Trong không gian trang trọng của trụ sở UNESCO tại Paris (Pháp), chương trình nghệ thuật "Đạo học" đã mang đến cho các đại biểu quốc tế một góc nhìn sâu sắc về truyền thống hiếu học, tinh thần giáo dục và bản sắc văn hóa Việt Nam.
Trong không gian trang trọng của trụ sở UNESCO tại Paris (Pháp), chương trình nghệ thuật Đạo học đã mang đến cho các đại biểu quốc tế một góc nhìn sâu sắc về truyền thống hiếu học, tinh thần giáo dục và bản sắc văn hóa Việt Nam.
Sự kiện được tổ chức nhân dịp hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám và 50 năm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO. Trong khuôn khổ chương trình, các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được giới thiệu thông qua triển lãm, trình diễn thời trang, âm nhạc và các hoạt động giao lưu nghệ thuật.

Chương trình "Đạo học" với câu chuyện về truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của người Việt Nam
Lấy cảm hứng từ năm giá trị cốt lõi Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín, Đạo học kể câu chuyện về truyền thống hiếu học và tinh thần tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam từ thời Văn Miếu – Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của đất nước được thành lập năm 1076. Trong tổng thể ấy, âm nhạc không chỉ đóng vai trò minh họa mà còn trở thành một phần của cuộc đối thoại văn hóa giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, phần trình diễn của NSND Thanh Lam đã để lại nhiều ấn tượng với các đại sứ, trưởng đoàn và đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 11 Đại hội đồng các quốc gia thành viên Công ước UNESCO 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.
NSND Thanh Lam thể hiện những ca khúc về Hà Nội được phối khí mới, phù hợp với không gian học thuật và văn hóa của UNESCO. Không cần những lời giới thiệu dài dòng, chính âm nhạc đã trở thành ngôn ngữ chung, giúp bạn bè quốc tế cảm nhận vẻ đẹp của đời sống văn hóa Việt Nam đương đại.
Phần trình diễn của nữ nghệ sĩ nằm trong không gian nghệ thuật Đạo học – nơi các đại biểu được khám phá những giá trị văn hóa Việt thông qua nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Điểm nhấn của chương trình là bộ sưu tập áo dài cùng tên của nhà thiết kế Minh Hạnh, sử dụng chất liệu thổ cẩm Tây Bắc, A Lưới, Tây Nguyên kết hợp với tơ lụa Việt Nam, tái hiện vẻ đẹp đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc anh em.
Sự xuất hiện của NSND Thanh Lam trong chương trình không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên. Nhiều năm qua, chị luôn là một trong những nghệ sĩ tích cực đồng hành cùng các hoạt động văn hóa đối ngoại, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới.
Tại Đạo học, sự tiết chế trong cách thể hiện cùng lựa chọn âm nhạc phù hợp đã góp phần tạo nên một tổng thể hài hòa, nơi âm nhạc, thời trang và câu chuyện di sản cùng song hành, tạo nên dấu ấn đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.
Không chỉ kể câu chuyện về truyền thống hiếu học của dân tộc, Đạo học còn gợi mở những suy ngẫm về hành trình của người nghệ sĩ. Và ở một góc độ nào đó, hành trình hơn 35 năm hoạt động nghệ thuật của NSND Thanh Lam cũng phản chiếu những giá trị mà chương trình tôn vinh.

Nếu "Nhân" là sự đồng cảm với cuộc sống để nuôi dưỡng cảm xúc nghệ thuật, "Nghĩa" là trách nhiệm với nghề nghiệp và công chúng, "Lễ" là sự tôn trọng dành cho khán giả và sân khấu, thì "Trí" chính là tinh thần học hỏi không ngừng để làm mới bản thân. Còn "Tín" là sự bền bỉ giữ gìn uy tín nghề nghiệp qua năm tháng.

Hơn ba thập kỷ đứng trên sân khấu, điều giúp Thanh Lam duy trì vị trí riêng trong đời sống âm nhạc không chỉ là chất giọng giàu nội lực và cá tính, mà còn là tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, sự tận tâm với nghề và khát vọng không ngừng đổi mới. Với chị, học hỏi không phải là một giai đoạn mà là hành trình kéo dài suốt cuộc đời của người nghệ sĩ.

Bởi vậy, trong chương trình Đạo học tại UNESCO, tiếng hát của Thanh Lam không chỉ góp phần giới thiệu âm nhạc Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Đó còn là hình ảnh của một nghệ sĩ luôn nỗ lực giữ gìn ngọn lửa nghề bằng chính những giá trị mà dân tộc Việt Nam đã trân trọng qua nhiều thế hệ: sống nhân ái, hành xử nghĩa tình, biết tôn trọng, không ngừng học hỏi và giữ trọn chữ tín với nghề.
Chính sự bền bỉ ấy đã giúp NSND Thanh Lam tiếp tục đồng hành cùng nhiều sự kiện văn hóa quan trọng của đất nước, góp phần kết nối truyền thống với hiện tại và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng toàn cầu.

NSND Thanh Lam được mệnh danh là Diva của làng nhạc Việt Nam đương đại. Chị sở hữu chất giọng mezzo-soprano giàu nội lực, cá tính và khả năng biểu cảm đặc biệt. Hơn 35 năm hoạt động nghệ thuật, chị luôn được xem là nghệ sĩ tiên phong trong việc làm mới ngôn ngữ âm nhạc, kết hợp giữa kỹ thuật thanh nhạc, cảm xúc và tư duy sáng tạo. Năm 2007, Thanh Lam trở thành ca sĩ tự do đầu tiên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú; đến năm 2023, chị được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.
Trong sự nghiệp, Thanh Lam ghi dấu ấn với nhiều album: Nghe mưa, Mây trắng bay về, Giọt Lam, Nơi gặp gỡ tình yêu... và mới đây nhất, Cuốn phim - album chung của NSND Thanh Lam và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến đã được đề cử Giải Cống hiến lần 20 - 2026 của báo Thể thao và Văn hoá/TTXVN.