thethaovanhoa.vn

Miss Grand Vietnam: Dàn người đẹp mang áo bà ba, gánh hàng rong lên sân khấu

Minh Anh. Ảnh: BTC 20/06/2026 07:34 GMT+7

Vòng Sơ khảo Miss Grand Vietnam 2026 vừa diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của đông đảo thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Sau các phần thi, 31 gương mặt đã chính thức giành quyền bước vào vòng Chung kết toàn quốc.

Vòng Sơ khảo Miss Grand Vietnam 2026 vừa diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của đông đảo thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Sau các phần thi, 31 gương mặt đã chính thức giành quyền bước vào vòng Chung kết toàn quốc.

Tại vòng Sơ khảo, thí sinh lần lượt hoàn thành các phần đánh giá hình thể, ngoại hình và kỹ năng trình diễn. Đồng hành cùng cuộc thi là hội đồng chuyên môn là Chủ tịch Miss Grand Vietnam Phạm Kim Dung, Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, ca sĩ Nhật Kim Anh, doanh nhân Cao Thị Hoàn và Hoa hậu Hương Giang.

Năm nay, cuộc thi ghi nhận sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi bật từng tham gia các đấu trường nhan sắc trong nước. Trong đó có Ngô Bảo Ngọc - Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Nguyễn Thị Kim Anh - Top 15 Miss Grand Vietnam 2025, Trịnh Yến Nhi - Top 20 Miss World Vietnam 2025, hay Võ Đoàn Bảo Hà - Top 10 Miss World Vietnam 2025. Bên cạnh đó là những nhân tố mới như người đẹp lai Việt Nam - Australia Emoura Phạm hay Mai Bảo Hân, tốt nghiệp loại giỏi ngành Diễn viên của Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP.HCM.

Miss Grand Vietnam: Dàn người đẹp mang áo bà ba, gánh hàng rong lên sân khấu - Ảnh 1.

Theo đánh giá của ban tổ chức, chất lượng thí sinh năm nay khá đồng đều, nhiều ứng viên sở hữu thành tích học tập nổi bật, kỹ năng trình diễn tốt cùng tư duy hiện đại. Sau quá trình đánh giá, 31 thí sinh xuất sắc nhất đã được lựa chọn để tiếp tục hành trình chinh phục vương miện Miss Grand Vietnam 2026.

Bên cạnh phần phỏng vấn, Grand Arrival tiếp tục là điểm nhấn được mong chờ nhất của Miss Grand Vietnam. Không chỉ đơn thuần là màn hô tên hay catwalk, đây còn là sân khấu để các thí sinh giới thiệu câu chuyện cá nhân, văn hóa quê hương và những giá trị mà họ muốn lan tỏa thông qua trang phục, đạo cụ và các tiết mục được đầu tư công phu.

Miss Grand Vietnam: Dàn người đẹp mang áo bà ba, gánh hàng rong lên sân khấu - Ảnh 2.

Miss Grand Vietnam: Dàn người đẹp mang áo bà ba, gánh hàng rong lên sân khấu - Ảnh 3.

Thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 mang gánh hàng rong, áo bà ba lên sân khấu Vòng Sơ khảo

Điểm đặc biệt của Grand Arrival năm nay là sự xuất hiện dày đặc của những hình ảnh đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Tà áo bà ba, chiếc nón lá, gánh hàng rong, xe xích lô, phiên chợ quê hay tà áo tứ thân lần lượt xuất hiện trên sân khấu, tạo nên bức tranh đa sắc màu về văn hóa vùng miền.

Huỳnh Thị Ngọc Hân gây ấn tượng khi tái hiện hình ảnh người bán bánh tráng với đôi quang gánh quen thuộc của quê hương Tây Ninh. Không chỉ giới thiệu đặc sản địa phương, phần trình diễn của cô còn gợi nhớ ký ức về những gánh hàng rong từng gắn bó với nhiều thế hệ người Việt.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Nguyệt Yến và Nguyễn Huỳnh Anh Thư lựa chọn áo bà ba để tôn vinh vẻ đẹp mộc mạc của miền Tây Nam Bộ. Phạm Hoàng Oanh xuất hiện duyên dáng trong tà áo tứ thân kết hợp cùng hình ảnh hoa sen, tái hiện nét đẹp nền nã của người phụ nữ Bắc Bộ.

Nhiều thí sinh cũng mang các giá trị văn hóa dân gian lên sân khấu theo cách tiếp cận hiện đại. Đinh Minh Anh gây chú ý với trang phục hầu đồng lấy cảm hứng từ tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ. Nguyễn Thị Kim Chi và Nguyễn Thị Hiếu Ngân cùng lựa chọn hình tượng Cô Đôi Thượng Ngàn, góp phần quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống thông qua ngôn ngữ thời trang và trình diễn.

Miss Grand Vietnam: Dàn người đẹp mang áo bà ba, gánh hàng rong lên sân khấu - Ảnh 4.

Tinh thần tự hào dân tộc cũng được thể hiện rõ nét trong nhiều tiết mục. Phan Bạch Kim Hảo mang đến thiết kế lấy cảm hứng từ Hai Bà Trưng, trong khi Nguyễn Tuyết Nhi hóa thân thành nữ tướng Bùi Thị Xuân với phần trình diễn giàu cảm xúc.

Bên cạnh yếu tố truyền thống, Grand Arrival còn phản ánh hình ảnh một Việt Nam trẻ trung và hội nhập. Nguyễn Ngọc Phương Thảo giới thiệu tinh thần của Giải vô địch Pickleball thế giới 2026 tại Đà Nẵng, còn Nguyễn Thị Diễm Quyên tạo bất ngờ khi xuất hiện với hình ảnh nữ tài xế công nghệ - một lát cắt gần gũi của đời sống hiện đại.

Không ít thí sinh lựa chọn âm nhạc để kể câu chuyện của riêng mình. Emoura Phạm gây chú ý khi vừa hát vừa chơi nhạc cụ trên sân khấu, còn Nguyễn Huỳnh Ngọc Yến mang theo đàn kìm để giới thiệu nét đẹp của nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Miss Grand Vietnam: Dàn người đẹp mang áo bà ba, gánh hàng rong lên sân khấu - Ảnh 5.

Sự đa dạng trong ý tưởng trình diễn tiếp tục giúp Grand Arrival khẳng định vị thế là vòng thi mang đậm dấu ấn riêng của Miss Grand Vietnam. Qua mỗi màn xuất hiện, các thí sinh không chỉ khoe sắc mà còn góp phần quảng bá văn hóa, giới thiệu quê hương và thể hiện bản sắc cá nhân.

Sau vòng sơ khảo, Top 31 Miss Grand Vietnam 2026 sẽ bước vào giai đoạn huấn luyện, tham gia các hoạt động đồng hành và những phần thi quan trọng của vòng Chung kết toàn quốc.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN