thethaovanhoa.vn

Gia tăng tai nạn thương tích ở trẻ em dịp hè tại Phú Thọ

Xuân Hương 22/06/2026 20:50 GMT+7

Kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian trẻ em được vui chơi và khám phá nhiều hơn, nhưng đây cũng là thời điểm gia tăng đáng kể các tai nạn thương tích.

Kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian trẻ em được vui chơi và khám phá nhiều hơn, nhưng đây cũng là thời điểm gia tăng đáng kể các tai nạn thương tích. Vừa qua, Khoa Ngoại nhi tổng hợp thuộc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ liên tục tiếp nhận những trường hợp nhập viện do tai nạn, trong đó có không ít ca phải phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp.

Gia tăng tai nạn thương tích ở trẻ em dịp hè tại Phú Thọ - Ảnh 1.

Nhiều trẻ gặp tai nạn thương tích cần phẫu thuật và điều trị dài ngày. Ảnh: BVCC

Liên tiếp nhiều bệnh nhi nhập viện do tai nạn sinh hoạt

Mới đây, bệnh viện tiếp nhận bé N.V.A (23 tháng tuổi, trú tại Phú Thọ) trong tình trạng có vết thương hở lớn vùng sườn trái sau khi ngã va đập lưng xuống nền cứng. Người nhà cho biết vết thương kích thước khoảng 5x6 cm và chảy nhiều máu. Sau khi được sơ cứu tại cơ sở y tế ban đầu, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ để rửa sạch, khâu vết thương và theo dõi nguy cơ tổn thương bụng kín.

Một trường hợp khác là bé T.M.H (6 tuổi, trú tại Hạ Hòa, Phú Thọ) bị ngã chống khuỷu tay phải xuống nền cứng khi đang chơi tại nhà. Do trẻ đau nhiều và hạn chế vận động cánh tay nên gia đình đã đưa đi thăm khám. Qua chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định trẻ bị vỡ lồi cầu ngoài xương cánh tay phải, theo dõi trật khớp khuỷu và chỉ định phẫu thuật. Sau 5 ngày phẫu thuật, sức khỏe của trẻ ổn định và được xuất viện.

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng tiếp nhận bé T.H.B (7 tuổi, trú tại Vân Phú, Phú Thọ) bị nhiều vết thương hở ở cẳng chân và bàn chân phải do đá vào cửa kính làm kính vỡ khi đang chơi. Tình trạng chảy máu vẫn tiếp diễn dù đã được xử trí ban đầu, khiến bệnh nhi phải chuyển viện điều trị tiếp tục.

Đặc biệt nguy hiểm là trường hợp của bé N.M.Đ (5 tuổi, trú tại Chân Mộng, Phú Thọ) nhập viện ngày 9/6/2026. Trước đó 3 ngày, trẻ bị cột tường đổ vào người và đầu. Đến khi trẻ xuất hiện tình trạng đau đầu nhiều và nôn, gia đình mới chuyển đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán trẻ bị chấn thương sọ não, chảy máu ngoài màng cứng và dưới màng cứng, phải chỉ định phẫu thuật lấy máu tụ và dẫn lưu. Sau 7 ngày điều trị, sức khỏe trẻ đã ổn định và được xuất viện.

Nguy cơ tai nạn thay đổi theo từng độ tuổi

Theo số liệu thống kê từ Khoa Ngoại Nhi tổng hợp, loại hình tai nạn thương tích ở trẻ em có sự khác biệt rõ rệt theo từng nhóm tuổi:

Trẻ từ 1 đến 5 tuổi: Thường gặp tai nạn ngã khi vui chơi, bỏng do lửa, điện, nước sôi, đuối nước, hóc dị vật hoặc ngã cầu thang. Trẻ từ 6 đến 10 tuổi: Thường bị chấn thương do tiếp xúc môi trường bên ngoài như gãy tay, gãy chân do leo trèo hoặc gặp tai nạn giao thông. Trẻ lứa tuổi dậy thì (14 đến 15 tuổi): Thường gặp tai nạn giao thông với các chấn thương rất nặng ở vùng sọ não, ngực bụng và gãy tay chân.

Để giảm thiểu nguy cơ tai nạn thương tích cho trẻ nhỏ, Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đức Lân - Trưởng khoa Ngoại nhi tổng hợp khuyến cáo các bậc phụ huynh cần thực hiện tốt các biện pháp sau:

1. Tăng cường giám sát chặt chẽ trẻ nhỏ trong suốt quá trình vui chơi. 

2. Chủ động tạo môi trường sinh hoạt an toàn, loại bỏ các vật sắc nhọn, cửa kính không đảm bảo hoặc những khu vực dễ té ngã. 

 3. Hướng dẫn cho trẻ các kỹ năng an toàn cơ bản và phù hợp với từng lứa tuổi.

Lưu ý từ bác sĩ: Khi trẻ gặp tai nạn, phụ huynh tuyệt đối không tự xử trí tại nhà đối với các trường hợp có dấu hiệu chảy máu nhiều, biến dạng chi, đau dữ dội, hạn chế vận động hoặc nghi ngờ chấn thương vùng đầu, ngực, bụng. Việc đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa càng sớm càng giúp nâng cao hiệu quả điều trị và hạn chế tối đa các biến chứng đáng tiếc.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN