thethaovanhoa.vn

Thủ môn Na Uy làm điều đặc biệt trong chiến thắng trước Brazil ở World Cup 2026, vượt tất cả các thủ môn khác

HT 07/07/2026 20:42 GMT+7

Thủ môn Orjan Nyland của Na Uy, người có thể đã chơi trận đấu hay nhất trong sự nghiệp ở chiến thắng trước Brazil tại vòng 1/8 World Cup 2026, đã di chuyển khoảng 6,732 km trong trận đấu này.

Thủ môn Orjan Nyland của Na Uy, người có thể đã chơi trận đấu hay nhất trong sự nghiệp ở chiến thắng trước Brazil tại vòng 1/8 World Cup 2026, đã di chuyển khoảng 6,732 km trong trận đấu này.

Con số đặc biệt này khiến trợ lý HLV kiêm cựu tuyển thủ Na Uy Brede Hangeland cũng phải ngạc nhiên khi chia sẻ với NRK: "Việc cậu ấy chạy nhiều đến như vậy thực sự rất khó lý giải".

Số liệu của FIFA cho thấy Nyland duy trì cường độ di chuyển rất cao ở tất cả các trận đấu đã qua. Anh chạy 6,255 km trước Iraq, 6,223 km trước Senegal, 5,741 km trước Bờ Biển Ngà và đạt đỉnh với 6,732 km trong cuộc đối đầu với Brazil.

Không một thủ môn nào góp mặt ở vòng 1/8 World Cup năm nay tiệm cận được thành tích của Nyland. Xếp sau anh lần lượt là Maxime Crépeau (Canada) với 5,939 km, Jordan Pickford (Anh) 5,826 km, Mike Maignan (Pháp) 5,546 km, Orlando Gill (Paraguay) 5,362 km, Raul Rangel (Mexico) 5,288 km, Alisson (Brazil) 5,219 km và Yassine Bounou (Morocco) 4,579 km.

Thủ môn Orjan Nyland của Na Uy, người có thể đã chơi trận đấu hay nhất trong sự nghiệp ở chiến thắng trước Brazil tại vòng 1/8 World Cup 2026, đã di chuyển khoảng 6,732 km trong trận đấu này. Ảnh: AFP

Thủ môn Orjan Nyland của Na Uy, người có thể đã chơi trận đấu hay nhất trong sự nghiệp ở chiến thắng trước Brazil tại vòng 1/8 World Cup 2026, đã di chuyển khoảng 6,732 km trong trận đấu này. Ảnh: AFP

Hangeland cho biết ông đã theo dõi dữ liệu GPS của các cầu thủ trong nhiều năm và luôn nhận thấy thủ môn thực tế di chuyển nhiều hơn mọi người nghĩ. Tuy nhiên, vượt mốc 6 km vẫn là điều rất hiếm gặp. Theo ông, quãng đường từ 4 đến 5 km mới là mức thông thường đối với một người gác đền.

Trong khi đó, HLV trưởng Stale Solbakken không quá bất ngờ. Ông kể lại thời còn dẫn dắt CLB Cologne, thủ môn Stefan Reisinger từng chạy nhiều hơn cả tiền đạo Lukas Podolski tới 1 km. Vì vậy, việc Nyland liên tục có những chỉ số ấn tượng không khiến ông ngạc nhiên.

Theo Solbakken, Nyland luôn muốn duy trì trạng thái vận động, thường xuyên dâng cao gần vạch giữa sân để hỗ trợ triển khai bóng. Mỗi khi Na Uy được hưởng phạt góc, anh cũng có thể chạy ra sát đường biên để trao đổi nhanh với ban huấn luyện rồi lập tức trở lại vị trí. Chỉ riêng việc chạy ra rồi quay về như vậy đã khiến quãng đường di chuyển tăng thêm khoảng 0,1 km.

Khi được hỏi về thống kê đặc biệt của mình, Nyland hài hước đáp rằng có lẽ một phần đến từ những lần chạy ra uống nước. Tuy nhiên, anh khẳng định bản thân từng đạt những con số tương tự trước đây và điều đó phản ánh đúng yêu cầu của bóng đá hiện đại.

Theo thủ thành Na Uy, các thủ môn ngày nay không còn chỉ đứng trong vòng cấm mà phải liên tục tham gia vào quá trình luân chuyển bóng, hỗ trợ hàng phòng ngự dâng cao và luôn sẵn sàng trở thành phương án chuyền bóng cho đồng đội.

Nyland sẽ tiếp tục bắt chính cho Na Uy ở trận tứ kết gặp tuyển Anh, nơi anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ xuất sắc đã thể hiện từ đầu giải.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN