Nếu bóng đá là câu chuyện về những con số thì xét về quy mô nguồn lực, những đội như Croatia và Bồ Đào Nha không có cơ hội cạnh tranh trong dài hạn ở các giải đấu lớn như World Cup.
Nếu bóng đá là câu chuyện về những con số thì xét về quy mô nguồn lực, những đội như Croatia và Bồ Đào Nha không có cơ hội cạnh tranh trong dài hạn ở các giải đấu lớn như World Cup.
Dân số càng lớn, xác suất sản sinh ra những tài năng thể thao càng cao. Trong trường hợp cụ thể là bóng đá. Theo logic này, Brazil với hơn 200 triệu dân, Đức với hơn 80 triệu dân hay Pháp với gần 70 triệu dân luôn nắm giữ lợi thế tuyệt đối.
Sự kết thúc của Croatia
Nhưng thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Croatia với 4 triệu dân đã giành ngôi á quân World Cup 2018, đứng thứ 3 tại World Cup 2022 và tiếp tục góp mặt ở vòng knock-out năm 2026. Bồ Đào Nha (10 triệu dân vô địch) EURO 2016, hai lần đăng quang Nations League và luôn hiện diện trong nhóm ứng viên hàng đầu ở các giải đấu lớn.
Thành công của 2 đội cho thấy bóng đá hiện đại không còn là về quy mô dân số, mà trở thành cuộc đua của hiệu suất. Hiệu suất suy giảm khiến nền bóng đá Đức xuống dốc và thất bại liên tục ở các giải đấu lớn. Người Ý thậm chí còn bị loại khỏi 2 kì World Cup liên tiếp.
Với những đất nước sở hữu số lượng tài năng khổng lồ như Pháp, Anh hoặc Brazil, việc tạo ra 1 hoặc 2 đội hình có chất lượng tương đương nhau là dễ dàng. Nhưng ngược lại với các nước nhỏ bé, họ buộc phải tối ưu hóa nguồn lực sở hữu.
Croatia là ví dụ điển hình. Một đất nước chưa đầy 4 triệu dân đã xây dựng được hệ thống mà ở đó mọi cầu thủ tài năng đều được phát hiện từ rất sớm, được đưa vào môi trường cạnh tranh cao nhất để phục vụ đội tuyển quốc gia. Người Croatia không có đặc quyền lãng phí nhân tài. Với họ, mỗi cầu thủ giỏi đều là một tài sản chiến lược.
Điều này giải thích vì sao đội bóng áo ca rô mạnh hơn rất nhiều so với giá trị nhân sự trên lý thuyết. Đội bóng vùng Balkan không sở hữu nhiều ngôi sao nhưng lại có khả năng chuyển hóa tài năng thành thành tích ở mức hiệu quả hàng đầu thế giới. Nhưng đây cũng là điểm yếu của đội Croatia hiện tại.
Thế hệ của Modric, Kovacic và Perisic "kinh" qua quá nhiều giải đấu lớn, là chuyên gia của những vòng đấu loại trực tiếp nhưng cạn kiệt năng lượng trước khi gặp Bồ Đào Nha. Điều được thể hiện qua quãng đường di chuyển suy giảm từ 11,5km trận gặp Anh xuống còn dưới 10km và nằm trong nhóm 5 đội có số lần bứt tốc ít nhất vòng bảng, khoảng 110 lần. Tỉ lệ thắng tranh chấp tay đôi chỉ đạt 43,5% sau 3 trận, trong đó, riêng trận gặp Anh để thua toàn bộ.
Việc khai thác đến tận cùng năng lực của Modric cho thấy sự kết thúc của một thế hệ và Croatia chậm chạp, không có năng lượng này không thể va chạm với Bồ Đào Nha mạnh mẽ và khát khao hơn.

Bồ Đào Nha sẽ đặt dấu chấm hết cho thế hệ vàng của Croatia. Ảnh AFP
Áp lực của Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha đi theo một con đường khác. Đó là hướng đến nâng chất lượng trung bình của cả hệ thống để tạo ra nhiều giá trị hơn so với quy mô nguồn lực mà họ sở hữu. Đội bóng bán đảo Iberia cũng có thể coi là một "công xưởng" sản xuất cầu thủ và trong 20 năm trở lại đây, họ liên tục sản sinh ra những cầu thủ hàng đầu thế giới.
Đội của Roberto Martinez là tập hợp của những ngôi sao mà kể cả Brazil hay Anh cũng phải ghen tị. Nhưng Bồ Đào Nha hiện tại cũng đang gặp một số vấn đề lớn như vai trò của Ronaldo trong hệ thống và những hạn chế chiến thuật của HLV Roberto Martinez.
Mặt khác, yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới thành công của đội bóng bán đảo Iberia tại các kì World Cup gần đây là thường để thua trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn tại các vòng đấu loại trực tiếp.
Tỉ lệ lội ngược dòng của họ thuộc nhóm thấp nhất trong số các đội bóng lớn, bởi khi bị đặt vào thế bất lợi, các cầu thủ có xu hướng chơi cá nhân hơn hoặc "trốn" trách nhiệm nhiều hơn thay vì duy trì cấu trúc chiến thuật. Điều trái ngược với Croatia, đội luôn "lật kèo" ở hầu hết các trận đấu loại trực tiếp.
Đội của Martinez cũng chịu chi phối của hội chứng tâm lý phải giành các danh hiệu. Như Brazil luôn phải chơi với tư cách Brazil. Đức luôn phải chứng minh rằng họ là Đức. Anh luôn bị ám ảnh bởi việc đưa bóng đá về nhà.
Trong tất cả trường hợp này, áp lực của kì vọng là rất lớn. Đặc biệt, ở giải đấu mà họ đang sở hữu thế hệ cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử. Nhưng khả năng xử lý áp lực của họ lại rất thấp, dễ bị đổ gãy về hệ thống và phụ thuộc vào các cá nhân như Ronaldo.
Trận đấu với Croatia vì thế không chỉ là một trận knock-out mà chính xác là lúc mà Bồ Đào Nha phải tìm ra cách để chiến thắng trong sức ép và hạn chế những điểm yếu về tinh thần của cả tập thể.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026
Thiên Ý