Sau một tuần diễn ra với nhiều hoạt động điện ảnh phong phú và ý nghĩa, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV DANAFF IV sẽ chính thức khép lại với lễ Bế mạc và trao giải diễn ra vào 20h00 tối 4/7.
Sau một tuần diễn ra với nhiều hoạt động như chiếu phim, giao lưu nghệ sĩ, hội thảo chuyên đề và các chương trình đào tạo tài năng trẻ, DANAFF IV bước vào thời khắc khép lại bằng Lễ bế mạc và trao giải.
Đây là dịp tôn vinh những tác phẩm, nghệ sĩ và nhà làm phim để lại dấu ấn trong mùa liên hoan phim năm nay, đồng thời nhìn lại hành trình của một kỳ DANAFF với quy mô và dấu ấn quốc tế ngày càng rõ nét.
"Tử chiến trên không" giành cú đúp
Vượt qua ứng viên được đánh giá cao là Mưa đỏ, Tử chiến trên không được xướng tên ở hạng mục Phim Việt Nam hay nhất tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV). Đêm bế mạc và trao giải tối 4/7 cũng vinh danh nhiều tác phẩm, nghệ sĩ xuất sắc của điện ảnh Việt Nam và châu Á, khép lại một mùa liên hoan phim với nhiều dấu ấn về quy mô, chất lượng và hợp tác quốc tế.
Tối 4/7, Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) diễn ra tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana (Đà Nẵng) với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TP. Đà Nẵng, các nhà làm phim, nghệ sĩ trong nước và quốc tế cùng đông đảo khán giả yêu điện ảnh.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự lễ trao giải

Bà Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang
Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức DANAFF IV Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá liên hoan phim năm nay để lại nhiều dấu ấn về chuyên môn và hợp tác quốc tế. Theo bà, DANAFF IV đã tạo nên "một không gian điện ảnh cởi mở và chuyên nghiệp", nơi điện ảnh "không chỉ được tôn vinh như một loại hình nghệ thuật đặc sắc, mà còn được nhìn nhận như một ngành công nghiệp sáng tạo, một cầu nối văn hóa và phương tiện quảng bá hình ảnh Việt Nam cũng như thành phố Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế".

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức DANAFF IV Nguyễn Thị Anh Thi, phát biểu bế mạc DANAFF IV
Bà cho biết thông qua DANAFF, Đà Nẵng mong muốn tiếp tục xây dựng "thương hiệu của một thành phố sự kiện, một trung tâm giao lưu văn hóa của khu vực", tạo động lực phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. "Những kết nối được hình thành hôm nay sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển thành những dự án hợp tác, những ý tưởng sáng tạo, những tác phẩm điện ảnh và những giá trị mới trong thời gian tới", bà bày tỏ.
Phát biểu tại lễ bế mạc, Đồng Trưởng ban tổ chức, Giám đốc DANAFF IV, TS. Ngô Phương Lan, đánh giá DANAFF IV đã trở thành "một bữa tiệc điện ảnh thịnh soạn" với hơn 100 bộ phim được tuyển chọn từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, gần 200 buổi chiếu phim, cùng sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu, khách mời, trong đó có gần 300 đại biểu quốc tế và hàng chục nghìn lượt khán giả yêu điện ảnh.

