HLV Phạm Thành Lương, kỷ lục gia của bóng đá Việt Nam với 4 danh hiệu Quả bóng vàng, nhận định rằng tấm vé bước vào vòng 16 đội của "Tam Sư" mang đậm dấu ấn thiên tài và bản năng sát thủ của tiền đạo chủ lực Harry Kane.
HLV Phạm Thành Lương, kỷ lục gia của bóng đá Việt Nam với 4 danh hiệu Quả bóng vàng, nhận định rằng tấm vé bước vào vòng 16 đội của "Tam Sư" mang đậm dấu ấn thiên tài và bản năng sát thủ của tiền đạo chủ lực Harry Kane.
Đội tuyển Anh đã nhọc nhằn vượt qua khe cửa hẹp mang tên đội tuyển Congo để chính thức ghi tên mình vào vòng 16 đội World Cup 2026. Cú đúp bàn thắng đẳng cấp ở các phút 75 và 86 của Harry Kane đã giải cứu một ngày thi đấu đầy bế tắc của thầy trò HLV Thomas Tuchel.
Chứng kiến màn trình diễn này, HLV Phạm Thành Lương đã dành những lời tán dương đặc biệt cho chân sút thuộc biên chế Bayern Munich. Phân tích về thế trận đầy nhọc nhằn của đại diện xứ sương mù, cựu tuyển thủ quốc gia chia sẻ: "Khi mổ xẻ chiến thắng của Anh trước Congo, Harry Kane chính là cái tên phải được nhắc đến đầu tiên.
Anh ấy là sự khác biệt lớn nhất giữa một đội bóng lớn và một hiện tượng. Trong một thế trận mà 'Tam Sư' chơi rời rạc, Kane chỉ cần đúng hai khoảnh khắc để chứng minh đẳng cấp ngôi sao bằng khả năng đánh hơi khoảng trống và dứt điểm cực kỳ lạnh lùng.
Phải thừa nhận đội tuyển Congo đã có một trận đấu rất hay. Với nền tảng thể lực sung mãn cùng việc sở hữu nhiều tuyển thủ đã và đang chinh chiến tại các giải đấu xứ sương mù, họ tỏ ra quá am hiểu đội tuyển Anh.
Congo chủ động chơi phòng ngự phản công với các đường chuyền dài vượt tuyến, bóp nghẹt hoàn toàn không gian chơi bóng của Bellingham hay Kane trong phần lớn thời gian. Thậm chí ở 25 phút đầu trận, lối chơi phủ đầu của Congo đã khiến hàng thủ đội tuyển Anh lúng túng và đánh mất hoàn toàn quyền kiểm soát.

Harry Kane thực sự là đầu tàu của đội tuyển Anh ở World Cup 2026. Ảnh: Tân Hoa Xã/TTXVN
Sự bế tắc của đội tuyển Anh chỉ được tháo gỡ khi ban huấn luyện có những điều chỉnh chiến thuật trong giờ nghỉ. Dù kiểm soát lại thế trận trong hiệp hai nhưng lối chơi xuống biên rồi thực hiện các pha đột phá cá nhân của Rashford hay Madueke vẫn thiếu đi độ sắc bén cần thiết để xuyên phá khối bê tông của đối phương, nhất là khi thủ thành Mpasi bên phía Congo đã có một ngày thi đấu quá xuất sắc.
Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở cuối hiệp hai khi đội tuyển Congo bắt đầu xuống sức và không còn duy trì được mật độ áp sát tầm cao. Đó là lúc bản năng sát thủ của Harry Kane lên tiếng. Bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 là một siêu phẩm mẫu mực của một trung phong hàng đầu: xoay lưng đón bóng, cài người, đẩy bóng một nhịp và dứt điểm quyết đoán quyết định trận đấu".
Bên cạnh màn trình diễn của đội tuyển Anh, HLV Phạm Thành Lương cũng dành nhiều lời khen ngợi cho tinh thần chiến đấu kiên cường của đội tuyển Bỉ và đội chủ nhà Mỹ: "Đội tuyển Bỉ đã cống hiến một trận đấu vô cùng quả cảm. Dù bị đối thủ dẫn trước tới 2 bàn, các cầu thủ Bỉ không hề bỏ cuộc mà liên tục đa dạng hóa các phương án hãm thành từ đâm thẳng trung lộ đến tạt sớm từ hai biên.
Bàn thắng giải tỏa áp lực đúng lúc của Romelu Lukaku đã vực dậy tinh thần cho toàn đội để tạo nên cuộc lội ngược dòng xứng đáng. Trong khi đó, đội chủ nhà Mỹ dù không hoàn toàn áp đặt thế trận trước Bosnia nhưng sự hiệu quả và lạnh lùng trong khâu tận dụng cơ hội đã giúp họ có được điều mình cần".
Tại vòng 16 đội, đội tuyển Anh sẽ đụng độ thử thách cực đại mang tên đội chủ nhà Mexico, trong khi đội tuyển Bỉ sẽ bước vào cuộc chiến sinh tử với chính đội chủ nhà Mỹ. Hai trận đại chiến này sẽ lần lượt diễn ra vào các ngày 6/7 và 7/7.