World Cup 2026 đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ với những trận cầu đỉnh cao và các siêu sao thế giới nhưng ở một “mặt trận” khác, bóng đá Việt Nam bước vào giai đoạn sôi động không kém. Mùa chuyển nhượng V-League 2026/27 đã khởi động.
World Cup 2026 đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ với những trận cầu đỉnh cao và các siêu sao thế giới nhưng ở một "mặt trận" khác, bóng đá Việt Nam bước vào giai đoạn sôi động không kém. Mùa chuyển nhượng V-League 2026/27 đã khởi động.
Nếu World Cup là nơi các đội tuyển thể hiện đẳng cấp cao thì chuyển nhượng ở V-League lại là “bản nháp quyền lực” cho cả một mùa giải phía trước.

Ngọc Tân có thể là đồng đội của Nata ở Thể Công Viettel trong mùa giải mới. Ảnh: Hoàng Linh
Ở đó, mỗi tin đồn không đơn thuần là thông tin, mà còn là tuyên ngôn về tham vọng, là dấu hiệu cho thấy một CLB muốn vươn mình hay chỉ đang duy trì sự ổn định.
Chính vì vậy, dù bóng lăn ở World Cup, người hâm mộ bóng đá Việt vẫn không rời mắt khỏi những dòng tin về cầu thủ, HLV và các cuộc đàm phán nơi hậu trường.

Bắc Ninh (vàng) và Đồng Nai có thể mua sắm thêm nhiều cầu thủ để cạnh tranh ở mùa giải 2026/27. Ảnh: VPF
Tân binh V-League Đồng Nai cùng Bắc Ninh sau khi lên hạng được dự báo sẽ bước vào cuộc đại cải tổ lực lượng. Những tin đồn về việc bộ đôi thủ môn Đình Triệu và Bùi Tiến Dụng có thể rời Hải Phòng để gia nhập Đồng Nai đã có từ trước, sát cánh cùng các cựu tuyển thủ như Công Phượng, Minh Vương hay Xuân Trường...
Hậu vệ Hồ Tấn Tài cũng được cho là nằm trong kế hoạch tăng cường. Nếu Đồng Nai mạnh tay mua sắm, điều đó cũng không lạ, bởi HLV Việt Thắng cần con người để đứng được ở V-League mùa tới. Đồng Nai cũng như Bắc Ninh có thể phải làm mới cả bốn ngoại binh.
Đội bóng vùng Kinh Bắc đã sở hữu những cái tên giàu kinh nghiệm như Bruno Cunha, Hải Huy, Hà Đức Chinh hay Văn Đại. Tuy nhiên, để đứng vững ở sân chơi khắc nghiệt, Bắc Ninh vẫn cần thêm chiều sâu lực lượng. Những động thái sắp tới của thầy trò HLV Paulo Foiani cũng đáng chú ý.
Ở chiều ngược lại, Hải Phòng lại khiến CĐV đất Cảng lo ngại vì có thể phải "chảy máu" trụ cột. Sau sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện khi HLV kỳ cựu Chu Đình Nghiêm ra đi, nhiều trụ cột như Antonio, Việt Hưng, Trung Hiếu, Đình Triệu hay Bùi Tiến Dụng đều xuất hiện trong hàng loạt tin đồn chia tay.
Nhóm các đội xuống hạng như Becamex TP.HCM cũng không nằm ngoài vòng xoáy. Những cái tên như Việt Cường, Bùi Vĩ Hào hay Võ Hoàng Minh Khoa đang được nhiều CLB săn đón. Trong đó, tiền đạo đội tuyển Việt Nam là Việt Cường được chú ý khi nhiều CLB muốn có chân sút 26 tuổi.
Ở nhóm ứng viên vô địch, cuộc đua trên thị trường chuyển nhượng còn quyết liệt hơn cả trên sân cỏ. CLB Công an Hà Nội sau mùa giải thành công đang nỗ lực giữ chân các trụ cột như Alan, Artur và HLV Mano Polking, đồng thời được cho là đã đạt thỏa thuận sơ bộ với tiền đạo Henen David (SHB Đà Nẵng) để tăng cường hàng công.
CLB Công an TP.HCM cũng không đứng ngoài cuộc khi liên tục được nhắc đến với các mục tiêu như trung vệ tuyển thủ quốc gia Nhật Minh, cựu tuyển thủ Phan Văn Đức, hậu vệ Văn Đức (CAHN), cựu đội trưởng SLNA Michael Olaha, thậm chí cả tuyển thủ Uzbekistan Odiljon Hamrobekov.
Các “ông lớn” khác như Nam Định, Hà Nội FC, Thể Công Viettel hay Ninh Bình cũng được dự báo sẽ có những động thái mạnh mẽ. Nam Định có thể nhắm đến Tuấn Hải hoặc Minh Khoa, Hà Nội FC cần một cuộc tái thiết cho HLV Harry Kewell để lấy lại vị thế, trong khi Thể Công Viettel tập trung củng cố tuyến giữa nhằm nâng cấp sức cạnh tranh với Ngọc Tân (Thanh Hóa), Việt Hưng (Hải Phòng) và cầu thủ chạy cánh Trung Hiếu (Hải Phòng).
Dù phần lớn thông tin hiện tại vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn, chính những “làn sóng chưa thành hình” ấy lại tạo nên sức chú ý đáng kể cho V-League trong giai đoạn chuyển giao mùa giải.