Trong quá khứ, chưa từng có đội tuyển nào vô địch World Cup với HLV sinh ra ngoài lãnh thổ quốc gia đó. Năm nay, liệu lịch sử có sang trang?
Trong quá khứ, chưa từng có đội tuyển nào vô địch World Cup với HLV sinh ra ngoài lãnh thổ quốc gia đó. Năm nay, liệu lịch sử có sang trang?
Kỷ lục 28 HLV ngoại
World Cup 2026 chứng kiến số lượng "HLV ngoại" cao kỷ lục. Trong tổng số 48 đội tuyển thi đấu tại Bắc Mỹ, có tới 28 đội được dẫn dắt bởi các HLV không phải người bản địa. Con số này bao gồm cả Tunisia với 2 chiến lược gia sau khi họ sa thải Sabri Lamouchi ngay trận thua đầu tiên. Cả hai đều thuộc diện "ngoại quốc".
Không giống cầu thủ, HLV không cần có quan hệ huyết thống hay gốc gác với quốc gia họ dẫn dắt. Điều đó dẫn đến những hình ảnh từng khó tưởng tượng: Đội tuyển Anh dưới quyền Thomas Tuchel - một HLV người Đức, Mỹ được dẫn dắt bởi Mauricio Pochettino - HLV người Argentina, nhà cầm quân Brazil là Ancelotti - người Ý. Trong số đó, sự hiện diện của Ancelotti đặc biệt gây chú ý. Ông là một trong những HLV thành công bậc nhất thế giới ở cấp CLB, nay trở thành HLV ngoại đầu tiên trong lịch sử bóng đá Brazil.
Tại các đội tuyển này, "hòa nhập văn hóa" trở thành yếu tố sống còn. Tuchel sống tại London và dành nhiều thời gian ở trung tâm huấn luyện St George's Park. Ông thừa nhận ngày càng hòa nhập hơn và coi đây như "quê hương thứ hai". Với Marsch, việc dẫn dắt Canada mang màu sắc "học hỏi và thích nghi". Ông chia sẻ rằng phải hiểu sâu hơn về bản sắc Canada, đồng thời xây dựng môi trường nơi sự khác biệt trở thành sức mạnh thay vì rào cản. Còn Ancelotti thì sao? Ông cho thấy quyết tâm hòa nhập môi trường mới khi tiết lộ học hát quốc ca Brazil.
Thống kê cho thấy 56% các đội tuyển tại giải đấu năm nay được dẫn dắt bởi HLV ngoại, tăng mạnh so với 28% ở kỳ World Cup 2022. Điều này đặt ra câu hỏi: Liệu "xuất khẩu HLV" có đang trở thành công thức thành công mới của bóng đá quốc tế?

Ngay cả nền bóng đá đầy kiêu hãnh như Brazil cũng dùng HLV ngoại là Carlo Ancelotti
Những câu chuyện thành công của HLV ngoại
Không phải quốc gia nào cũng lựa chọn HLV ngoại. Những đội như Đức, Croatia hay Na Uy vẫn trung thành với các chiến lược gia nội địa. Tuy vậy, lịch sử bóng đá cho thấy HLV ngoại từng tạo ra những bước ngoặt lớn.
Tại World Cup 2002, HLV người Pháp Philippe Troussier đã giúp đội tuyển Nhật Bản lọt vào vòng 16 đội. Ông xây dựng một hệ thống huấn luyện mang tính cách mạng, đưa cầu thủ ra nước ngoài tập huấn, và thay đổi tư duy "tôn trọng đối thủ quá mức" trong bóng đá Nhật. Cũng tại giải đấu đó, HLV Guus Hiddink người Hà Lan đưa đội tuyển Hàn Quốc vào tới bán kết - thành tích lịch sử khiến ông trở thành biểu tượng quốc gia, thậm chí được trao quyền công dân danh dự.
World Cup 2026, Roberto Martinez - một HLV người Tây Ban Nha, đang dẫn dắt Bồ Đào Nha. Bên cạnh đó là Carlos Queiroz tại Ghana hay Fabio Cannavaro tại Uzbekistan. Những trường hợp của họ cho thấy một thực tế: HLV ngoại không chỉ mang theo chiến thuật, mà còn mang theo kỳ vọng rất lớn về thay đổi cấu trúc bóng đá quốc gia.
Tất nhiên, không phải lúc nào cũng thành công. Các vấn đề về ngôn ngữ, văn hóa, di chuyển và hợp đồng thường tạo ra rào cản lớn. Một số trường hợp đặc biệt như Fabio Capello hay Sven-Goran Eriksson với đội tuyển Anh từng cho thấy mức độ phức tạp của việc dẫn dắt một đội tuyển quốc gia không thuộc quê hương mình.
Dù vậy, điểm chung của các câu chuyện thành công là khả năng thích nghi. Nhiều HLV đã học ngôn ngữ bản địa, hòa nhập lịch sử bóng đá địa phương và thay đổi cách quản lý con người để phù hợp hơn với văn hóa từng quốc gia. Sự gia tăng của HLV ngoại tại World Cup không chỉ là một xu hướng nhân sự, mà là biểu hiện của quá trình toàn cầu hóa sâu sắc trong bóng đá đỉnh cao. Tuy chưa có "công thức vô địch" rõ ràng, nhưng ngày càng nhiều quốc gia tin rằng sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế và bản sắc địa phương có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh mới.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026