Theo truyền thông Đức, LĐBĐ nước này sẽ gặp khó khăn nếu muốn bổ nhiệm Juergen Klopp thay thế Julian Nagelsmann.
Theo truyền thông Đức, LĐBĐ nước này sẽ gặp khó khăn nếu muốn bổ nhiệm Juergen Klopp thay thế Julian Nagelsmann.
Sau khi chia tay HLV Julian Nagelsmann (38 tuổi), các bước đi quan trọng tiếp theo của Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) dự kiến sẽ sớm được triển khai. Ban lãnh đạo liên đoàn, dẫn đầu là Chủ tịch DFB Bernd Neuendorf (64 tuổi) và Giám đốc điều hành Bundesliga Hans-Joachim Watzke (67 tuổi), sẽ sớm tiến hành thảo luận với HLV Jürgen Klopp (59 tuổi) để thăm dò khả năng tiếp quản ghế nóng của ông. DFB cũng đã xác nhận thông tin này trong một thông báo vào thứ Sáu.
Theo thông tin của BILD, có một điều đã rõ ràng: nếu đội tuyển Đức cần, Klopp sẽ sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Ông bị thu hút bởi viễn cảnh dẫn dắt đội tuyển Đức tham dự EURO 2028, giải đấu sẽ diễn ra tại Anh. Đây cũng là nơi Klopp từng làm HLV của Liverpool trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2024.

HLV Juergen Klopp là ứng cử viên cho ghế HLV ĐT Đức - Ảnh: AFP
Tuy nhiên, việc bổ nhiệm Klopp hoàn toàn không phải là điều dễ dàng. Ông vẫn còn hợp đồng với Red Bull đến năm 2029. Điều đó đồng nghĩa, nếu không có sự đồng ý của Giám đốc điều hành Red Bull Oliver Mintzlaff (50 tuổi), thương vụ sẽ không thể thành hiện thực.
Trong thông báo về việc chia tay Nagelsmann được DFB công bố hôm thứ Sáu, liên đoàn cũng xác nhận rằng Klopp "đã bày tỏ sự sẵn sàng về nguyên tắc để đảm nhận cương vị này".
Theo kế hoạch của DFB, HLV trưởng mới sẽ được bổ nhiệm chậm nhất vào đầu tháng 8 và Klopp có thể bắt tay ngay vào công việc nếu được lựa chọn. Điều này sẽ giúp nhanh chóng xây dựng cơ cấu tổ chức mới cũng như thành lập ban huấn luyện phù hợp.
Cuối tháng 8, mùa giải Bundesliga mới sẽ khởi tranh. Chưa đầy ba tuần sau đó, đội tuyển Đức sẽ bước vào những trận đấu quốc tế đầu tiên kể từ sau World Cup.
Một lợi thế dành cho Klopp là quãng thời gian FIFA Days kéo dài từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 sẽ giúp ông có cơ hội thu thập những đánh giá ban đầu thông qua bốn trận đấu tại UEFA Nations League, lần lượt gặp đội tuyển Hà Lan, đội tuyển Serbia và hai trận gặp đội tuyển Hy Lạp.

Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) xác nhận đã chia tay HLV Julian Nagelsmann sau khi "Cỗ xe tăng" dừng bước tại World Cup 2026. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngoài ra, Klopp (đại sứ thương hiệu chính thức của Adidas từ năm 2020) cũng sẽ cùng đội tuyển Đức thêm hai lần sử dụng "đại bản doanh quen thuộc" tại Herzogenaurach.
Theo BILD, đội tuyển Đức sẽ tập luyện và lưu trú tại đây trong các đợt tập trung vào tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Trước khi chính thức chuyển sang sử dụng trang phục của Nike theo hợp đồng có hiệu lực đến năm 2034, DFB dự định sẽ tổ chức một màn chia tay quy mô lớn với Adidas. Đó sẽ là sự khởi đầu mới cho DFB, cả trên sân cỏ lẫn ngoài sân cỏ.
Vấn đề tiền lương cũng sẽ là một trở ngại. Theo thông tin của Sportschau, Klopp đang nhận mức thu nhập lên tới hàng chục triệu euro mỗi năm tại Red Bull, cao hơn đáng kể so với mức lương của Nagelsmann tại DFB. Trước khi rời ghế HLV trưởng, Nagelsmann vốn đã là HLV đội tuyển quốc gia hưởng lương cao nhất trong lịch sử bóng đá Đức.
DFB còn các trở ngại khác nếu muốn bổ nhiệm cựu HLV của Liverpool. Klopp hiện giữ chức Giám đốc Bóng đá Toàn cầu của Red Bull. Giám đốc điều hành Oliver Mintzlaff được đánh giá là một nhà đàm phán rất cứng rắn. Red Bull cũng đã bác bỏ các tin đồn cho rằng Klopp sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng, vốn còn hiệu lực đến năm 2029, nếu được mời dẫn dắt đội tuyển Đức.
Vì vậy, sẽ rất bất ngờ nếu hai bên có thể nhanh chóng đạt được thỏa thuận, nhất là khi Klopp hiện vẫn đang làm bình luận viên chuyên môn cho Magenta TV tại World Cup.
Thật khó hình dung một HLV trưởng tương lai của đội tuyển Đức lại vẫn xuất hiện với vai trò bình luận viên trong các trận đấu loại trực tiếp của đội tuyển Pháp hay đội tuyển Anh, nơi người đồng nghiệp Thomas Tuchel đang dẫn dắt.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026