thethaovanhoa.vn

Ca sĩ Bích Hồng là giám khảo thanh nhạc Việt Nam duy nhất tại Asia Arts Festival lần thứ 13

Thanh Tú. Ảnh: NVCC 08/07/2026 10:35 GMT+7

Asia Arts Festival (AAF) lần thứ 13 diễn ra tại Singapore từ ngày 6 - 12/7, quy tụ các nghệ sĩ, giảng viên, chuyên gia và thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài ở các lĩnh vực thanh nhạc, nhạc cụ, múa và nghệ thuật biểu diễn.

Asia Arts Festival (AAF) lần thứ 13 diễn ra tại Singapore từ ngày 6 - 12/7, quy tụ các nghệ sĩ, giảng viên, chuyên gia và thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài ở các lĩnh vực thanh nhạc, nhạc cụ, múa và nghệ thuật biểu diễn.

Được tổ chức thường niên từ năm 2013, Asia Arts Festival hướng tới mục tiêu xây dựng một sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp, tạo cơ hội để các nghệ sĩ trẻ giao lưu, học hỏi và cọ xát trong môi trường quốc tế. Mỗi mùa giải đều thu hút thí sinh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Singapore, Malaysia, Việt Nam, Indonesia, Philippines, Trung Quốc, Nga, Đức, Scotland, New Zealand...

Năm nay, Việt Nam tiếp tục có đoàn thí sinh tham dự nhiều nội dung thi. Đặc biệt, Thạc sĩ, ca sĩ Bích Hồng - Phó Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam được Ban tổ chức mời tham gia Hội đồng Giám khảo. Cô là giám khảo thanh nhạc duy nhất đến từ Việt Nam tại Asia Arts Festival lần thứ 13, cùng làm việc với các nghệ sĩ và nhà giáo dục nghệ thuật quốc tế để lựa chọn những tài năng xuất sắc của cuộc thi.

Ca sĩ Bích Hồng được giới thiệu tại liên hoan trong vai trò thành viên Ban giám khảo

Trong nhiều mùa giải trước, các thí sinh Việt Nam đã ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật ở các nội dung thanh nhạc, nhạc cụ và múa. Bích Hồng cũng là một trong những giảng viên nhiều năm trực tiếp huấn luyện học sinh Việt Nam tham dự liên hoan, với nhiều học trò đạt giải cao.

Chia sẻ khi đảm nhận vai trò giám khảo, Bích Hồng cho biết cô vừa tự hào, vừa ý thức rõ trách nhiệm khi đại diện Việt Nam tham gia hội đồng chuyên môn của một liên hoan nghệ thuật quốc tế.

Ca sĩ Bích Hồng là giám khảo thanh nhạc Việt Nam duy nhất tại Asia Arts Festival lần thứ 13 - Ảnh 2.

Bích Hồng và học sinh giành giải Vàng tại mùa thi lần thứ 6

"Tôi thực sự xúc động và vinh dự khi được Ban tổ chức Asia Arts Festival lần thứ 13 tin tưởng mời tham gia Hội đồng Giám khảo. Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân tôi với tư cách một nghệ sĩ và giảng viên thanh nhạc, mà còn là niềm tự hào khi được đại diện cho Việt Nam đồng hành cùng các chuyên gia nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Tuy nhiên, tôi hiểu rằng bên cạnh niềm tự hào ấy, việc được đứng trong hàng ngũ giám khảo của một liên hoan nghệ thuật quốc tế uy tín cũng đồng nghĩa với một trọng trách lớn. Vì vậy, tôi cần làm việc với tinh thần công tâm, khách quan và trách nhiệm cao nhất để cùng các giám khảo tìm ra những thí sinh, những tài năng xuất sắc" - ca sĩ Bích Hồng cho hay.

Nói về kỳ vọng dành cho đoàn Việt Nam năm nay, nữ giảng viên bày tỏ mong muốn các đại diện Việt Nam tiếp tục phát huy thế mạnh chuyên môn, bản lĩnh sân khấu và khả năng hội nhập quốc tế, đồng thời mang đến hình ảnh một thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng, giàu bản sắc trên sân chơi khu vực.

Ca sĩ Bích Hồng là giám khảo thanh nhạc Việt Nam duy nhất tại Asia Arts Festival lần thứ 13 - Ảnh 3.

Nữ ca sĩ tại Asia Arts Festival lần thứ 13

Thạc sĩ, ca sĩ Bích Hồng hiện là Phó Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô là nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc dân gian, đồng thời có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác đào tạo thanh nhạc. 

Các thành tích mà Bích Hồng đạt được trong sự nghiệp của mình là Giải Ba Liên hoan Tiếng hát Mùa Thu 2010, Giải Ba dòng nhạc Dân gian tại Sao Mai 2011 và giải "Thí sinh được khán giả yêu thích nhất".

Năm 2018, cô là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được mời biểu diễn tại chương trình hòa nhạc Vietnam, ma terre natale ở Nantes (Pháp)... Trong sự nghiệp giảng dạy, Bích Hồng đã đào tạo nhiều học trò đạt thành tích tại các cuộc thi âm nhạc trong nước và quốc tế, đồng thời phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc thuộc dòng nhạc dân gian.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN