Ngày 27/6, Liên hợp quốc (LHQ) ước tính 2 trận động đất liên tiếp xảy ra tại Venezuela hôm 24/6 đã gây thiệt hại vật chất khoảng 6,7 tỷ USD, tương đương 6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia Nam Mỹ này.
Ngày 27/6, Liên hợp quốc (LHQ) ước tính 2 trận động đất liên tiếp xảy ra tại Venezuela hôm 24/6 đã gây thiệt hại vật chất khoảng 6,7 tỷ USD, tương đương 6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia Nam Mỹ này.
Trong một tuyên bố, Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) cho biết ước tính trên được đưa ra dựa trên đánh giá sơ bộ mô hình địa chấn, hình ảnh vệ tinh và dữ liệu dân số, bao gồm thiệt hại đối với tài sản như nhà ở, song chưa tính đến tác động kinh tế do thảm họa gây ra.
Theo UNDP, các trận động đất liên tiếp đã ảnh hưởng đến các trung tâm kinh tế lớn gần khu vực duyên hải miền Bắc Venezuela, bao gồm thủ đô Caracas và các bang La Guaira, Carabobo, Miranda, Yaracuy và Aragua. Thiệt hại vật chất trực tiếp ước tính dao động từ 4,7 tỷ USD đến 8,7 tỷ USD, chủ yếu do tổn thất về nhà ở và tài sản. Con số này chưa bao gồm thiệt hại về cơ sở hạ tầng, tác động do tình trạng gián đoạn hoạt động kinh tế trên diện rộng và chi phí tái thiết trong dài hạn. UNDP nhận định tổng thiệt hại thực tế do thảm họa động đất này gây ra có thể lớn hơn từ 1,5 đến 3 lần mức thiệt hại trực tiếp.

Toà nhà bị phá huỷ trong động đất ở bang La Guaira, Venezuela, ngày 25/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Venezuela đã hứng chịu 2 trận động đất liên tiếp có độ lớn lần lượt 7,2 và 7,5 khiến ít nhất 1.430 thiệt mạng và 3.238 người bị thương. Khoảng 50.000 người vẫn được cho là mất tích. Hiện các đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát, dù hy vọng ngày càng mong manh sau hơn 72 giờ kể từ khi động đất xảy ra.
Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc LHQ, có tới 6,76 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi thảm họa và cần được hỗ trợ khẩn cấp về nơi ở, nước sạch, dịch vụ vệ sinh, chăm sóc y tế, bảo vệ cũng như các mặt hàng cứu trợ thiết yếu.
Hiện những chuyến bay viện trợ đầu tiên của Mỹ đã hạ cánh xuống Caracas. Giới chức Mỹ cho biết một đường băng tại Sân bay Quốc tế Simon Bolivar đã hoạt động trở lại một phần để tiếp nhận các máy bay vận tải quân sự C-17, trong khi một tàu hải quân Mỹ cũng đã có mặt ngoài khơi Venezuela.