Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động quảng bá điện ảnh và kết nối hợp tác sản xuất giữa hai nước tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 4 (DANAFF IV), diễn ra từ ngày 28/6 - 5/7, với sự tham gia của nhiều diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất hàng đầu Hàn Quốc.
Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động quảng bá điện ảnh và kết nối hợp tác sản xuất giữa hai nước tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 4 (DANAFF IV), diễn ra từ ngày 28/6 - 5/7, với sự tham gia của nhiều diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất hàng đầu Hàn Quốc.
Tiếp nối chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc tại DANAFF 2025, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tiếp tục phối hợp với các đối tác Hàn Quốc triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc.
Trọng tâm của chương trình là kết nối các nhà làm phim, tìm kiếm cơ hội đồng sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong điện ảnh và tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Tham dự liên hoan phim năm nay có nhiều gương mặt nổi bật của điện ảnh Hàn Quốc như Jung Il-woo, Ji Chang-wook, Park Sung-woong, Han Dong-hee cùng các nhà làm phim, nhà sản xuất uy tín như Kim Dong-ho - nguyên Chủ tịch điều hành Liên hoan phim Quốc tế Busan, Kim Dae Kuen (Motive Pictures), Kim Chul Soo (October Pictures), đạo diễn Kang Yi Kwan và đạo diễn Han Sun-hee cùng nhiều nhà làm phim, diễn viên Hàn Quốc.
Đoàn điện ảnh Hàn Quốc tham gia thảm đỏ lễ khai mạc, các hội thảo chuyên đề, hoạt động giao lưu nghề nghiệp và kết nối với giới làm phim Việt Nam.

Đoàn phim "Mang mẹ đi bỏ" tại thảm đỏ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026
Trong khuôn khổ sự kiện, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc phối hợp với Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) tổ chức suất chiếu bộ phim hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc Mang Mẹ Đi Bỏ, kết hợp giao lưu cùng khán giả với sự tham gia của diễn viên Jung Il-woo và diễn viên Juliet Bảo Ngọc.
Bộ phim từng dẫn đầu phòng vé Việt Nam khi ra mắt năm 2025 với hơn 2 triệu lượt khán giả, góp phần đưa Jung Il-woo trở thành gương mặt được khán giả Việt yêu mến.

Đoàn phim "Mang mẹ đi bỏ" giao lưu cùng khán giả tại buổi chiếu phim. Đây là bộ phim đứng đầu phòng vé tại thời điểm ra mắt vào tháng 8/2025, thu hút hơn 2 triệu lượt khán giả.
Bên cạnh đó, bộ phim Người thuần thú của Học viện Điện ảnh Hàn Quốc (KAFA) được trình chiếu trong chương trình Toàn cảnh điện ảnh châu Á của liên hoan phim. Các học viên của chương trình KAFA in Vietnam 2026 cũng tham gia Workshop Ươm mầm tài năng, Script Lab và Vườn ươm dự án nghệ thuật nhằm thuyết trình dự án, giao lưu và tìm kiếm cơ hội hợp tác với các nhà làm phim trong nước.
Các bộ phim thuộc chương trình DANAFF được trình chiếu tại các cụm rạp và địa điểm của liên hoan phim ở TP Đà Nẵng. Khán giả có thể đăng ký hoặc nhận vé miễn phí theo quy định của ban tổ chức đối với từng suất chiếu.

Diễn viên Jung Il-woo tại thảm đỏ sự kiện. Nhờ thành công của bộ phim "Mang mẹ đi bỏ", nam diễn viên Jung Il-woo còn được khán giả yêu mến gọi bằng biệt danh “con rể Việt Nam”.
Trong khoảng hai đến ba năm gần đây, các dự án đồng sản xuất Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng gia tăng với các tác phẩm như Mang Mẹ Đi Bỏ, Tay anh giữ một vì sao, Cải mả và dự án phim lịch sử về anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo.
Năm 2025, điện ảnh Việt Nam ghi nhận những thành tích nổi bật với 50 bộ phim được sản xuất, thị phần phim Việt đạt 60%, doanh thu của Top 10 phim ăn khách nhất phòng vé năm 2025 đạt 157,3 tỷ won Hàn Quốc, đồng thời 6 vị trí dẫn đầu phòng vé đều thuộc về các tác phẩm Việt Nam. Tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III - 2025, Hàn Quốc là quốc gia tiêu điểm của Liên hoan phim, giới thiệu thành công 14 bộ phim Hàn Quốc tới khán giả Việt Nam.

Đông đảo khán giả tới rạp giao lưu cùng đoàn phim đến từ Hàn Quốc
Theo Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, điện ảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh với hơn 75 phim dự kiến phát hành trong năm 2026, mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế.
Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam Park Chan A cho biết đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình đào tạo nhân lực điện ảnh, mở rộng giao lưu và hỗ trợ các dự án đồng sản xuất nhằm tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác bền vững giữa ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc.