Những tin tức thể thao đáng chú ý nhất được cập nhật tới bạn đọc trong bản tin sáng 8/77
Những tin tức thể thao đáng chú ý nhất được cập nhật tới bạn đọc trong bản tin sáng 8/77
Djokovic vào bán kết Wimbledon 2026
Novak Djokovic thêm một lần chứng minh đẳng cấp huyền thoại khi vượt qua Felix Auger-Aliassime sau trận tứ kết dài nhất lịch sử Wimbledon. Tay vợt người Serbia đánh bại hạt giống số ba Canada với tỷ số 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 sau 5 giờ 15 phút nghẹt thở để giành quyền vào bán kết.

Novak Djokovic thêm một lần chứng minh đẳng cấp huyền thoại khi vượt qua Felix Auger-Aliassime sau trận tứ kết dài nhất lịch sử Wimbledon. Ảnh: AFP
Điều đáng khâm phục là Djokovic vẫn chiến đấu bền bỉ dù gặp chấn thương bắp chân ngay từ set đầu tiên. Ở tuổi 39, cựu số một thế giới cho thấy bản lĩnh phi thường khi liên tục vượt qua những thời khắc căng thẳng nhất để khép lại một trong những màn trình diễn giàu cảm xúc nhất sự nghiệp tại All England Club.
Chiến thắng này giúp Djokovic lần thứ 15 góp mặt ở bán kết Wimbledon và cũng là lần thứ 55 lọt vào bán kết một giải Grand Slam, đều là những kỷ lục mới. Anh còn nối dài chuỗi tám lần liên tiếp vào bán kết Wimbledon, vượt thành tích của Roger Federer.
Đối thủ tiếp theo của Djokovic sẽ là đương kim vô địch Jannik Sinner, người vượt qua Jan-Lennard Struff sau ba set. Dù phải tiêu tốn rất nhiều thể lực, Djokovic vẫn tự tin: "Tôi chiến thắng bằng cây vợt và cả trái tim. Chính những trận đấu như thế này khiến tôi vẫn muốn tiếp tục thi đấu".
Trung Quốc vô địch bóng chuyền U18 nữ Châu Á 2026
Đội tuyển U18 nữ Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế số một của bóng chuyền trẻ châu lục khi bảo vệ thành công chức vô địch giải U18 nữ Châu Á sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U18 nữ Hàn Quốc trong trận chung kết.

Trung Quốc vô địch bóng chuyền U18 nữ Châu Á 2026. Ảnh: Volleytrails
Nhà đương kim vô địch chỉ gặp đôi chút khó khăn ở set mở màn trước sự kháng cự quyết liệt của đối thủ, nhưng vẫn bản lĩnh vượt qua với tỷ số 25-23. Bước sang hai set còn lại, các cô gái trẻ Trung Quốc hoàn toàn làm chủ thế trận, phát huy sức mạnh ở cả tấn công lẫn phòng ngự để lần lượt thắng 25-16 và 25-16, qua đó khép lại trận đấu chỉ sau ba set.
Chiến thắng này giúp Trung Quốc lần thứ hai liên tiếp đăng quang tại giải U18 nữ Châu Á, đồng thời tiếp tục khẳng định chiều sâu lực lượng và chất lượng đào tạo trẻ đáng nể của nền bóng chuyền nước này.
Tiền đạo Ai Cập tố trọng tài "trao cúp sẵn" cho Argentina
Bầu không khí sau trận thua ngược 2-3 của Ai Cập trước Argentina tại vòng 1/8 World Cup 2026 trở nên vô cùng căng thẳng khi Tiền đạo Mostafa Ziko công khai chỉ trích trọng tài Francois Letexier.

Tiền đạo Ai Cập Ziko tố trọng tài "trao cúp sẵn" cho Argentina. Ảnh: AFP
Trong buổi phỏng vấn sau trận, tiền đạo người Ai Cập bật khóc và liên tục khẳng định vị "vua áo đen" đã điều hành thiếu công bằng. Ziko cho rằng đội bóng của mình bị tước mất chiến thắng dù từng dẫn Argentina 2-0 và không ngần ngại tuyên bố: "Chiếc cúp đã được trao từ trước."
Ziko cũng gửi lời xin lỗi người hâm mộ Ai Cập vì không thể mang về chiến thắng như mong đợi, đồng thời khẳng định kết quả không còn nằm trong tay các cầu thủ mà phụ thuộc vào quyết định của trọng tài. Ziko thậm chí còn mỉa mai khi gửi lời chúc mừng Argentina vô địch World Cup.
Pochettino chưa chắc rời tuyển Mỹ sau World Cup 2026
Liên đoàn Bóng đá Mỹ (US Soccer) xác nhận sẽ tiếp tục đàm phán với HLV Mauricio Pochettino về tương lai sau khi đội tuyển nước này dừng bước ở vòng 1/8 World Cup 2026 với thất bại nặng nề 1-4 trước Bỉ.

