thethaovanhoa.vn

Sức trẻ ở đội tuyển Việt Nam

VIỆT HÀ 05/07/2026 08:07 GMT+7

Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc không chỉ là bước chạy đà cuối cùng trước ASEAN Cup 2026 mà còn có thể đánh dấu cuộc chuyển giao mạnh mẽ nhất của đội tuyển Việt Nam trong nhiều năm qua.

Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc không chỉ là bước chạy đà cuối cùng trước ASEAN Cup 2026 mà còn có thể đánh dấu cuộc chuyển giao mạnh mẽ nhất của đội tuyển Việt Nam trong nhiều năm qua.

Khi HLV Kim Sang Sik chuẩn bị rút danh sách từ 27 xuống còn 23 cầu thủ, những gương mặt U23 đang đứng trước cơ hội chiếm luôn vị trí của các đàn anh. Nếu thể hiện đúng năng lực, thế hệ mới hoàn toàn có thể trở thành nòng cốt ngay từ hành trình bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á.

Không phải ngẫu nhiên mà HLV Kim Sang Sik mang theo nhiều cầu thủ trẻ sang Hàn Quốc. Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang hướng đến ASEAN Cup 2026 rồi xa hơn là Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030, đây là thời điểm thích hợp nhất để cuộc trẻ hóa diễn ra nhanh hơn dự kiến.

Ba trận giao hữu gặp Siheung FC, Yongin FC và Gangwon FC sẽ là những bài kiểm tra cuối cùng trước khi chiến lược gia người Hàn Quốc loại 4 cái tên để chốt danh sách dự ASEAN Cup. Đó cũng là thời điểm nhiều cựu binh lần đầu tiên cảm nhận rõ sức ép từ lớp đàn em.

Điều đáng chú ý là ở cả 4 tuyến, đội tuyển Việt Nam đều đã xuất hiện những ứng viên trẻ đủ sức cạnh tranh sòng phẳng.

Trong khung thành, HLV Kim Sang Sik quyết định gọi thủ môn Trung Kiên thay vì những gương mặt dày dạn như Đình Triệu hay Nguyễn Filip cho thấy đây không còn đơn thuần là chuyến "học việc". Trung Kiên hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ nếu tiếp tục thể hiện sự ổn định trong các trận đấu tại Hàn Quốc.

Ở hàng phòng ngự, cánh cửa cũng rộng mở chưa từng có. Duy Mạnh vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương, còn Thành Chung vừa trải qua mùa giải không thật sự nổi bật cùng Hà Nội FC. Điều đó tạo ra cơ hội cho Nhật Minh. Trung vệ của Hải Phòng đã trưởng thành rất nhanh trong màu áo U23 Việt Nam và V-League. So với nhiều trung vệ khác như Ngọc Bảo, Nhật Minh được đánh giá chơi rất đầu óc. Nếu được trao cơ hội ở ba trận giao hữu sắp tới, không bất ngờ nếu Nhật Minh giành luôn suất đá chính tại ASEAN Cup.

Sức trẻ và những cuộc chuyển giao - Ảnh 1.

Đình Bắc rất có thể sẽ được sở hữu một suất đá chính trong đội hình đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026 sắp tới. Ảnh: Hoàng Linh

Ở hàng tiền vệ, cuộc cạnh tranh cũng diễn ra rất quyết liệt. Những Văn Khang, Ngọc Mỹ luôn sẵn sàng bứt lên. Văn Khang đã không còn là tài năng trẻ chỉ để tích lũy kinh nghiệm. Sau nhiều mùa giải thi đấu đỉnh cao, tiền vệ này sở hữu nền tảng thể lực dồi dào, khả năng di chuyển rộng và tư duy chiến thuật ngày càng hoàn thiện. Trong khi đó, Ngọc Mỹ mang đến nguồn năng lượng mới với lối chơi giàu tốc độ và sự táo bạo trong các tình huống xử lý.

Sự thay đổi rõ nét nhất có lẽ nằm trên hàng công. Nguyễn Đình Bắc đang nổi lên như biểu tượng của thế hệ mới. Sau quãng thời gian trưởng thành vượt bậc tại V-League, tiền đạo sinh năm 2004 không chỉ cải thiện khả năng dứt điểm mà còn hoàn thiện tư duy chiến thuật.

Hiệu suất ghi bàn ấn tượng trong thời gian gần đây cho thấy Đình Bắc đã sẵn sàng cho sân khấu lớn. HLV Kim Sang Sik cũng không giấu ý định đầu tư dài hạn cho chân sút này. Bên cạnh Xuân Son, Tài Lộc hay Hoàng Hên, Đình Bắc được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao tấn công mới của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm tới.

Không chỉ có Đình Bắc, Gia Hưng và Việt Cường cũng đang đứng trước cơ hội lớn. Ở tuổi 26, cả hai bước vào giai đoạn đẹp nhất của sự nghiệp, vừa đủ chín chắn về kinh nghiệm, vừa còn nguyên khát khao khẳng định bản thân. Đây chính là mẫu cầu thủ mà HLV Kim Sang Sik luôn đánh giá cao bởi cả hai mang đến sự cân bằng giữa sức trẻ và bản lĩnh thi đấu.

Thực tế, quá trình trẻ hóa lần này không phải là cuộc cách mạng theo kiểu xóa sạch dấu ấn của thế hệ cũ. HLV Kim Sang Sik vẫn cần cựu binh làm điểm tựa chuyên môn và tinh thần. Nhưng khác với trước đây, các đàn anh sẽ phải cạnh tranh thực sự để giữ vị trí của mình.

Đó cũng là tín hiệu tích cực nhất với bóng đá Việt Nam. Một đội tuyển mạnh không phải là đội hình có 11 cầu thủ giỏi nhất, mà là tập thể có sự cạnh tranh ở mọi vị trí.

ASEAN Cup năm nay rất có thể sẽ không chỉ là hành trình bảo vệ ngôi vương của đội tuyển Việt Nam, mà còn là giải đấu đánh dấu sự ra đời của một thế hệ mới sẵn sàng kế thừa và đưa bóng đá Việt Nam tiến xa hơn trên bản đồ châu Á. 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN