Sau cú sốc bị Paraguay loại ngay từ vòng 32 đội World Cup 2026, tương lai của HLV Julian Nagelsmann trở thành chủ đề được quan tâm tại Đức. Nhà cầm quân 38 tuổi khẳng định ông mong muốn tiếp tục công việc với "Die Mannschaft", nhưng cũng sẵn sàng chấp nhận mọi quyết định từ Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB).
Sau cú sốc bị Paraguay loại ngay từ vòng 32 đội World Cup 2026, tương lai của HLV Julian Nagelsmann trở thành chủ đề được quan tâm tại Đức. Nhà cầm quân 38 tuổi khẳng định ông mong muốn tiếp tục công việc với "Die Mannschaft", nhưng cũng sẵn sàng chấp nhận mọi quyết định từ Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB).
Thất bại trước Paraguay trên chấm luân lưu ở vòng 32 đội World Cup 2026 đã khiến tuyển Đức tiếp tục trải qua thêm một giải đấu lớn đáng quên và làm dấy lên nhiều nghi ngờ về tương lai của HLV Julian Nagelsmann.
Dẫu vậy, chiến lược gia 38 tuổi khẳng định ông vẫn mong muốn tiếp tục dẫn dắt "Die Mannschaft", đồng thời nhấn mạnh quyết định cuối cùng hoàn toàn thuộc về Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB).

Nhà cầm quân 38 tuổi khẳng định ông mong muốn tiếp tục công việc với "Die Mannschaft" - Ảnh AFP/TTXVN.
"Tôi muốn tiếp tục công việc này. Nếu DFB muốn tôi ở lại đến hết hợp đồng, tôi sẽ ở lại. Nếu họ muốn tôi ra đi, tôi cũng sẽ rời đi mà không có bất kỳ sự do dự nào", Nagelsmann chia sẻ sau trận đấu.
Nhìn lại thất bại trước Paraguay, Nagelsmann không giấu được nỗi buồn khi tuyển Đức dừng bước sớm hơn nhiều so với kỳ vọng. "Sự thất vọng là vô cùng lớn. Chúng tôi có một tập thể rất đoàn kết và các cầu thủ luôn cống hiến tất cả". Khi được hỏi ông đã nghĩ gì trong khoảnh khắc ngồi trên băng ghế huấn luyện sau khi đội nhà bị loại, Nagelsmann trả lời ngắn gọn: "Thật ra lúc đó tôi chẳng nghĩ được nhiều. Mỗi lần bị loại khỏi một giải đấu lớn đều là một trải nghiệm rất đặc biệt".
Theo Nagelsmann, nguyên nhân khiến Đức không thể giải quyết trận đấu trong 90 phút hay hiệp phụ nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. "Chúng tôi kiểm soát trận đấu, nhưng lại thiếu sự sắc bén ở những tình huống quyết định. Chúng tôi chưa tìm ra đủ nhiều giải pháp để phá vỡ hàng phòng ngự lùi sâu của đối phương. Có những thời điểm lẽ ra chúng tôi phải luân chuyển bóng nhanh hơn".
Nagelsmann khẳng định tinh thần thi đấu của các học trò không phải là vấn đề: "Các cầu thủ thực sự rất khát khao chiến thắng".

Nagelsmann khẳng định tinh thần thi đấu của các học trò không phải là vấn đề - Ảnh AFP/TTXVN.
Một trong những tình huống gây tranh cãi nhất trận đấu là pha lập công của Jonathan Tah ở những phút bù giờ không được công nhận. HLV tuyển Đức cho rằng trọng tài đã mắc sai lầm. "Theo quan điểm của tôi, đó hoàn toàn là một bàn thắng hợp lệ. Thật nực cười khi trọng tài lại cắt còi trong tình huống đó. Tôi không hiểu ông ấy đã nhìn thấy điều gì". Quyết định này khiến tuyển Đức đánh mất cơ hội kết thúc trận đấu ngay trong thời gian thi đấu chính thức trước khi gục ngã trên loạt sút luân lưu.
Trước áp lực từ dư luận, Giám đốc thể thao DFB Rudi Voller vẫn công khai bảo vệ nhà cầm quân trẻ. "Trước hết, tất cả chúng tôi đều rất thất vọng. Chúng tôi kỳ vọng nhiều hơn và thực tế đội bóng hoàn toàn có cơ hội đi tiếp. Đáng tiếc là điều đó đã không xảy ra. Chúng tôi có một tập thể đoàn kết, có tinh thần tuyệt vời. Các cầu thủ đã cống hiến tất cả trong trận đấu này. Mọi người đều biết mối quan hệ giữa tôi và Julian Nagelsmann. Nhiều người nói rằng tôi luôn cố bảo vệ cậu ấy. Nhưng thực tế cậu ấy không cần điều đó, bởi Julian vẫn là một HLV hàng đầu. Điều đó cần được khẳng định ngay cả khi mọi chuyện không diễn ra như mong muốn".
Tuy nhiên, Voller cũng nhấn mạnh ông không phải là người duy nhất đưa ra quyết định. "Tôi vẫn tin Julian là người phù hợp để tiếp tục công việc. Nhưng DFB không chỉ có một mình tôi. Quyết định sẽ được đưa ra sau khi tất cả cùng ngồi lại và đánh giá".
Theo Voller, ban lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Đức sẽ họp trong vài ngày tới để xem xét toàn diện chiến dịch World Cup 2026 trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của Nagelsmann.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026