Chia sẻ trong buổi gặp gỡ báo chí sáng 30/6 tại Đà Nẵng, Ji Chang Wook đã tiết lộ cảm xúc khi trở lại Việt Nam, đồng thời hé lộ những kế hoạch tiếp theo trong sự nghiệp.
Chia sẻ trong buổi gặp gỡ báo chí sáng 30/6 tại Đà Nẵng, Ji Chang Wook đã tiết lộ cảm xúc khi trở lại Việt Nam, đồng thời hé lộ những kế hoạch tiếp theo trong sự nghiệp.
Tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF IV) với chủ đề "Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới", sự góp mặt của tài tử Hàn Quốc Ji Chang Wook đã trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật nhất, thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo khán giả và giới mộ điệu điện ảnh.
Ngay từ khi đặt chân đến sân bay cho đến các đêm sự kiện chính thức, nam ngôi sao luôn là tâm điểm chú ý và nhận được sự chào đón cuồng nhiệt từ người hâm mộ Việt Nam.

Ji Chang Wook tại lễ khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2026. Ảnh: DANAFF
Tại buổi trao đổi với báo chí trong khuôn khổ Liên hoan phim DANAFF diễn ra vào sáng ngày 30/6, tài tử Hàn Quốc Ji Chang Wook đã chia sẻ về định hướng nghề nghiệp, các dự án toàn cầu sắp tới cũng như mối quan hệ đặc biệt với người hâm mộ Việt Nam.
Tài tử Ji Chang Wook xuất hiện tại sự kiện sáng 30/6
* Việt Nam có rất nhiều người hâm mộ đã ủng hộ anh trong thời gian dài. Cảm xúc của anh thế nào khi được gặp họ trực tiếp thông qua DANAFF?
- Tôi rất vui và hạnh phúc khi được trực tiếp gặp gỡ các fan Việt Nam như thế này. Việt Nam luôn là nơi mang lại cho tôi rất nhiều năng lượng mỗi khi ghé thăm, vì vậy tôi cũng rất háo hức và mong chờ cuộc gặp lần này. Tôi muốn cùng mọi người tạo nên thật nhiều kỷ niệm đẹp tại DANAFF để đáp lại tình cảm mà các bạn đã dành cho tôi trong suốt thời gian qua.

Sao nam Hàn Quốc xuất hiện bảnh bao tại buổi họp báo
* Điều gì là động lực lớn nhất giúp anh tiếp tục thử sức với nhiều tác phẩm và nhân vật khác nhau?
- Tôi nghĩ động lực lớn nhất chính là sự kỳ vọng của người hâm mộ, cùng với sự tò mò dành cho những câu chuyện và nhân vật mới. Đặc biệt, dù tôi lựa chọn thử thách nào, các fan luôn ủng hộ và chờ đợi tôi. Nhờ vậy, tôi có thể không ngừng tiến về phía trước mà không cảm thấy mệt mỏi, tiếp tục bước sang những chặng đường mới.

* Sau chuyến tham dự DANAFF lần này, anh muốn được khán giả Việt Nam nhớ đến như thế nào?
- Tôi muốn được nhớ đến như một người có thể trực tiếp gặp gỡ người hâm mộ ngoài đời, vượt ra ngoài hình ảnh trên màn ảnh, để cùng chia sẻ nguồn năng lượng tích cực và những khoảnh khắc vui vẻ. Tôi hy vọng DANAFF sẽ trở thành cơ hội để tôi có thể giao lưu và kết nối nhiều hơn với khán giả Việt Nam.
* Người hâm mộ châu Á, đặc biệt là khán giả Việt Nam, có thể mong đợi những dự án hay hoạt động mới nào của anh trong thời gian tới?
Sắp tới, tôi sẽ gặp gỡ khán giả thông qua bộ phim "Scandal" trên Netflix và "Mary Very Love" trên Disney+. Cả hai đều là những nền tảng toàn cầu, nên tôi rất vui khi có cơ hội tiếp cận khán giả trên khắp thế giới mà không bị giới hạn bởi khoảng cách. Mỗi tác phẩm đều có sức hút và màu sắc riêng, mong mọi người sẽ dành nhiều sự quan tâm và yêu thích.
* Anh luôn thử sức với nhiều thể loại và nhân vật khác nhau. Khi lựa chọn một tác phẩm mới, tiêu chí quan trọng nhất của anh là gì?
- Tôi thường bị thu hút bởi sức hấp dẫn của câu chuyện, cũng như cá tính và chiều sâu của nhân vật. Tôi luôn tự hỏi: "Nếu mình thể hiện nhân vật này, mình có thể mang đến hình ảnh mới nào cho khán giả?" hay "Liệu mình có thể thật sự thích thú và tận hưởng quá trình diễn xuất không?" Những tác phẩm khơi gợi sự tò mò và tinh thần thử thách như vậy thường khiến tôi muốn tham gia.
* Trong tương lai, với tư cách diễn viên, anh còn mục tiêu hay thử thách nào muốn chinh phục không?
- Thay vì theo đuổi những mục tiêu quá lớn lao hay hoành tráng, tôi mong mình có thể tiếp tục là một diễn viên khiến khán giả luôn mong chờ dự án tiếp theo và duy trì hoạt động nghệ thuật thật lâu dài. Bên cạnh đó, tôi cũng mong có cơ hội hợp tác với nhiều nhà sáng tạo và diễn viên đến từ các nền văn hóa khác nhau, vượt qua ranh giới ngôn ngữ và quốc gia.
DANAFF IV – Điểm hẹn của điện ảnh châu Á
Diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7 tại Đà Nẵng, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) giới thiệu hơn 100 bộ phim với khoảng 200 suất chiếu, trải rộng ở các hạng mục Phim châu Á dự thi, Phim Việt Nam dự thi, Toàn cảnh điện ảnh châu Á, Phim Việt Nam hôm nay cùng nhiều chương trình chuyên đề.
Bên cạnh các hoạt động trình chiếu, liên hoan phim còn tổ chức chuỗi hội thảo, lớp đào tạo tài năng trẻ và các chương trình phát triển dự án, tạo không gian gặp gỡ giữa các nhà làm phim, nhà sản xuất và chuyên gia điện ảnh trong nước, quốc tế. Sự góp mặt của nhiều tên tuổi như Ji Chang Wook, Johnnie To, Jane Seymour, Tuba Büyüküstün... tiếp tục khẳng định sức hút ngày càng lớn của DANAFF đối với cộng đồng điện ảnh khu vực.