thethaovanhoa.vn

Oscar Dương: Giải thưởng tại DANAFF IV là "phép màu" với "Bẫy tiền"

Duy An 07/07/2026 15:08 GMT+7

Tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF 2026), Bẫy tiền được xướng tên ở hạng mục Kịch bản xuất sắc nhất. Đây là bộ phim đầu tay mà Oscar Dương đồng thời đảm nhận vai trò biên kịch và đạo diễn, và cũng đánh dấu lần đầu tiên anh được ghi nhận bằng một giải thưởng uy tín của giới chuyên môn.

Tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF 2026), Bẫy tiền được xướng tên ở hạng mục Kịch bản xuất sắc nhất. Đây là bộ phim đầu tay mà Oscar Dương đồng thời đảm nhận vai trò biên kịch và đạo diễn, và cũng đánh dấu lần đầu tiên anh được ghi nhận bằng một giải thưởng uy tín của giới chuyên môn.

Điều đáng chú ý là vinh dự này đến sau hành trình nhiều thăng trầm của Bẫy tiền tại phòng vé. Tác phẩm từng tạo ra những ý kiến trái chiều khi ra rạp và không đạt kết quả doanh thu như kỳ vọng. 

Chia sẻ với phóng viên báo Thể thao & Văn hóa/TTXVN, Oscar Dương cho rằng giải thưởng tại DANAFF giống như một "phép màu" giúp bộ phim có thêm cơ hội được khán giả nhìn nhận lại. Anh cũng lần đầu trải lòng về áp lực của một đạo diễn trẻ, khoảng cách giữa phim nghệ thuật và phim thương mại, cũng như những dự định sau dấu mốc đặc biệt này.

Oscar Dương: Giải thưởng DANAFF là "phép màu" với "Bẫy tiền" - Ảnh 1.

Oscar Dương nhận giải "Kịch bản xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải DANAFF IV. Ảnh: DANAFF

* Chúc mừng anh với giải thưởng tại DANAFF! Khi "Bẫy tiền" được xướng tên ở hạng mục "Kịch bản xuất sắc nhất", anh và ê-kíp đã trải qua những cảm xúc như thế nào, nhất là khi bộ phim vượt qua nhiều ứng cử viên được đánh giá cao?

- Thật ra, chúng tôi hoàn toàn bất ngờ. Trước đó, cả ê-kíp Bẫy tiền chỉ nghĩ việc có mặt trong danh sách đề cử đã là một niềm vui rất lớn, chứ không dám nghĩ bộ phim sẽ được xướng tên ở hạng mục này.

Với tôi, giải thưởng này đặc biệt xúc động vì xuất phát điểm của tôi là một biên kịch. Công việc biên kịch trong điện ảnh Việt Nam nhiều khi vẫn chưa được nhìn nhận tương xứng với giá trị sáng tạo mà họ đóng góp cho một bộ phim. Từ một trang giấy trắng, mỗi ngày ngồi viết, sửa, gõ từng dòng chữ rồi chứng kiến câu chuyện ấy dần trở thành một bộ phim, đó là một hành trình rất vất vả nhưng cũng thiêng liêng.

Vì vậy, giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận dành cho cá nhân tôi và ê-kíp Bẫy tiền, mà còn là một nguồn động viên rất lớn với những người làm biên kịch. Tôi hy vọng trong thời gian tới, các biên kịch trẻ cũng như những anh chị đã có nhiều kinh nghiệm sẽ được nhìn nhận và ghi nhận nhiều hơn trong mỗi tác phẩm điện ảnh.

Oscar Dương: Giải thưởng DANAFF là "phép màu" với "Bẫy tiền" - Ảnh 2.

Oscar Dương cùng diễn viên Liên Bỉnh Phát (bìa phải) chụp ảnh lưu niệm với giải thưởng. Ảnh: FBNV

* Trong bối cảnh Bẫy tiền không đạt kết quả như kỳ vọng tại phòng vé, giải thưởng "Kịch bản xuất sắc nhất" tại DANAFF có ý nghĩa như thế nào với anh và ê-kíp?

- Thật sự nhắc đến điều này tôi vẫn rất xúc động. Trong suốt thời gian Bẫy tiền ra rạp, tôi đọc gần như tất cả những bình luận của khán giả. Tôi hiểu vì sao nhiều người cho rằng bộ phim khá kén người xem hay kén khán giả. Nhưng bản thân tôi, nhà sản xuất và toàn bộ ê-kíp vẫn luôn tin và tự hào về tác phẩm của mình. Điều khiến chúng tôi day dứt nhất là bộ phim chưa có cơ hội đến với nhiều khán giả hơn.

