thethaovanhoa.vn

Đội tuyển Việt Nam tại Asean Cup 2026: Hàng thủ là sức bật

VIỆT HÀ 06/07/2026 05:55 GMT+7

Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc không chỉ là giai đoạn hoàn thiện chiến thuật mà còn là vòng sát hạch quyết định với hàng thủ đội tuyển Việt Nam. Khi HLV Kim Sang Sik phải loại bớt 4 trong số 27 cầu thủ, cuộc cạnh tranh ở tuyến phòng ngự được dự báo sẽ khó khăn hơn cả và điều đó có thể tạo ra sức bật lớn để đội tuyển Việt Nam làm nên chuyện.

Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc không chỉ là giai đoạn hoàn thiện chiến thuật mà còn là vòng sát hạch quyết định với hàng thủ đội tuyển Việt Nam. Khi HLV Kim Sang Sik phải loại bớt 4 trong số 27 cầu thủ, cuộc cạnh tranh ở tuyến phòng ngự được dự báo sẽ khó khăn hơn cả và điều đó có thể tạo ra sức bật lớn để đội tuyển Việt Nam làm nên chuyện.

Trong danh sách 27 cầu thủ sang Hàn Quốc tập huấn, hàng thủ chiếm tới 14 cái tên, nhiều nhất trong mọi tuyến. Điều đó cho thấy HLV Kim Sang Sik đang đặc biệt coi trọng nền tảng phòng ngự, đồng thời muốn xây dựng một hệ thống hậu vệ không chỉ biết phòng ngự mà còn có khả năng tham gia tổ chức tấn công.

Ba thủ môn Lê Giang, Văn Lâm và Trung Kiên gần như chắc chắn giữ suất dự ASEAN Cup 2026. Vì vậy, tâm điểm nằm ở 11 hậu vệ còn lại. Đây là sự pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ, giữa những cựu binh từng nhiều năm chinh chiến như Duy Mạnh, Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Xuân Mạnh, Trương Tiến Anh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Vĩ với lớp kế cận đầy triển vọng gồm Ngọc Bảo, Nhật Minh, Đinh Quang Kiệt và Phan Tuấn Tài.

Không phải những cái tên giàu kinh nghiệm đều đang nắm chắc suất đá chính. Duy Mạnh vẫn trong quá trình lấy lại phong độ sau chấn thương và sẽ phải chứng minh mình xứng đáng trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự. Trong khi đó, Thành Chung cũng vừa trải qua mùa giải chưa thực sự thuyết phục tại Hà Nội FC. Nếu bộ đôi trung vệ kỳ cựu không đạt trạng thái tốt nhất, HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có cơ sở để trao cơ hội cho những nhân tố mới.

Đó là điểm khác biệt lớn của đội tuyển Việt Nam lúc này. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không còn phụ thuộc vào một vài cá nhân mà sở hữu nhiều phương án thay thế chất lượng. Nhật Minh, Ngọc Bảo hay trung vệ 19 tuổi Đinh Quang Kiệt đều đang tạo ra sự cạnh tranh tích cực.

Điểm đáng chú ý nhất trong cách xây dựng hàng thủ của HLV Kim Sang Sik là tính đa năng. Xuân Mạnh có thể đá hậu vệ phải nhưng cũng rất hiệu quả khi chơi trung vệ lệch phải nhờ khả năng tranh chấp và không chiến.

Văn Hậu vốn là hậu vệ trái nhưng hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò trung vệ lệch trái, nhất là khi hành lang cánh trái đã có thêm sự lựa chọn chất lượng. Việt Anh không chỉ chơi tốt ở vị trí trung vệ mà còn có thể đẩy lên đá tiền vệ phòng ngự khi cần thiết.

Đội tuyển Việt Nam: Hàng thủ là sức bật cho ASEAN Cup 2026 - Ảnh 1.

Những cựu binh của đội tuyển Việt Nam như Thành Chung (16) sẽ phải hết sức nỗ lực nếu muốn có suất dự ASEAN Cup 2026. Ảnh: Hoàng Linh

Sự đa năng ấy mở ra nhiều phương án chiến thuật. Trong bối cảnh Việt Nam được đánh giá mạnh hơn phần lớn đối thủ tại ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ xây dựng lối chơi chủ động tấn công. Khi đó, các hậu vệ không đơn thuần chỉ làm nhiệm vụ phòng ngự mà còn phải tham gia luân chuyển bóng, hỗ trợ triển khai tấn công và tạo ra sự áp đảo ngay từ tuyến dưới.

Ở cánh trái, Văn Vĩ và Tuấn Tài đều sở hữu những điểm mạnh riêng. Văn Vĩ không có mùa giải bùng nổ tại Nam Định nhưng lại rất có duyên ghi bàn mỗi khi khoác áo đội tuyển dưới thời HLV Kim Sang Sik. Ngược lại, Tuấn Tài đang duy trì phong độ ổn định trong màu áo Thể Công Viettel với những quả tạt có độ chính xác cao. Một người giàu kinh nghiệm và đa năng, người còn lại trẻ trung, sung sức và sở hữu chất lượng tạt bóng tốt, đó sẽ là bài toán cho ông Kim.

Bên cánh phải, Tiến Anh vẫn là chuyên gia tạt bóng hàng đầu của đội tuyển. Không ít bàn thắng của đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua đến từ những pha lên bóng của cầu thủ này. Trong khi đó, Xuân Mạnh nhiều khả năng tiếp tục được sử dụng ở vai trò trung vệ lệch phải nhằm phát huy khả năng không chiến và hỗ trợ ghi bàn từ các tình huống cố định.

Thực tế, những bài đánh biên và tình huống cố định đang trở thành vũ khí lợi hại của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik. Vì thế, những hậu vệ có khả năng kiến tạo, chuyền dài vượt tuyến hay tham gia ghi bàn sẽ được ưu tiên. Hình ảnh một trung vệ phát động tấn công bằng những đường chuyền dài như Quế Ngọc Hải trước đây hoàn toàn có thể được tái hiện với những nhân tố mới.

Khi những hậu vệ vừa phòng ngự chắc chắn, vừa biết hỗ trợ tấn công và tạo khác biệt ở các tình huống cố định, HLV Kim Sang Sik sẽ có thêm nhiều phương án để xây dựng một đội tuyển cân bằng, hiện đại và đủ sức bảo vệ ngôi vô địch khu vực. 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN