Trận thua tối thiểu 0-1 trước Bờ Biển Ngà chưa khiến Ecuador đến mức tuyệt vọng. Điều khiến đại diện Nam Mỹ đau đầu hơn là bài toán ghi bàn, khi hàng công của họ đang phụ thuộc quá lớn vào Enner Valencia.
Trận thua tối thiểu 0-1 trước Bờ Biển Ngà chưa khiến Ecuador đến mức tuyệt vọng. Điều khiến đại diện Nam Mỹ đau đầu hơn là bài toán ghi bàn, khi hàng công của họ đang phụ thuộc quá lớn vào Enner Valencia.
HLV Sebastian Beccacece có lý do để tiếc nuối về sự thiếu may mắn của Ecuador. Nếu những cú dứt điểm của John Yeboah, Alan Minda hay Enner Valencia không lần lượt tìm đến xà ngang và cột dọc, đại diện Nam Mỹ có thể đã tránh được thất bại bởi bàn thắng muộn của Amad Diallo ở phút 90. Ecuador trở thành đội bóng thứ 4 trong lịch sử World Cup thua trận sau khi 3 lần đưa bóng trúng khung gỗ, sau Mỹ (1998), Brazil (1990) và Italy (1978).
Nếu cần tìm điểm tích cực từ thất bại tại Philadelphia, Ecuador đã làm tốt nhiệm vụ hạn chế thiệt hại dù Bờ Biển Ngà tung ra tới 16 cú sút, trong đó có 4 lần trúng đích.
Hàng thủ chính là điểm tựa lớn nhất của Ecuador tại World Cup 2026. Họ sở hữu cặp trung vệ đáng mơ ước gồm Piero Hincapie - nhà vô địch Premier League, và Willian Pacho - người đã 2 lần liên tiếp vô địch Champions League. Phía trên họ là Moises Caicedo, chốt chặn đáng tin cậy nơi tuyến giữa. Sở hữu hệ thống phòng ngự như vậy là điều nhiều đội tuyển mơ ước. Không phải ngẫu nhiên Ecuador trở thành đội có hàng thủ tốt nhất vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ với chỉ 5 bàn thua sau 18 trận.
HLV Beccacece từng nói ông muốn xây dựng một Ecuador phòng ngự chắc chắn như Arsenal và tấn công hiệu quả như Barcelona. Đến lúc này, đội bóng của ông mới chỉ làm được một nửa.
Bỏ qua yếu tố thiếu may mắn với 3 lần đưa bóng tìm đến khung gỗ, việc chỉ tạo ra 1 cú sút trúng đích sau 10 pha dứt điểm cho thấy khả năng kết thúc của các chân sút Ecuador vẫn là vấn đề lớn.

Ecuador đang quá phụ thuộc vào năng lực ghi bàn của lão tướng 36 tuổi Valencia (trái)
Đó cũng là hệ quả của việc Ecuador đặt quá nhiều kỳ vọng ghi bàn lên vai lão tướng 36 tuổi Enner Valencia. Cựu tiền đạo West Ham và Fulham đóng góp gần một nửa số bàn thắng của Ecuador tại vòng loại Nam Mỹ với 6 pha lập công. Anh đến World Cup 2026 với mục tiêu sớm chạm cột mốc 50 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, ở trận gặp Bờ Biển Ngà, Valencia chỉ để lại dấu ấn bằng một cú dứt điểm trúng cột dọc trong 77 phút thi đấu cùng vỏn vẹn 20 lần chạm bóng.
Một đối thủ phòng ngự thiếu chắc chắn như Curacao có thể trở thành cơ hội để Valencia giải cơn khát bàn thắng tại World Cup 2026. Tiền đạo 36 tuổi vẫn là chân sút đáng tin cậy nhất của Ecuador khi đã ghi 6 bàn qua 2 kỳ World Cup 2014 và 2022.
Nhưng nếu Valencia tiếp tục tịt ngòi hoặc thêm một lần thiếu may mắn, Beccacece sẽ trông cậy vào ai?
Những tiền đạo như Kenny Rodriguez, Jordy Caicedo, Nilson Angulo hay Jeremy Arevalo đều kém xa Valencia về hiệu suất ghi bàn. Tổng cộng, 4 cầu thủ này mới ghi được 8 bàn cho đội tuyển Ecuador, chỉ nhỉnh hơn thành tích cá nhân của Valencia đôi chút. Trước Bờ Biển Ngà, Rodriguez được trao cơ hội trong khoảng 20 phút cuối trận nhưng gần như không tạo được dấu ấn.
Nếu các tiền đạo tiếp tục im tiếng, trách nhiệm ghi bàn sẽ không thể chỉ đặt lên vai Valencia. Những Caicedo, Hincapie hay Pacho cũng cần biết cách tạo khác biệt ở mặt trận tấn công. Hincapie từng ghi bàn cho Arsenal trong trận hòa Wolves 2-2 hồi tháng 2. Pacho đóng góp 2 bàn và 1 kiến tạo cho PSG trên mọi đấu trường, trong khi Caicedo có 5 pha lập công cho Chelsea mùa này.
Đa dạng hóa các phương án ghi bàn là cách giúp Ecuador giảm bớt gánh nặng cho Valencia.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026
Đức Hùng