Pháp mang 2 bộ mặt ở trận ra quân World Cup 2026. Giữa những chuyện không hài lòng, Deschamps tìm thấy công thức Olise kết hợp Mbappe.
Pháp mang 2 bộ mặt ở trận ra quân World Cup 2026. Giữa những chuyện không hài lòng, Deschamps tìm thấy công thức Olise kết hợp Mbappe.
Trước Senegal, sự thiếu gắn kết trong lối chơi tập thể cùng màn trình diễn mờ nhạt của hàng công khiến Didier Deschamps thay đổi, rồi ông tìm được công thức riêng.
Phản ứng của Deschamps
Với Ousmane Dembele đá phía sau Kylian Mbappe, Michael Olise bên phải và Desire Doue bên trái, hàng công "Les Bleus" gần như không vận hành hiệu quả trong 45 phút đầu tiên, khiến Deschamps vô cùng thất vọng. Thế trận bế tắc và tỷ số 0-0 buộc nhà cầm quân người Pháp phải đưa ra điều chỉnh trong phòng thay đồ.
Mệnh lệnh của ông là hoán đổi vị trí giữa Olise và Dembele. Kết quả là sự xuất hiện của một mối liên kết đầy sức công phá giữa tiền đạo Bayern Munich và Mbappe, đủ sức phá vỡ hệ thống phòng ngự kiên cố của Senegal.
"Olise quen đá cánh phải, nhưng cậu ấy cũng có thể chơi cao hơn. Cậu ấy có khả năng tìm khoảng trống giữa các tuyến ở khu trung tuyến và chất lượng trong những đường chuyền là yếu tố then chốt giúp chúng tôi kết nối với các tiền đạo. Tôi thực hiện sự thay đổi đó vì biết rằng nó sẽ giúp đội phối hợp tốt hơn. Olise rất giỏi chuyền bóng và đã kết nối rất tốt với Kylian", Deschamps giải thích trong buổi họp báo tại SVĐ New York New Jersey.
Olise có 1 pha kiến tạo đẳng cấp, thực hiện 14 đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân đối phương, chạy quãng đường dài nhất trận (12,63km) và cũng là cầu thủ thực hiện nhiều pha bứt tốc nhất (79 lần).
"Hiệp 1 thật sự rất khó chịu vì chúng tôi thiếu chính xác. Sang hiệp 2, mọi thứ tốt hơn nhiều. Chúng tôi phối hợp hiệu quả hơn nhờ Michael chơi bó vào trung lộ. Dĩ nhiên, sơ đồ chiến thuật có thể thay đổi trong trận đấu", Deschamps cho biết.
Có vẻ như Deschamps đã tìm thấy lời giải mà ông từng rất chật vật tìm kiếm tại EURO 2024. Khi Olise đóng vai trò "số 10", Pháp bắt đầu luân chuyển bóng theo chiều dọc nhanh và hiệu quả hơn. Mbappe cuối cùng cũng có một người cung cấp bóng lý tưởng.
Tiền đạo Real Madrid có thể không còn những pha tăng tốc hủy diệt như ở World Cup 2018, nhưng vẫn đủ tốc độ để thực hiện các pha chạy chỗ sắc bén như tình huống mở tỷ số. Với bàn thắng thứ 2, một cú sút xa uy lực, Mbappe vượt qua Olivier Giroud để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Pháp với 58 bàn thắng. Ở đấu trường World Cup, anh cũng đã cân bằng thành tích 14 bàn của Gerd Muller, chỉ còn kém Miroslav Klose và Lionel Messi đúng 2 bàn.

Olise và Mbappe là bộ đôi đáng sợ bậc nhất World Cup năm nay
Sự tự tin của Mbappe
"Mbappe đã là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử tuyển Pháp, vậy mà vẫn sẽ có người chỉ trích cậu ấy. Tôi không quan tâm việc cậu ấy chơi không tốt trong hiệp 1 nếu hiệp 2 ghi được 2 bàn. Cậu ấy luôn mang tính quyết định ở những giải đấu lớn", Deschamps bảo vệ học trò.
Nhà vô địch World Cup 1998 và 2018 cũng không né tránh những lời phê bình mà Mbappe thường nhận tại Pháp lẫn Real Madrid vì khả năng tham gia phòng ngự hạn chế.
"Có người nói cậu ấy không phòng ngự, nhưng đó không phải nhiệm vụ chính của cậu ấy. Mbappe làm rất nhiều điều cho tập thể và đôi khi từ bên ngoài người ta nghĩ cậu ấy ích kỷ", Deschamps nói.
Trong trận Senegal, Mbappe đá trung phong, di chuyển tổng cộng 9,9km. Toàn bộ hệ thống tấn công của Pháp được thiết kế để phục vụ cho việc anh kết thúc các pha bóng. "Đó là vị trí tốt nhất với cậu ấy, nhưng Kylian có quyền tự do di chuyển", Deschamps khẳng định.
Một tuần trước, trong cuộc phỏng vấn với The Guardian, Deschamps từng nói đầy mỉa mai: "Có lẽ tôi là kẻ ngốc, và chắc hẳn rất nhiều HLV bất tài khác cũng vậy, khi đều sử dụng Mbappe ở vị trí trung phong trong những đội bóng mà cậu ấy từng khoác áo. Hai năm gần đây ở Real Madrid và năm cuối cùng tại PSG, cậu ấy đều đá trung phong. Thực tế là Mbappe đã chơi ở vị trí này suốt 3 năm qua".
Mbappe thừa nhận vai trò quan trọng của Olise khi được kéo vào trung lộ. "Chơi cùng Michael rất dễ dàng. Cậu ấy luôn ngẩng cao đầu quan sát, luôn tìm phương án hướng lên phía trước và phục vụ đồng đội. Tôi biết cậu ấy sẽ nhìn thấy mình mỗi khi tôi thực hiện các pha chạy chỗ. Dù đôi lúc bóng không đến, điều đó cũng không sao cả".
Khi được hỏi về những lời chỉ trích, ngôi sao 27 tuổi bình thản: "Không có ý nghĩa gì nếu sống để trả đũa những người chỉ trích mình. Nếu tôi thi đấu chỉ để khiến tất cả im lặng, có lẽ tôi phải đá đến năm 80 tuổi. Tôi chơi bóng để làm nên lịch sử cho đất nước mình và giúp đội tuyển vô địch World Cup".
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026
Ngọc Linh