Sáng 6/7, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Hội Khoa học Thể dục Thể thao Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2026–2031 đã diễn ra thành công, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển tổ chức khoa học - nghề nghiệp của đội ngũ trí thức ngành thể dục thể thao Việt Nam trong giai đoạn mới.
Sáng 6/7, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Hội Khoa học Thể dục Thể thao Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2026–2031 đã diễn ra thành công, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển tổ chức khoa học - nghề nghiệp của đội ngũ trí thức ngành thể dục thể thao Việt Nam trong giai đoạn mới.
Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Tiến Đạo, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi chính phủ (Bộ Nội vụ); TS Lê Thị Hoàng Yến, Cục phó Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các trường đại học, viện nghiên cứu, liên đoàn, hiệp hội thể thao, các chuyên gia, nhà khoa học và đông đảo hội viên trên cả nước.
Trong báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2021–2026), Hội Khoa học Thể dục Thể thao Việt Nam đã khẳng định vai trò là cầu nối giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn quản lý và phát triển thể dục thể thao; tích cực tham gia tư vấn chính sách, phản biện xã hội, đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức các hội thảo khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và thúc đẩy hợp tác trong nước và quốc tế.

Đại hội đại biểu Hội Khoa học Thể dục Thể thao Việt Nam lần thứ III
Đại hội nhận định, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, thể dục thể thao cũng đang đứng trước yêu cầu phải phát triển dựa trên nền tảng khoa học, dữ liệu và công nghệ hiện đại. Điều đó đòi hỏi Hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phát huy vai trò tập hợp đội ngũ trí thức, chuyên gia đầu ngành để đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển bền vững của thể dục thể thao Việt Nam.
Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội đã bầu 41 Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khoa học Thể dục Thể thao Việt Nam nhiệm kỳ III (2026–2031).
Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, PGS.TS Lê Đức Chương tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.
Các Phó Chủ tịch Hội gồm: TS Nguyễn Thị Thu Hương, TS Võ Danh Hải, TS Nguyễn Trà Giang, TS Võ Quốc Thắng, PGS.TS Võ Tường Kha và TS Phạm Quang Long (thường trực).
Đại hội cũng tín nhiệm bầu TS Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao TP.HCM, giữ chức Tổng Thư ký Hội Khoa học Thể dục Thể thao Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Hội, PGS.TS Lê Đức Chương, khẳng định Ban Chấp hành nhiệm kỳ III sẽ tập trung xây dựng Hội trở thành tổ chức khoa học - nghề nghiệp có uy tín, là địa chỉ quy tụ đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, huấn luyện viên và những người làm công tác nghiên cứu trong lĩnh vực thể dục thể thao trên phạm vi cả nước. Hội sẽ đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, tư vấn và phản biện chính sách; tăng cường hợp tác quốc tế; kết nối chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, các liên đoàn, hiệp hội và doanh nghiệp để đưa các thành tựu khoa học phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển thể dục thể thao Việt Nam.
Trên cương vị Tổng Thư ký, TS Lý Đại Nghĩa cho biết sẽ cùng Ban Thường vụ tập trung xây dựng Văn phòng Hội theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả; tăng cường chuyển đổi số trong quản trị và điều hành; xây dựng mạng lưới kết nối các nhà khoa học thể dục thể thao trên toàn quốc; mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức khoa học và đối tác quốc tế.
Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ III (2026–2031), thống nhất mục tiêu xây dựng Hội Khoa học Thể dục Thể thao Việt Nam trở thành trung tâm kết nối tri thức, thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển giao khoa học, công nghệ và tư vấn chính sách, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hiệu quả quản lý và năng lực cạnh tranh của thể dục thể thao Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới.