Theo dữ liệu công bố năm 2025 từ Bệnh viện Nhi Trung ương, cứ khoảng 11 trẻ mắc bệnh phế cầu xâm lấn (IPD) nhập viện thì có 1 trẻ tử vong.
Theo dữ liệu công bố năm 2025 từ Bệnh viện Nhi Trung ương, cứ khoảng 11 trẻ mắc bệnh phế cầu xâm lấn (IPD) nhập viện thì có 1 trẻ tử vong. Đây là một trong những thông tin được các chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm khoa học về phòng ngừa bệnh phế cầu khuẩn ở trẻ em do Hội Y học Dự phòng Việt Nam tổ chức ngày 24/6 tại TP.HCM, với sự hỗ trợ khoa học của Pfizer Việt Nam.

Toàn cảnh tọa đàm khoa học chia sẻ và cập nhật thông tin y khoa về bệnh do phế cầu khuẩn ở trẻ em
Các chuyên gia cho biết phế cầu khuẩn là tác nhân hàng đầu gây viêm phổi mắc phải trong cộng đồng, đồng thời có thể gây các bệnh lý nguy hiểm như viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết ở trẻ em. Dữ liệu từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 và 2 TP.HCM ghi nhận phế cầu khuẩn là nguyên nhân của 86,1% các ca viêm màng não do vi khuẩn ở trẻ dưới 5 tuổi giai đoạn 2012-2021.
Đáng chú ý, nghiên cứu mới công bố năm 2026 ước tính khoảng 1/3 trẻ em Việt Nam mang phế cầu khuẩn ở vùng mũi họng mà không có triệu chứng, trở thành nguồn lây trong cộng đồng và gia đình. Bên cạnh đó, tình trạng kháng kháng sinh cũng đang gia tăng khi 75,3% chủng phế cầu gây bệnh xâm lấn ghi nhận kháng cephalosporin thế hệ 3, trong khi gần 100% kháng erythromycin và clindamycin.

GS.TS.BS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Chủ tịch Hội Y học Dự phòng Việt Nam chia sẻ về nguy cơ và gánh nặng bệnh do phế cầu khuẩn ở trẻ em tại buổi tọa đàm
Theo các chuyên gia, trẻ dưới 5 tuổi và nhóm trẻ có bệnh nền như hen suyễn, bệnh tim, phổi, thận mạn, đái tháo đường hoặc suy giảm miễn dịch là những đối tượng có nguy cơ cao cần được quan tâm trong các biện pháp phòng ngừa. Việc tăng cường giám sát dịch tễ, nâng cao nhận thức cộng đồng và chủ động tham khảo ý kiến bác sĩ được xem là giải pháp quan trọng nhằm giảm gánh nặng bệnh tật, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu của Kế hoạch Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2026-2028.