Vì thế, giải thưởng tại DANAFF giống như một phép màu. Đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho cá nhân tôi mà còn là sự ghi nhận đối với nỗ lực của cả ê-kíp, đồng thời khẳng định những giá trị chuyên môn của Bẫy tiền. Tôi hy vọng từ dấu mốc này, bộ phim sẽ có thêm một "đời sống" mới, để trong những năm tới vẫn có những khán giả tìm đến và xem lại Bẫy tiền. Chỉ cần điều đó xảy ra, chúng tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc.

Oscar Dương: Giải thưởng DANAFF là "phép màu" với "Bẫy tiền" - Ảnh 3.

Poster "Bẫy tiền". Ảnh: ĐPCC

* Sau giải thưởng tại DANAFF, anh đã có kế hoạch đưa Bẫy tiền tiếp tục đến với các liên hoan phim hay những kênh phát hành khác chưa?

- Thực ra, Bẫy tiền cũng đã nhận được sự quan tâm từ một số liên hoan phim khác. Tuy nhiên, tôi xin phép chưa tiết lộ cụ thể vì mọi thứ vẫn đang trong quá trình làm việc. Tôi sợ "nói trước bước không qua". Khi có thông tin chính thức, tôi sẽ chia sẻ với mọi người.

Sau Bẫy tiền, anh có đang chuẩn bị cho dự án nào trong thời gian tới?

- Hiện tại, tôi đang tập trung phát triển dự án mới mang tên Tội ác hoàn hảo, vừa được lựa chọn tham gia chương trình Script Lab tại DANAFF năm nay. Tôi hy vọng sau quá trình làm việc cùng các chuyên gia, dự án sẽ hoàn thiện hơn và có thể bước vào giai đoạn sản xuất trong năm tới. Đó là kế hoạch gần nhất mà tôi đang dồn nhiều tâm huyết.

Oscar Dương: Giải thưởng DANAFF là "phép màu" với "Bẫy tiền" - Ảnh 4.

Oscar Dương cùng hai diễn viên chính của "Bẫy Tiền" là Tam Triều Dâng và Liên Bỉnh Phát có mặt tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2026. Ảnh: FBNV

* Sau khi tham gia Script Lab và có phần thuyết trình (pitching) dự án, Tội ác hoàn hảo đã nhận được những tín hiệu tích cực từ các nhà đầu tư hay đối tác phát triển chưa?

- Trước khi tham gia Script Lab, Tội ác hoàn hảo cũng đã nhận được sự quan tâm từ một số đơn vị. Tuy nhiên, sau quá trình làm việc tại Script Lab, đặc biệt là phần pitching trước hội đồng chuyên môn, chúng tôi ghi nhận thêm nhiều tín hiệu tích cực. Hiện nhà sản xuất Hằng Trịnh đang tiếp tục trao đổi với một số đối tác tiềm năng và tôi tin mọi thứ đang tiến triển theo hướng rất khả quan.

Script Lab là chương trình phát triển kịch bản chuyên sâu thuộc khuôn khổ DANAFF Talents tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF). Chương trình lựa chọn các dự án phim tiềm năng để làm việc cùng những nhà sản xuất, biên kịch và chuyên gia điện ảnh quốc tế, giúp hoàn thiện kịch bản, định hướng sản xuất và kết nối với các nhà đầu tư, nhà phát hành. Tại DANAFF IV, Script Lab diễn ra trong khoảng hai tuần với sự đồng hành của Đại học Columbia (Hoa Kỳ).

* Sau những trải nghiệm vừa qua, anh muốn định vị mình nhiều hơn ở vai trò đạo diễn hay biên kịch?

- Tôi có tình yêu rất lớn với công việc biên kịch và muốn tiếp tục tự viết kịch bản cho những bộ phim do mình đạo diễn. Tôi rất ngưỡng mộ những đạo diễn có thể phối hợp ăn ý với một biên kịch khác để cùng phát triển tác phẩm, bởi đó là một mối quan hệ sáng tạo rất thú vị.

Tuy nhiên, bản thân tôi lại khá "bảo thủ" trong cách làm nghề. Tôi thường có một hình dung rất rõ về câu chuyện mình muốn kể và hướng bộ phim mình muốn đi, nên ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn ưu tiên tự viết kịch bản cho các dự án của mình. Có lẽ đó là cách tôi truyền tải trọn vẹn nhất thế giới quan và những điều mình muốn nói với khán giả.

* Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện. Chúc cho những dự án sắp tới của anh sẽ gặt hái được nhiều thành công!

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN