Anthony Gordon vừa có mùa giải nổi bật và thương vụ “bom tấn” gia nhập Barca, nhưng anh bước vào World Cup 2026 với nỗi thất vọng lớn.
Anthony Gordon vừa có mùa giải nổi bật và thương vụ "bom tấn" gia nhập Barca, nhưng anh bước vào World Cup 2026 với nỗi thất vọng lớn.
Được Thomas Tuchel tin tưởng nhưng Gordon gần như không có chút hiệu quả. Người hâm mộ đang kêu gọi trao suất đá chính cho Marcus Rashford, người có rất nhiều động lực để thể hiện mình.
Áp lực Gordon
Thomas Tuchel đang phải đối mặt với một bài toán không hề dễ dàng. Trận hòa Ghana để lại nhiều vấn đề, và Anthony Gordon là cái tên bị chỉ trích nhiều nhất. Sau khởi đầu bằng trận thắng tưng bừng Croatia 4-2, một phần vì đối thủ mắc nhiều sai lầm, Anh rơi vào tình trạng bế tắc khi gặp hàng thủ Ghana. Gordon được xếp đá cánh trái, nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Sự năng nổ là điều đáng ghi nhận, nhưng hiệu quả trong khâu tấn công mà anh mang lại không cao.
Khi Anh bước vào World Cup 2026, Gordon nhận được nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, anh vẫn chưa thể hiện được phong độ như khi bùng nổ cùng Newcastle mùa giải vừa qua, nhất là 10 bàn thắng trên sân chơi Champions League. Trong trận giao hữu cuối cùng trước giải đấu, thắng Costa Rica 3-0, anh tỏa sáng với 1 bàn và 1 kiến tạo. Dường như điều này tạo áp lực tâm lý cho cầu thủ 25 tuổi. Ở trận hòa Ghana, anh có 1 cú sút, đi chính xác nhưng không có tính nguy hiểm.
Ngược lại, Marcus Rashford ngày càng ghi điểm và sẵn sàng chiếm lấy vị trí của Gordon. Người hâm mộ đội tuyển Anh dường như đã có câu trả lời cho riêng mình. Họ muốn Tuchel đưa vào đội hình "Tam sư" một làn gió mới. Ở khía cạnh này, Rashford chiếm được nhiều tình cảm hơn.
Đây là 2 câu chuyện song hành đầy thú vị. Gordon vừa hoàn tất vụ chuyển nhượng sang Barcelona với mức phí 80 triệu euro, thay thế chính Rashford – người trở lại MU mà chưa biết rõ tương lai mình như thế nào, một chương mới ở ngôi nhà Old Trafford, hay một lần nữa phải biêu bạt. Mùa giải vừa qua, họ là đối thủ cấp CLB và giờ tiếp tục cạnh tranh ở tuyển Anh. Ở Champions League, Rashford là người chiến thắng, không chỉ kết quả chung cuộc mà còn có cú đúp anh ghi ngay trên sân Newcastle ở vòng bảng.
Kết cục dễ đoán nhất lúc này chính là cuộc so kè về phong độ. Mọi ánh mắt đều dồn về cựu cầu thủ Newcastle. Anh bị soi xét kỹ lưỡng trong từng trận đấu. Trước Croatia, Gordon gần như không tạo được dấu ấn trong tấn công, nhưng lại là mắt xích quan trọng trong hệ thống phản pressing đặc trưng của Tuchel. Đó cũng là lý do chiến lược gia người Đức đánh giá cao Gordon. Ông khen ngợi sự tận tụy và đóng góp của học trò khi đội nhà không có bóng.

Gordon chưa đáp ứng được kỳ vọng. Ảnh AFP
Cuộc cạnh tranh với Rashford
Gordon âm thầm làm nền để các đồng đội tỏa sáng, nhưng người hâm mộ luôn muốn nhiều hơn thế. Họ chờ đợi những pha rê bóng, những bàn thắng, những cú bứt tốc và cảm giác phấn khích mà một ngôi sao tấn công mang lại.
Thực tế là Gordon vẫn đang loay hoay thích nghi với hệ thống của Tuchel. Anh chưa thể tái hiện hình ảnh của cầu thủ Newcastle từng gây ấn tượng mạnh ở Champions League, khiến Barca vốn khó khăn về mặt tài chính phải làm mọi cách để vượt qua Bayern Munich và ký hợp đồng với anh. Áp lực từ kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, cộng thêm gánh nặng của bản hợp đồng đắt giá nhất kỳ chuyển nhượng hè cho đến nay, đang khiến Gordon đánh mất sự tự tin. Xét về chiến thuật, anh không chơi quá tệ, nhưng cũng không đủ nổi bật. Đó mới là vấn đề lớn nhất.
"Anthony Gordon có lẽ là người chịu nhiều áp lực nhất vào lúc này", Gary Neville nhận định trên podcast Stick to Football. "Chúng tôi đều nghĩ cậu ấy sẽ không đá chính trận Ghana. Ai cũng tin Rashford sẽ được trao cơ hội, nhưng Gordon vẫn tiếp tục ra sân. Tôi nghĩ cậu ấy đang chịu áp lực rất lớn và sẽ không dễ để giữ được vị trí".
Trong khi đó, Rashford luôn biết cách tận dụng những phút ít ỏi từ băng ghế dự bị. Anh ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 ở trận ra quân, còn trước Ghana cũng suýt tạo ra bước ngoặt sau khi được tung vào sân. Dẫu vậy, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Tuchel. Gordon được đánh giá cao hơn ở tư duy chiến thuật, khả năng duy trì sự cân bằng và đóng góp vào lối chơi tập thể. Rashford lại là mẫu cầu thủ có thể tạo khác biệt chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Với Tuchel, lợi ích của cả hệ thống luôn được đặt lên hàng đầu. Vì thế, Gordon nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục là lựa chọn số 1 của ông ở trận cuối với Panama.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026
Ngọc Linh