Pochettino chưa chắc rời tuyển Mỹ sau World Cup 2026. Ảnh: AFP
Hợp đồng của chiến lược gia người Argentina sẽ hết hạn sau giải đấu và tương lai của ông đang trở thành chủ đề được quan tâm đặc biệt. Trước World Cup, hai bên đã có những cuộc trao đổi tích cực và thống nhất sẽ nối lại đàm phán sau quãng thời gian "nghỉ ngơi và nhìn nhận lại".
Sau trận thua Bỉ, Pochettino thừa nhận gần hai năm dẫn dắt tuyển Mỹ có cả thành công lẫn hạn chế nhưng vẫn gọi đây là hành trình đáng nhớ. Được bổ nhiệm từ tháng 9/2024 với nhiệm vụ đưa bóng đá Mỹ vươn tầm thế giới, cựu HLV Tottenham, PSG và Chelsea giờ sẽ phải chờ quyết định cuối cùng từ Liên đoàn trong những tuần tới.
Barcelona chốt xong vụ Joao Cancelo
Barcelona được cho là đã tiến rất gần tới việc đưa Joao Cancelo trở lại sân Camp Nou theo bản hợp đồng mua đứt sau nhiều tháng theo đuổi.
Theo truyền thông Tây Ban Nha, đội bóng xứ Catalunya đã đạt thỏa thuận với Al-Hilal về mức phí khoảng 10 triệu euro. Hiện chỉ còn chữ ký của hậu vệ người Bồ Đào Nha để hoàn tất thương vụ.

Barcelona chốt xong vụ Joao Cancelo. Ảnh: AFP
Cancelo vẫn còn hợp đồng với Al-Hilal đến năm 2027 nhưng mong muốn trở lại Barcelona, trong khi đội chủ sân Camp Nou cũng xem anh là mục tiêu ưu tiên. Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, cầu thủ 32 tuổi sẽ ký hợp đồng có thời hạn hai năm.
Thương vụ được đẩy nhanh ngay sau khi tuyển Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup 2026. Đây sẽ là bản hợp đồng lớn thứ hai của Barcelona trong mùa hè sau Anthony Gordon.
FIFA chỉ định 5 trọng tài Argentina điều hành trận Pháp và Morocco
FIFA đang đối mặt làn sóng tranh cãi dữ dội sau khi công bố toàn bộ năm trọng tài làm nhiệm vụ trên sân ở trận tứ kết giữa Pháp và Morocco đều mang quốc tịch Argentina.
Theo danh sách chính thức, Facundo Tello là trọng tài chính, hai trợ lý là Juan Pablo Belatti và Gabriel Chade. Dario Herrera giữ vai trò trọng tài thứ tư, còn Cristian Navarro là trợ lý dự bị. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các vòng knock-out World Cup, toàn bộ ê-kíp trọng tài trên sân cùng đến từ một quốc gia.

Tuyển Pháp gặp Morocco ở tứ kết World Cup 2026. Ảnh: FIFA
Quyết định này nhanh chóng tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ cho rằng FIFA đã tạo ra những nghi ngờ không đáng có về tính khách quan của công tác điều hành, thậm chí xuất hiện nhiều bình luận mỉa mai cho rằng giải đấu đang bị "dàn xếp".
Dù vậy, việc các trọng tài chính và trợ lý cùng quốc tịch vốn không phải điều hiếm gặp ở World Cup. Trước đó, trận Anh gặp Mexico từng do ba trọng tài Australia điều hành, còn cuộc đối đầu giữa Argentina và Ai Cập có ba trọng tài Pháp trên sân cùng hai trọng tài VAR cũng đến từ Pháp. Tuy nhiên, trận Pháp gặp Morocco vẫn là cột mốc chưa từng có khi cả năm trọng tài trực tiếp trên sân đều đến từ cùng một quốc gia.