LĐBĐ Bỉ đã gửi đơn kháng cáo quyết định của FIFA về việc tạm đình chỉ án treo giò một trận dành cho Folarin Balogun, chỉ chưa đầy 24 giờ trước cuộc đối đầu giữa đội tuyển Bỉ và đội tuyển Mỹ ở vòng 1/8 World Cup 2026.
Đội tuyển Bỉ đã gửi đơn kháng cáo quyết định của FIFA về việc tạm đình chỉ án treo giò một trận dành cho Folarin Balogun, chỉ chưa đầy 24 giờ trước cuộc đối đầu giữa đội tuyển Bỉ và đội tuyển Mỹ ở vòng 1/8 World Cup 2026.
Dù bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Bosnia-Herzegovina, tiền đạo của đội tuyển Mỹ hiện đủ điều kiện ra sân trong trận gặp đội tuyển Bỉ vào tối thứ Hai sau khi FIFA can thiệp.
Trong một tuyên bố được công bố vào thứ Hai, LĐBĐ Bỉ (RBFA) xác nhận họ "không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khiếu nại về tư cách đủ điều kiện thi đấu của Balogun trong trận đấu sắp tới".
RBFA cho biết họ chỉ biết về việc thay đổi tình trạng của Balogun thông qua các thông tin trên truyền thông và đã gửi văn bản tới FIFA để yêu cầu giải thích đầy đủ về "quy trình" cũng như "các quy định được áp dụng".
Tuyên bố của RBFA nêu rõ: "Phản hồi duy nhất từ FIFA là một lá thư gửi tới RBFA, trong đó cho rằng chính thư từ của chúng tôi đã cấu thành một đơn kháng cáo, rằng một thẩm phán đã được chỉ định xem xét vụ việc và RBFA chỉ có vài giờ để hoàn tất thủ tục kháng cáo. FIFA hoàn toàn không cung cấp bất kỳ thông tin nào".

Tình huống khiến Balogun của ĐT Mỹ nhận thẻ đỏ - Ảnh: AFP
RBFA tiếp tục: "Theo chính các quy định của FIFA, để một đơn kháng cáo được chấp nhận, quyết định có đầy đủ lập luận trước tiên phải được gửi đến bên kháng cáo. Trong khi RBFA chỉ đơn thuần yêu cầu những lời giải thích chính đáng, thì chính FIFA lại tự tạo ra một quy trình kháng cáo rồi ngay lập tức bảo đảm rằng đơn kháng cáo đó sẽ bị tuyên là không hợp lệ".
"Tất cả những điều này diễn ra trong khi FIFA đồng thời từ chối trả lời các yêu cầu chính đáng của RBFA... Xin khẳng định rằng, cho đến thời điểm hiện tại, RBFA vẫn chưa nhận được bất kỳ quyết định hay lời giải thích nào từ FIFA về vấn đề này. Vì vậy, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khiếu nại về tư cách đủ điều kiện thi đấu của cầu thủ trong trận đấu sắp tới".
Các nguồn tin tiết lộ với The Athletic rằng cả Liên đoàn Bóng đá Mỹ và Liên đoàn Bóng đá Bỉ đều được yêu cầu nộp bản trình bày trước 5 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương (PST) ngày thứ Hai.
Điều này khiến phía Bỉ càng thêm bức xúc bởi họ vẫn chưa được FIFA cung cấp quyết định chính thức để xem xét, do văn bản này không được công khai.
Một thành viên của Ủy ban Kháng cáo FIFA, người không đại diện cho bất kỳ liên đoàn nào thuộc UEFA hoặc CONCACAF nhằm tránh xung đột lợi ích, đã được chỉ định xem xét vụ việc.
Các bên phải hoàn tất việc nộp tài liệu trong sáng thứ Hai và phán quyết có thể được đưa ra trước khi trận đấu diễn ra. Tuy nhiên, FIFA không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào với phía Bỉ rằng điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.
Ở thời điểm hiện tại, sẽ là điều hết sức bất thường nếu FIFA một lần nữa thay đổi lập trường của mình. Balogun đã chịu án treo giò một trận từ tối thứ Tư đến sáng Chủ Nhật tuần trước, trước khi FIFA bất ngờ quyết định tạm đình chỉ án phạt này. Hiện vẫn chưa rõ liệu đơn kháng cáo của Bỉ chỉ mang tính thủ tục hay thực sự có cơ hội khiến tình hình thay đổi thêm một lần nữa trước trận đấu loại trực tiếp quan trọng của World Cup.

FIFA đã đình chỉ án phạt với Balogun - Ảnh: AFP
Trước đó, The Athletic cũng đưa tin rằng phía Bỉ đã yêu cầu FIFA cung cấp toàn bộ cơ sở lập luận cho quyết định hủy bỏ án treo giò của Balogun, đồng thời yêu cầu báo cáo của bộ phận trọng tài FIFA. Tuy nhiên, Ủy ban Kỷ luật FIFA có quyền không công bố các lập luận của mình.
RBFA cũng cáo buộc FIFA đã "cố ý loại bỏ phần nội dung liên quan đến án treo giò tự động đối với cầu thủ khỏi tài liệu trình bày trước trận đấu" và cho biết họ đã "nhiều lần chất vấn FIFA, cả bằng lời nói lẫn văn bản, về lý do của sự thay đổi này nhưng một lần nữa không nhận được bất kỳ phản hồi nào".
Tuyên bố của RBFA kết luận: "Bất kể kết quả chuyên môn của trận đấu này ra sao, RBFA hết sức quan ngại về diễn biến của sự việc và sẽ tiếp tục đấu tranh trong những giờ, những ngày và những tháng tới nhằm bảo vệ các nguyên tắc nền tảng về đạo đức, sự công bằng trong cạnh tranh và lợi ích chung của bóng đá".
HLV trưởng đội tuyển Bỉ Rudi Garcia đùa rằng ban đầu ông đã nghĩ toàn bộ sự việc chỉ là một trò đùa Cá tháng Tư, trước khi chỉ ra những câu hỏi mà nhiều người đang đặt ra về tính liêm chính của giải đấu do FIFA tổ chức.
Phát biểu trong buổi họp báo hôm Chủ nhật, Garcia nói: "Liên đoàn Bóng đá Bỉ không chỉ bảo vệ chính mình hay đội tuyển quốc gia, mà còn đang bảo vệ bóng đá nói chung, bảo vệ tính liêm chính và các chuẩn mực đạo đức của môn thể thao này".
Ông nói thêm: "Theo những gì tôi nhớ, đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup có một quyết định như thế này được đưa ra. Dù sao thì tôi là huấn luyện viên, nên tôi sẽ tập trung vào đội bóng của mình và trận đấu. Tôi không quan tâm đội hình xuất phát của đội tuyển Mỹ gồm những ai. Điều quan trọng với tôi là những gì diễn ra trên sân cỏ, là đội bóng của tôi, là giành chiến thắng và giành quyền vào tứ kết".
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026