thethaovanhoa.vn

Phát động giải thưởng Công nghiệp văn hóa Việt Nam “Ngọn đuốc vàng” năm 2026

Phương Lan/TTXVN 22/06/2026 19:46 GMT+7

Ngày 22/6, tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam phối hợp với Viện Báo chí và Truyền thông Xã hội tổ chức phát động Giải thưởng Công nghiệp Văn hóa Việt Nam “Ngọn đuốc vàng" (Golden Torch Awards for Cultural Industries - GTACI) năm 2026.

Ngày 22/6, tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam phối hợp với Viện Báo chí và Truyền thông Xã hội tổ chức phát động Giải thưởng Công nghiệp Văn hóa Việt Nam Ngọn đuốc vàng (Golden Torch Awards for Cultural Industries - GTACI) năm 2026. Đây là lần đầu tiên, một giải thưởng chuyên biệt nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa được tổ chức tại Việt Nam.

Tại Lễ phát động, Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam nhấn mạnh: Công nghiệp văn hóa đang trở thành xu hướng trên thế giới và được xác định là phần quan trọng bền vững, đóng góp vào sự tăng trưởng của đất nước, là ngành kinh tế liên quan đến việc sáng tạo, sản xuất, phân phối và tiêu dùng các sản phẩm và dịch vụ văn hóa. Đây không chỉ là “ngành công nghiệp không khói”, mà còn có sự đóng góp cho phát triển kinh tế, góp phần quan trọng nâng cao hình ảnh, vị thế quốc gia.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và kỷ nguyên số, Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định phát triển công nghiệp văn hóa là một trong những đột phá chiến lược.

Phát động giải thưởng Công nghiệp văn hóa Việt Nam “Ngọn đuốc vàng” năm 2026 - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hoá Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Theo Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách, nhiều đề án và chương trình hành động quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Đặc biệt, Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về Phát triển văn hóa Việt Nam đã tạo hành lang pháp lý và môi trường thuận lợi cho các hoạt động sáng tạo, sản xuất và kinh doanh văn hóa, là cơ sở để xây dựng cơ chế tôn vinh, khuyến khích sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Hiện nay, ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam có khoảng 70.000 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho trên 3 triệu lao động và đóng góp khoảng 2,5% - 3% GDP. Nhiều địa phương đã hình thành hệ sinh thái sáng tạo, các trung tâm đổi mới sáng tạo và mô hình kinh tế văn hóa hiệu quả. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có một giải thưởng chuyên biệt mang tầm quốc gia nhằm tôn vinh những tổ chức, cá nhân có thành tích nổi bật trong lĩnh vực này, qua đó góp phần thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa phát triển, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam phối hợp với Viện Báo chí Truyền thông xã hội tổ chức Giải thưởng công nghiệp Văn hóa Việt Nam "Ngọn đuốc vàng", với sứ mệnh kết nối cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nghệ sĩ, nhà sáng tạo và cộng đồng văn hóa nhằm thúc đẩy công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng của đất nước.

Giải thưởng Công nghiệp Văn hóa Việt Nam Ngọn đuốc vàng được tổ chức nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa; khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; thúc đẩy phát triển hệ sinh thái kinh tế sáng tạo; quảng bá thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh của các chủ thể văn hóa; gắn kết hiệu quả kinh tế với giá trị văn hóa và trách nhiệm xã hội; xây dựng các chuẩn mực đánh giá trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa; lan tỏa các giá trị sáng tạo Việt Nam và nâng cao vị thế văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát động giải thưởng Công nghiệp văn hóa Việt Nam “Ngọn đuốc vàng” năm 2026 - Ảnh 2.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ phát động

Giải thưởng được xét chọn trong 10 lĩnh vực: Điện ảnh; Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; Nghệ thuật biểu diễn; Phần mềm và trò chơi giải trí; Quảng cáo; Thủ công mỹ nghệ; Du lịch văn hóa; Thiết kế sáng tạo; Truyền hình và phát thanh; Xuất bản.

Đối với tổ chức, giải thưởng sẽ được trao cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa; đơn vị sự nghiệp; tổ chức xã hội; các tổ chức, đơn vị thành viên thuộc Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam.

Các hạng mục xét chọn tiêu biểu gồm: Vì sự phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam; Đơn vị đổi mới sáng tạo xuất sắc; Đơn vị ứng dụng công nghệ số tiêu biểu; Đơn vị quảng bá văn hóa Việt Nam ra quốc tế xuất sắc; Đơn vị phát triển du lịch văn hóa tiêu biểu; Đơn vị bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa xuất sắc.

Đối với cá nhân, giải thưởng được trao cho các nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung, nhà thiết kế, nhà sản xuất, chuyên gia văn hóa, doanh nhân văn hóa, nhà nghiên cứu văn hóa và hội viên Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam.

Các hạng mục xét chọn tiêu biểu gồm: Cống hiến vì sự phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam; Cá nhân bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; Nhà sáng tạo nội dung tiêu biểu; Nghệ sĩ/Nhà thiết kế tiêu biểu; Cá nhân đổi mới sáng tạo tiêu biểu; Tài năng trẻ Công nghiệp Văn hóa Việt Nam.

Ban Tổ chức sẽ tiếp nhận hồ sơ tham gia giải thưởng từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/9/2026. Lễ vinh danh và trao Giải thưởng dự kiến được tổ chức vào ngày 24/11/2026 tại Hà Nội nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ban tổ chức kỳ vọng, Giải thưởng Công nghiệp Văn hóa Việt Nam Ngọn đuốc vàng sẽ trở thành sự kiện thường niên có uy tín, góp phần phát hiện, tôn vinh và lan tỏa các giá trị sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam theo hướng hiện đại, hội nhập và bền vững; đóng góp thiết thực vào mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng của đất nước trong giai đoạn mới.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN