Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) ngày 26/6 cho biết đã thu giữ gần 400 tên miền internet bị sử dụng để phát trực tuyến trái phép các trận đấu tại World Cup 2026, trong một chiến dịch nhằm triệt phá các mạng lưới quốc tế trục lợi từ giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) ngày 26/6 cho biết đã thu giữ gần 400 tên miền internet bị sử dụng để phát trực tuyến trái phép các trận đấu tại World Cup 2026, trong một chiến dịch nhằm triệt phá các mạng lưới quốc tế trục lợi từ giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.
Theo thông báo từ DOJ, các website này được xác định với sự hỗ trợ của FIFA cùng nhiều đối tác truyền thông lớn như NBCUniversal và Warner Bros. Discovery. Những nền tảng này bị cáo buộc cung cấp trái phép nội dung phát sóng trực tiếp các trận đấu đang diễn ra, vi phạm bản quyền nghiêm trọng.
Cơ quan chức năng Mỹ cảnh báo rằng các trang web phát lậu không chỉ xâm phạm bản quyền mà còn tiềm ẩn nguy cơ an ninh mạng, bao gồm việc phát tán mã độc và đánh cắp dữ liệu cá nhân của người dùng thông qua các kết nối không an toàn.

Mỹ thu giữ gần 400 trang web phát trực tuyến World Cup 2026 trái phép trong chiến dịch phối hợp quốc tế - Ảnh minh họa.
Ông Eric Weindorf, đặc vụ cấp cao của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI), nhấn mạnh rằng các hành vi phát trực tuyến trái phép có thể gây rủi ro lớn cho người xem, đặc biệt liên quan đến dữ liệu tài chính và thông tin cá nhân.
Theo DOJ, các máy chủ và tên miền liên quan đến hoạt động phát sóng lậu đã bị nhắm mục tiêu tại nhiều quốc gia như Peru, Bulgaria, Croatia, Romania, Ba Lan và Colombia, trong khuôn khổ chiến dịch phối hợp quốc tế.
World Cup 2026 hiện đang diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, với các trận đấu được tổ chức tại 16 thành phố. FIFA cho biết giải đấu năm nay đang ghi nhận lượng khán giả kỷ lục, đồng thời nhiều trận đấu trở thành chương trình truyền hình được xem nhiều nhất tại Mỹ.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026