bóng tiếp tục tiến sâu, tiền vệ 26 tuổi vẫn còn cơ hội trở lại thi đấu ở những vòng tiếp theo.
Cuộc tái đấu giữa Pháp và Ma rốc diễn ra trong bối cảnh hai đội từng gặp nhau ở bán kết World Cup 2022, khi đại diện châu Âu thắng 2-0 để tiến vào trận chung kết.

Aurelien Tchouameni chấn thương, lỡ trận gặp Ma rốc - Ảnh AFP.
Brazil lặng lẽ trở về sau thất bại ở World Cup 2026
Sau khi dừng bước ở vòng 1/8 World Cup 2026 với thất bại 1-2 trước Na Uy, đội tuyển Brazil đã trở về nước trong bầu không khí trầm lắng. Chuyến bay thuê bao do Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) bố trí từ bang New Jersey (Mỹ) về Rio de Janeiro chỉ có duy nhất hậu vệ kỳ cựu Danilo là cầu thủ thuộc đội hình chính thức góp mặt.
Theo truyền thông Brazil, Danilo đi cùng một số thành viên ban huấn luyện, đội ngũ y tế, an ninh và thủ môn tập luyện Leo Nannetti. Trong khi đó, phần lớn các tuyển thủ lựa chọn nghỉ phép ngay sau khi giải đấu khép lại với họ. Neymar được cho là đưa gia đình tới Orlando, Endrick vẫn ở New Jersey, còn Vinicius Junior bay sang Ibiza để nghỉ dưỡng.
HLV Carlo Ancelotti cũng không trở về Brazil mà di chuyển tới Vancouver (Canada), nơi ông có nhà riêng cùng gia đình. Dù chịu nhiều sức ép sau khi Brazil bị Na Uy loại sớm, chiến lược gia người Ý vẫn bày tỏ mong muốn tiếp tục dẫn dắt Selecao trong quá trình tái thiết. Lãnh đạo CBF cũng được cho là vẫn đặt niềm tin vào Ancelotti.
Thất bại trước Na Uy đánh dấu một trong những kỳ World Cup đáng thất vọng nhất của Brazil trong nhiều năm.

Brazil lặng lẽ trở về sau thất bại ở World Cup 2026 - Ảnh AFP.
HLV Bỉ tiết lộ cuộc trò chuyện với Balogun sau vụ tranh cãi thẻ đỏ
Cuộc tranh cãi liên quan đến tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ tiếp tục là một trong những chủ đề nóng nhất tại World Cup 2026. Sau khi FIFA bất ngờ đình chỉ hiệu lực án treo giò một trận đối với Balogun theo Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, cầu thủ này được phép ra sân ở vòng 16 đội gặp Bỉ, bất chấp làn sóng phản đối từ nhiều phía.
HLV tuyển Bỉ Rudi Garcia cho biết Balogun đã chủ động đến gặp ông trước trận đấu để trao đổi. Nhà cầm quân người Pháp đánh giá cao hành động của tiền đạo tuyển Mỹ và khẳng định ông không hề đổ lỗi cho cầu thủ này.
Garcia nói rằng ông đã nói với Balogun: "Đó không phải lỗi của cậu. Cậu không phải người đáng bị trách'. Theo ông, Balogun chỉ là người hưởng lợi từ quyết định của FIFA, còn mọi tranh cãi nên hướng vào quy trình xử lý của cơ quan điều hành bóng đá thế giới.
Trước đó, Balogun nhận thẻ đỏ trong trận thắng Bosnia & Herzegovina ở vòng 32 đội sau pha đạp vào mắt cá hậu vệ Tarik Muharemovic. Theo quy định thông thường, chiếc thẻ đỏ đồng nghĩa với án treo giò một trận kế tiếp.
Tuy nhiên, FIFA viện dẫn Điều 27 trong Bộ luật Kỷ luật để tạm hoãn việc thi hành án phạt trong thời gian thử thách một năm. Điều này đồng nghĩa Balogun vẫn được thi đấu trước Bỉ, nhưng nếu tái phạm lỗi có tính chất tương tự trong thời gian thử thách, án phạt sẽ được kích hoạt trở lại cùng với hình thức kỷ luật mới.
Sự việc càng trở nên ồn ào khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đã gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và đề nghị xem xét lại án treo giò của Balogun. Trump khẳng định ông chỉ yêu cầu FIFA xem xét lại tình huống chứ không can thiệp vào quyết định cuối cùng.
Dù được phép thi đấu, Balogun không thể giúp tuyển Mỹ tạo nên bất ngờ khi đội chủ nhà để thua Bỉ 1-4 và bị loại ở vòng 16 đội World Cup 2026. Cuộc tranh cãi quanh quyết định của FIFA vì thế vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống, trở thành một trong những vấn đề gây chia rẽ lớn nhất của giải đấu.

HLV Bỉ tiết lộ cuộc trò chuyện với Balogun sau vụ tranh cãi thẻ đỏ - Ảnh AFP/TTXVN.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026