Tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) khai mạc chiều 27/6, diễn viên Kaity Nguyễn gây chú ý khi trở thành giám khảo trẻ tuổi nhất của Hạng mục Phim Châu Á dự thi.
Tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) khai mạc chiều 27/6, diễn viên Kaity Nguyễn gây chú ý khi trở thành giám khảo trẻ tuổi nhất của Hạng mục Phim Châu Á dự thi.
Đây là cột mốc mới của nữ diễn viên sinh năm 1999 sau gần 10 năm hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh vai trò "cầm cân nảy mực", cô còn có bộ phim do mình đóng chính tranh tài tại Hạng mục Phim Việt Nam dự thi (Phim Tử chiến trên không).
Sự kiện họp báo khai mạc do UBND TP. Đà Nẵng phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam tổ chức, có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim trong nước và quốc tế. Ngay bên lề sự kiện, phóng viên báo Thể thao và Văn hóa/ TTXVN đã có cuộc trò chuyện ngắn với Kaity Nguyễn về trải nghiệm lần đầu làm giám khảo, kỳ vọng dành cho bộ phim của mình cũng như những ấn tượng của cô về Đà Nẵng.

Kaity Nguyễn tại DANAFF IV
* Đây là lần đầu tiên Kaity nhận được lời mời tham gia Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) với tư cách là thành viên ban giám khảo cho Hạng mục Phim Châu Á. Cảm xúc của bạn như thế nào?
- Cảm giác đầu tiên chắc chắn là rất vinh dự và tự hào. Kaity nghĩ rằng chính những dự án phim trước đây của mình đã giúp bản thân có được cơ hội ngồi ở vị trí này ngày hôm nay. Kaity cảm thấy rất vui vì Ban tổ chức đã đặt niềm tin để mình có thể ngồi chung bàn với nhiều cô chú, anh chị chuyên gia kỳ cựu trong ngành.
Là một người trẻ, Kaity mong muốn được chia sẻ góc nhìn của mình đối với các tác phẩm đề cử, đồng thời đây cũng là cơ hội lớn để học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức và phát triển bản thân. Kaity hy vọng những trải nghiệm tại DANAFF lần này sẽ là hành trang để mình tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các bạn trẻ làm phim và mang đến nhiều dự án thú vị hơn, góp phần đưa điện ảnh Việt Nam tiến xa hơn.

Kaity Nguyễn lần đầu đảm nhận vai trò giám khảo tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV
* Ở cương vị giám khảo, bạn mong chờ được khám phá điều gì nhất và tiêu chí nào sẽ được bạn ưu tiên khi đánh giá các bộ phim tham gia tranh giải lần này?
- Vì đây là lần đầu tiên làm giám khảo nên Kaity cũng chưa thể nói trước mình mong đợi cụ thể điều gì. Sắp tới, Kaity sẽ có buổi họp với Hội đồng giám khảo để lắng nghe ý kiến, tiếp thu kinh nghiệm từ các tiền bối và xây dựng một bảng đánh giá riêng cho bản thân.
Tuy nhiên, dưới góc độ của một khán giả và một người yêu điện ảnh, Kaity không đặt nặng việc phải xem một thể loại cụ thể nào mà đón nhận tất cả một cách cởi mở. Với Kaity, một bộ phim hay trước hết phải là một bộ phim chạm được đến người xem, khiến họ đọng lại nhiều cảm xúc và mang theo những câu hỏi về nhà. Kaity luôn muốn tìm hiểu cách các nhà làm phim kết nối nhân vật với cảm xúc của khán giả, giúp chúng ta hiểu sâu hơn về gốc rễ con người. Tác phẩm nào truyền tải được thông điệp sâu sắc và chạm tới trái tim người xem chắc chắn sẽ nhận được sự yêu thương của Ban giám khảo.

Nữ diễn viên kiêm đạo diễn trả lời phỏng vấn
* Bên cạnh việc làm Giám khảo Hạng mục Phim Châu Á, bộ phim Tử chiến trên không mà Kaity tham gia đóng chính cũng xuất hiện trong Hạng mục Phim Việt Nam để tranh giải. Bạn nghĩ đây là một sự ngẫu nhiên hay là sự nhìn nhận từ Hội đồng nghệ thuật? Và khi bộ phim của mình tham gia tranh giải như vậy, bạn sẽ chấm điểm thế nào?
- Về việc bộ phim xuất hiện trong danh sách tranh giải, Kaity nghĩ đây hoàn toàn là quyết định từ phía Hội đồng nghệ thuật. Bản thân Kaity không tham gia chấm điểm cho hạng mục có phim mình đóng mà chỉ tập trung vào Hạng mục Phim Châu Á.
Kaity cảm thấy rất vui và tự hào khi Tử chiến trên không có mặt tại liên hoan phim lần này. Đây là thành quả từ sự cố gắng của đạo diễn cùng toàn bộ ê-kíp để mang đến một câu chuyện thú vị dựa trên những chất liệu văn hóa, lịch sử có thật của Việt Nam. Kaity chỉ mong bộ phim sẽ nhận được thật nhiều tình yêu thương của khán giả Đà Nẵng và hy vọng sự nỗ lực của tập thể sẽ may mắn mang về một phần thưởng nho nhỏ, làm động lực để ê-kíp tiếp tục phát triển các dự án tiếp theo.

Kaity Nguyễn lần đầu đảm nhận vai trò giám khảo tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV.
* Kaity đã kịp thưởng thức món ăn ngon nào tại Đà Nẵng trong chuyến đi này chưa? Nếu để giới thiệu một món đặc sản của Đà Nẵng đến mọi người, bạn sẽ chọn món nào?
- Kaity vừa mới đáp máy bay đến Đà Nẵng hôm nay nên vẫn chưa có thời gian ra ngoài để khám phá ẩm thực. Tuy nhiên, Đà Nẵng là nơi mang lại cho Kaity rất nhiều kỷ niệm. Trước đây, bộ phim Yêu nhầm bạn thân mà mình tham gia có khá nhiều cảnh quay tại đây, nhờ vậy mà ê-kíp đã có cơ hội đi khắp thành phố và trải nghiệm nhiều quán ăn rất ngon.
Dù sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nhưng Kaity đặc biệt đam mê ẩm thực Việt Nam. Nếu để giới thiệu một món ngon ở Đà Nẵng, Kaity sẽ chọn ngay món thịt heo cuốn bánh tráng. Đây là "món tủ" của Kaity, thích đến mức đã dặn trước với ê-kíp của mình là phải sắp xếp thời gian cho bằng được để đi ăn món này trong những ngày ở đây.

* Kaity có lời chúc nào muốn gửi tới Liên hoan phim năm nay không?
- Kaity xin chúc DANAFF năm nay sẽ thành công rực rỡ hơn nữa và ngày càng có thêm nhiều mùa liên hoan phim hoành tráng được tổ chức. Kaity được biết kỳ này có rất nhiều diễn viên, nhà làm phim quốc tế đến tham dự. Hy vọng khán giả sẽ liên tục theo dõi, chia sẻ và lan tỏa sự kiện này để điện ảnh Việt Nam ngày càng phát triển, đồng thời giúp DANAFF nhận được thật nhiều sự yêu mến từ bạn bè trong và ngoài nước. Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Lễ khai mạc DANAFF IV sẽ diễn ra tối 28/6 tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana (Đà Nẵng), được truyền hình trực tiếp trên VTV1; lễ bế mạc và trao giải diễn ra tối 4/7, truyền hình trực tiếp trên VTV8.