Đồng Trưởng ban tổ chức, Giám đốc DANAFF IV, TS. Ngô Phương Lan, phát biểu
Theo bà Ngô Phương Lan, điều đáng nhớ nhất của DANAFF IV không chỉ nằm ở những con số mà còn ở những dấu mốc mà liên hoan phim tạo dựng. "Điện ảnh vẫn luôn có sức mạnh kỳ diệu để kết nối con người, vượt qua mọi khoảng cách về ngôn ngữ, địa lý và văn hóa", bà nhấn mạnh.
Nhìn lại hành trình 7 ngày của DANAFF IV, TS. Ngô Phương Lan cho biết kỳ liên hoan phim năm nay "không chỉ mở rộng về quy mô mà còn mở rộng về tư duy phát triển". Bên cạnh việc giới thiệu các tác phẩm điện ảnh xuất sắc của Việt Nam và châu Á, DANAFF lần đầu tổ chức DANAFF Industry Days (Diễn đàn kết nối công nghiệp điện ảnh), đồng thời tiếp tục phát triển DANAFF Talents với Vườn ươm dự án, Script Lab (Xưởng kịch bản), workshop diễn xuất và các lớp học nâng cao kỹ năng dành cho các nhà làm phim trẻ.
Theo Giám đốc DANAFF, sự ra đời của Industry Days mang ý nghĩa đặc biệt trong việc mở rộng thị trường điện ảnh Việt Nam và châu Á ra thế giới. "Điện ảnh không chỉ cần những bộ phim hay. Điện ảnh còn cần những ý tưởng mới được phát hiện, những tài năng mới được nuôi dưỡng, những dự án mới được kết nối và những cơ hội mới để các bộ phim có thể đi xa hơn biên giới quốc gia", bà nói.
Bà cũng khẳng định DANAFF đang hướng tới một vai trò rộng hơn một liên hoan phim truyền thống: "Một liên hoan phim không còn chỉ là nơi trình chiếu và trao giải. Một liên hoan phim cần trở thành nơi phát hiện tài năng, thúc đẩy sáng tạo, kết nối nguồn lực và tạo ra những cơ hội phát triển cho ngành công nghiệp điện ảnh. Đó chính là hướng đi mà DANAFF đang lựa chọn".
Tại hạng mục Phim Việt Nam dự thi, Tử chiến trên không được xướng tên là Phim xuất sắc nhất, vượt qua nhiều đối thủ đáng chú ý, trong đó có Mưa đỏ. Bên cạnh đó, BTC trao giải Nam diễn viên xuất sắc cho Thái Hòa, giúp đoàn phim mang về cú đúp giải thưởng.

Ê-kip "Tử chiến trên không" nâng cúp Phim Việt Nam xuất sắc
Bên cạnh đó, Diễn viên Việt Hương xúc động chia sẻ khi nhận giải Nữ chính xuất sắc nhất (Phim Việt Nam dự thi): "Được có tên trong đề cử thôi đã khiến tôi vui rồi. Đây là một bất ngờ rất lớn. Đây là lần thứ 2 chúng tôi được nhận giải tại DANAFF. Với giải thưởng danh giá này, chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn, giỏi hơn để có thêm nhiều bộ phim xứng đáng với tình yêu của khán giả".

Việt Hương thắng giải Nữ diễn viên xuất sắc
Nữ diễn viên tiết lộ thêm: "Đây cũng là món quà kỷ niệm 20 năm ngày cưới của vợ chồng tôi. Đúng dịp kỷ niệm này lại được đứng trên sân khấu nhận một giải thưởng, đó sẽ là dấu mốc rất đặc biệt trong cuộc đời".

Dương Minh Chiến được xướng tên ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất
Trong khi đó, ở hạng mục Phim châu Á dự thi, bộ phim Ấn Độ Một bữa no, giành giải Phim châu Á xuất sắc. Ngoài ra, các giải thưởng dành cho đạo diễn, diễn viên, biên kịch và ê-kíp làm phim xuất sắc cũng lần lượt được trao trong đêm bế mạc.

