Bóng đá Hàn Quốc đang trải qua một trong những giai đoạn hỗn loạn nhất nhiều năm qua khi HLV trưởng Hong Myung-bo quyết định từ chức chỉ ít ngày sau khi đội tuyển bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026. Theo hãng thông tấn Yonhap, nhà cầm quân 56 tuổi đã chủ động rời cương vị của mình, khép lại nhiệm kỳ đầy tranh cãi và chịu sức ép dữ dội từ người hâm mộ lẫn giới chức nước này.
Bóng đá Hàn Quốc đang trải qua một trong những giai đoạn hỗn loạn nhất nhiều năm qua khi HLV trưởng Hong Myung-bo quyết định từ chức chỉ ít ngày sau khi đội tuyển bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026.
Theo hãng thông tấn Yonhap, nhà cầm quân 56 tuổi đã chủ động rời cương vị của mình, khép lại nhiệm kỳ đầy tranh cãi và chịu sức ép dữ dội từ người hâm mộ lẫn giới chức nước này.
Tại World Cup 2026, Hàn Quốc được đánh giá là ứng viên sáng giá cho một suất đi tiếp ở bảng A khi có thứ hạng FIFA cao hơn CH Séc và Nam Phi. Tuy nhiên, đội bóng xứ kim chi chỉ giành được một chiến thắng trước CH Séc, sau đó liên tiếp để thua Mexico và Nam Phi, qua đó xếp thứ ba chung cuộc và phải sớm nói lời chia tay giải đấu.

Hàn Quốc chỉ đành được chiến thắng duy nhất trước CH Séc ở lượt trận vòng bảng (Ảnh: FIFA)
Thất bại 0-1 trước Nam Phi ở lượt trận cuối trở thành giọt nước tràn ly. Quyết định cất đội trưởng Son Heung-min trên ghế dự bị cùng những điều chỉnh chiến thuật khó hiểu của Hong Myung-bo đã khiến làn sóng chỉ trích bùng nổ. Trong trận đấu đó, khi Hàn Quốc đang bị dẫn bàn, ông lại rút trung vệ Kim Min-jae để đưa thêm một hậu vệ khác vào sân thay vì tăng cường nhân sự tấn công, quyết định khiến nhiều chuyên gia và người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng.
Ngay sau thất bại, hàng chục nghìn người đã ký vào bản kiến nghị yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) sa thải Hong Myung-bo. Bản kiến nghị cũng chỉ trích quy trình bổ nhiệm HLV trưởng, cho rằng KFA đã bỏ qua các quy trình chuyên môn và trao quyền quyết định cho một số cá nhân, dẫn đến những lựa chọn thiếu minh bạch.
Sức ép không chỉ đến từ người hâm mộ. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã công khai bày tỏ sự thất vọng và gửi lời xin lỗi tới người dân. Ông cho biết kết quả tại World Cup là "không thể chấp nhận", đồng thời yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành điều tra toàn diện quá trình quản lý cũng như công tác bổ nhiệm nhân sự của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc.

HLV Hong Myung-bo đối mặt làn sóng chỉ trích dữ dội khi cất Son Heung-min trên băng ghế dự bị (Ảnh: FIFA)
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu KFA đối mặt với chỉ trích về quy trình tuyển chọn HLV. Trước đó, việc bổ nhiệm Jurgen Klinsmann rồi sau đó là Hong Myung-bo từng bị Tòa án Hành chính Seoul kết luận có dấu hiệu vi phạm quy trình khi Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu bị cho là đã vượt quyền của hội đồng chuyên môn để đưa ra quyết định.
Việc Hong Myung-bo từ chức được xem là bước khởi đầu cho cuộc cải tổ sâu rộng của bóng đá Hàn Quốc. Tuy nhiên, với những tranh cãi kéo dài quanh bộ máy điều hành, nhiều ý kiến cho rằng việc thay HLV sẽ chưa đủ để giải quyết tận gốc cuộc khủng hoảng mà nền bóng đá xứ kim chi đang phải đối mặt sau kỳ World Cup đáng quên trên đất Bắc Mỹ.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026