Đội tuyển Senegal khép lại hành trình tại World Cup 2026 theo cách không thể cay đắng hơn khi thất bại trước Bỉ, đồng thời đối mặt với nguy cơ khủng hoảng nội bộ sau tuyên bố gây sốc của tiền vệ Pape Gueye.
Đội tuyển Senegal khép lại hành trình tại World Cup 2026 theo cách không thể cay đắng hơn khi thất bại trước Bỉ, đồng thời đối mặt với nguy cơ khủng hoảng nội bộ sau tuyên bố gây sốc của tiền vệ Pape Gueye.
Ngôi sao đang khoác áo Villarreal khẳng định sẽ tạm dừng khoác áo đội tuyển quốc gia nếu ban huấn luyện hiện tại vẫn tiếp tục tại vị.
Chỉ ít giờ sau thất bại 2-3 trước Bỉ ở vòng 1/16, Gueye đã đăng tải thông điệp đầy bức xúc trên trang cá nhân. Tiền vệ 27 tuổi cho biết sẽ lên tiếng nhiều hơn về nguyên nhân khiến Senegal bị loại, nhưng ngay lúc này anh quyết định tạm chia tay đội tuyển chừng nào ban huấn luyện do HLV Pape Thiaw dẫn dắt còn nắm quyền.

Pape Guye tranh bóng với cầu thủ Bỉ trong trận thua 2-3 ở vòng 1/16 World Cup 2026. Ảnh: AFP/TTXVN
Đây được xem là tuyên bố gây chấn động với bóng đá Senegal bởi Gueye là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của đội tuyển tại giải năm nay. Phản ứng quyết liệt của anh xuất phát từ màn sụp đổ khó tin của "Những chú sư tử Teranga" trong hiệp hai.
Senegal từng nắm lợi thế rất lớn khi Habib Diarra và Ismaila Sarr lần lượt ghi bàn, tạo khoảng cách an toàn trước Bỉ. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra ở phút 64 khi Gueye được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Lamine Camara.
Sau sự thay đổi này, thế trận hoàn toàn đảo chiều. Romelu Lukaku và Youri Tielemans liên tiếp lập công trong những phút cuối để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Đến phút 125, Tielemans thực hiện thành công quả phạt đền sau khi VAR xác định Senegal phạm lỗi trong vòng cấm, qua đó hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục của Bỉ.
Sau trận đấu, HLV Pape Thiaw trở thành tâm điểm chỉ trích vì những quyết định thay người khi đội nhà đang dẫn trước. Tuy nhiên, chiến lược gia này khẳng định các sự điều chỉnh hoàn toàn xuất phát từ yếu tố thể lực chứ không phải sai lầm chiến thuật.
Ông giải thích rằng nhiều cầu thủ đã kiệt sức và không thể tiếp tục thi đấu. Nếu vẫn để họ ở lại trên sân sẽ là quyết định thiếu chuyên nghiệp. Theo Thiaw, việc Senegal đánh mất lợi thế dẫn 2-0 khiến dư luận tập trung vào những sự thay đổi nhân sự, nhưng nguyên nhân chính vẫn là tình trạng xuống sức của các cầu thủ.
Thất bại trước Bỉ càng khiến sức ép dành cho HLV Thiaw gia tăng, nhất là khi ông vốn đã vướng không ít tranh cãi trong thời gian qua. Trước đó, tại chung kết Cúp bóng đá châu Phi gặp Morocco, nhà cầm quân này từng chỉ đạo các học trò rời sân để phản đối một quyết định của trọng tài. Dù Senegal sau đó giành chiến thắng trên sân, Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) vẫn hủy kết quả và trao chức vô địch cho Morocco.
Trong buổi họp báo sau trận, HLV Thiaw không giấu được sự thất vọng khi thừa nhận toàn đội rất đau đớn vì bỏ lỡ cơ hội đi tiếp. Ông cho biết Senegal đã chiến đấu với khát khao mang tấm vé vào vòng trong dành tặng người hâm mộ quê nhà, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận dừng bước trong tiếc nuối sau một trận đấu mà họ từng nắm lợi thế rất lớn.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026