Ê-kip phim "Một bữa no" nhận giải Phim Châu Á xuất sắc

Đạo diễn Zhuo Kailuo (phim Xế nghèo) được vinh danh với giải Kịch bản xuất sắc


Danh sách giải thưởng:
Hạng mục Phim Việt Nam dự thi
- Kịch bản xuất sắc: Đạo diễn/ Biên kịch Oscar Dương (Bẫy tiền)
- Nam diễn viên xuất sắc: Thái Hòa (Tử chiến trên không)
- Nữ diễn viên xuất sắc: Việt Hương (Cục vàng của ngoại)
- Đạo diễn xuất sắc: Dương Minh Chiến (Truy tìm Long Diên Hương)
- Phim xuất sắc nhất (Giám khảo bình chọn): Truy tìm Long Diên Hương
- Phim xuất sắc nhất: Tử chiến trên không
Hạng mục Phim Châu Á dự thi
- Kịch bản xuất sắc: Zhuo Kailuo (Xế nghèo) - Trung Quốc
- Nam diễn viên xuất sắc: Caner Cindoruk (Cứu rỗi) - Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Hà Lan, Hy Lạp, Thụy Điển, Ả rập Xê út
- Nữ diễn viên xuất sắc: Kirti Kulhari (Một bữa no) - Ấn Độ
- Đạo diễn xuất sắc: Emin Alper (Cứu rỗi)
- Giải Đặc biệt của Ban Giám khảo: Numb (Lặng câm) - Nhật Bản
- Phim xuất sắc nhất: Một bữa no - Ấn Độ
Các giải thưởng khác
- Phim Việt Nam được yêu thích nhất (Khán giả bình chọn): Hẹn em ngày nhật thực
- Giải Phê bình cho phim Châu Á xuất sắc nhất: Roid (Khi trái cọ rơi) - Bangladesh
- Giải NETPAC cho phim Việt Nam xuất sắc: Mưa đỏ
Trước đó, tại lễ khai mạc DANAFF IV tối 28/6, Ban tổ chức đã trao Giải Thành tựu điện ảnh cho nhà sản xuất Hollywood Bill Mechanic nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông đối với sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh thế giới.
Thảm đỏ rực sáng, khán giả háo hức chờ đêm trao giải
Chỉ ít giờ trước Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), khu vực Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana đã trở nên sôi động với sự xuất hiện của đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim, khách mời và người hâm mộ. Công tác chuẩn bị được hoàn tất, sẵn sàng cho đêm tôn vinh những tác phẩm và nghệ sĩ xuất sắc của mùa liên hoan phim năm nay.
Chiều 4/7, không khí tại khu vực tổ chức Lễ bế mạc và trao giải DANAFF IV ngày càng nhộn nhịp khi đông đảo phóng viên, nhiếp ảnh gia và lực lượng tình nguyện viên có mặt từ sớm để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng nhất của liên hoan phim.
Thảm đỏ được hoàn thiện những khâu cuối cùng, hệ thống âm thanh, ánh sáng liên tục được kiểm tra trước giờ đón khách. Các vị trí tác nghiệp của báo chí cũng được bố trí ổn định nhằm phục vụ công tác đưa tin trong đêm trao giải.



Ngay từ đầu giờ tối, nhiều khán giả đã tập trung hai bên khu vực thảm đỏ để chờ đón sự xuất hiện của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Có mặt từ khoảng 18 giờ, Phương Thanh, một khán giả tại Đà Nẵng, cho biết cô đến sớm để có vị trí đẹp chờ các thần tượng. "Không khí hôm nay quá sôi động, các anh chị diễn viên ai cũng đẹp. Em mong nhất là được gặp Đỗ Nhật Hoàng của phim Mưa đỏ", Phương Thanh chia sẻ.

Bạn Phương Thanh chia sẻ

Thanh Sơn là một trong những nghệ sĩ tới từ sớm

Các khách mời và nghệ sĩ bắt đầu đổ bộ thảm đỏ bế mạc DANAFF IV
Những điểm nhấn của đêm bế mạc
Đêm bế mạc sẽ được dẫn dắt bởi một chất liệu âm nhạc truyền thống, tạo nên sự đối lập đầy nghệ thuật so với đêm khai mạc. Điểm nhấn của đêm bế mạc chính là thiết kế sân khấu bất đối xứng với bố cục hoàn toàn khác biệt và độc đáo so với ba mùa giải trước. Sân khấu mang tính ước lệ cao để truyền tải trọn vẹn thông điệp về sự vươn tầm của điện ảnh khu vực. Chiếc cúp biểu tượng của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng sẽ được dựng trực tiếp, trở thành trung tâm để tôn vinh nghệ thuật điện ảnh và các nghệ sĩ xuất sắc.

DANAFF IV dưới sự chủ trì của Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển điện ảnh Việt Nam và sự đồng hành của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7/2026 đã chứng minh sự trưởng thành về quy mô và tính chuyên nghiệp. Liên hoan phim không chỉ dừng lại ở việc trình chiếu và chấm giải mà đã thực sự trở thành một sản phẩm văn hóa, một nền tảng kết nối công nghiệp điện ảnh vững chắc, thúc đẩy giao lưu văn hóa và phát triển du lịch bền vững.