Sau chiến thắng lịch sử để giành vé vào tứ kết World Cup 2026, tuyển Na Uy đang phải đối mặt với những mối lo không nhỏ về thể lực và sức khỏe trước đại chiến với tuyển Anh.
Sau chiến thắng lịch sử để giành vé vào tứ kết World Cup 2026, tuyển Na Uy đang phải đối mặt với những mối lo không nhỏ về thể lực và sức khỏe trước đại chiến với tuyển Anh.
Hai đội sẽ chạm trán nhau tại Miami để cạnh tranh một suất góp mặt ở bán kết. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, nội bộ đội tuyển Na Uy đang xuất hiện những lo ngại rằng các cầu thủ có thể bị ảnh hưởng bởi virus gây bệnh chỉ vài ngày trước trận đấu quan trọng này.
Mọi chuyện bắt nguồn sau khi đoàn quân của HLV Stale Solbakken đánh bại Brazil ở vòng 1/8 để thiết lập cuộc đối đầu với "Tam sư". Sau chiến thắng mang tính cột mốc này, nhà cầm quân người Na Uy đã quyết định thưởng cho các học trò khoảng thời gian tự do để ăn mừng lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng tứ kết World Cup.
Phát biểu với các cầu thủ sau trận, Solbakken nói: "Chúng ta đã có một kế hoạch và các bạn đã thực hiện nó một cách hoàn hảo. Chúng ta có những người tạo ra khác biệt ở cả hai đầu sân. Tôi đã nói với họ rằng, Erling (Haaland), tối nay tất cả các cậu có thể ra ngoài tận hưởng chiến thắng".

Sau chiến thắng lịch sử để giành vé vào tứ kết World Cup 2026, tuyển Na Uy đang phải đối mặt với những mối lo không nhỏ về thể lực và sức khỏe trước đại chiến với tuyển Anh. Ảnh: AFP
Tuy nhiên, những màn ăn mừng sau trận cùng các hoạt động ngoài sân cỏ lại diễn ra trong bối cảnh Na Uy đã phải di chuyển với cường độ rất lớn kể từ đầu giải đấu.
Theo tờ Dagbladet, ban huấn luyện Na Uy đang đặc biệt lo ngại về nguy cơ mệt mỏi, bệnh tật cũng như những tác động từ việc liên tục phải di chuyển bằng đường hàng không giữa nhiều địa điểm thi đấu khác nhau.
Thực tế, đội bóng Bắc Âu đã có không ít cầu thủ phải vắng mặt vì lý do sức khỏe. Tiền đạo Jorgen Strand Larsen không thể góp mặt ở trận ra quân vòng bảng gặp Iraq do bị ốm, trong khi hậu vệ cánh Marcus Holmgren Pedersen cũng lỡ cuộc chạm trán Brazil vì mắc bệnh.
Bản thân HLV Solbakken trước đó cũng từng ho dữ dội trong buổi họp báo sau trận đấu với Pháp ở vòng bảng. Khi được hỏi về tình hình sức khỏe của toàn đội, ông cho biết: "Chỉ có Jorgen bị sốt. Ngoài ra, một số người bị ho hoặc khản tiếng rải rác. Điều đó cũng dễ hiểu vì chúng tôi phải liên tục ở trong phòng điều hòa, di chuyển bằng máy bay, thay đổi phòng thay đồ. Đội có hơn 50 thành viên nên sẽ là điều lạ nếu không có ai gặp vấn đề".
Ngoài yếu tố bệnh tật, lịch trình di chuyển dày đặc cũng được xem là thách thức lớn đối với Na Uy. Đội tuyển này đóng quân tại Greensboro, bang North Carolina trong suốt World Cup 2026, nhưng đã phải nhiều lần bay đến các địa điểm thi đấu khác nhau. Ở vòng bảng, họ hai lần đến Boston xen giữa trận gặp Senegal tại East Rutherford (New Jersey). Bước vào vòng knock-out, Na Uy tiếp tục bay tới Dallas để đánh bại Bờ Biển Ngà trước khi quay trở lại New Jersey loại Brazil.
Theo kế hoạch, thầy trò Solbakken sẽ lên đường tới Miami vào thứ Ba, qua đó có bốn ngày chuẩn bị cho màn so tài được dự báo đầy căng thẳng với tuyển Anh ở vòng tứ kết.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026