Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) vừa công bố hội đồng giám khảo của Vườn ươm dự án DANAFF Talents 2026.
Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) vừa công bố hội đồng giám khảo của Vườn ươm dự án DANAFF Talents 2026.
Đáng chú ý, nhiều gương mặt trong hội đồng từng tham gia tuyển chọn, phát triển, sản xuất hoặc phát hành những tác phẩm nổi tiếng của điện ảnh thế giới như La La Land, Parasite (Ký sinh trùng), Green Book, The Revenant hay các bộ phim từng đoạt giải tại Liên hoan phim Cannes.
Sau khi công bố 18 dự án xuất sắc góp mặt tại chương trình, DANAFF Talents 2026 tiếp tục hé lộ những nhân vật sẽ đảm nhiệm vai trò "cầm cân nảy mực". Đây đều là những nhà giám tuyển, nhà sản xuất, nhà quản lý liên hoan phim và chuyên gia phát triển dự án giàu kinh nghiệm, từng nhiều năm tham gia phát hiện, nâng đỡ và đồng hành cùng các tài năng điện ảnh tại châu Á và trên thế giới.
Trong khuôn khổ DANAFF IV, Vườn ươm dự án DANAFF Talents 2026 tiếp tục được tổ chức với hai hạng mục gồm Dự án phim Nghệ thuật châu Á (Art-house Projects) và Dự án phim Việt Nam đa thể loại (Genre Film Projects). Chương trình hướng tới việc hỗ trợ các nhà làm phim phát triển ý tưởng, hoàn thiện dự án và mở rộng cơ hội kết nối với mạng lưới điện ảnh quốc tế.

Giám đốc Nghệ thuật của Directors' Fortnight thuộc Liên hoan phim Cannes từ năm 2022 - Julien Rejl
Ở hạng mục Dự án phim Nghệ thuật châu Á (Art-house Projects), hội đồng giám khảo quy tụ nhiều tên tuổi có ảnh hưởng trong lĩnh vực liên hoan phim, phát triển dự án và sản xuất điện ảnh.
Nổi bật trong số đó là Julien Rejl, Giám đốc Nghệ thuật của Directors' Fortnight thuộc Liên hoan phim Cannes từ năm 2022. Trước khi đảm nhiệm vị trí này, ông từng phụ trách phân phối, thu mua bản quyền và kinh doanh quốc tế tại Capricci, làm việc với nhiều đạo diễn nổi tiếng như Hong Sangsoo, Wang Bing, Tsai Ming-liang, Albert Serra hay Abel Ferrara.
Với điện ảnh Việt Nam, Directors' Fortnight từng lựa chọn Bên trong vỏ kén vàng của đạo diễn Phạm Thiên Ân trước khi bộ phim giành giải Caméra d'Or tại Cannes 2023. Trước đó, phim ngắn Hãy tỉnh thức và sẵn sàng của chính đạo diễn này và Một lần dang dở của đạo diễn Nguyễn Trung Nghĩa cũng từng được giới thiệu tại chương trình. Những dấu ấn đó cho thấy vai trò của Directors' Fortnight như một bệ phóng dành cho các tài năng điện ảnh mới trên thế giới.

Jacob Wong - Giám đốc HKIFF Industry
Bên cạnh Julien Rejl là Jacob Wong, Giám đốc HKIFF Industry và đại diện Berlinale phụ trách điện ảnh Hoa ngữ. Trong nhiều năm, ông điều hành Hong Kong-Asia Film Financing Forum (HAF) cùng nhiều chương trình phát triển tài năng điện ảnh của khu vực. HAF từng hỗ trợ các dự án Việt Nam như Cha và con và... của Phan Đăng Di, Mưa trên cánh bướm của Dương Diệu Linh hay Bên trong vỏ kén vàng của Phạm Thiên Ân trước khi các tác phẩm này tạo dấu ấn tại các liên hoan phim quốc tế.
Góp mặt trong hội đồng còn có Oh Jung Wan, nhà sáng lập Bom Film Productions và là một trong những nhà sản xuất uy tín của điện ảnh Hàn Quốc. Sự nghiệp của bà gắn liền với nhiều tác phẩm nổi bật như A Tale of Two Sisters, Untold Scandal, A Bittersweet Life, You Are My Sunshine, Night and Day, A Man and a Woman hay gần đây là Wonderland.
Oh Jung Wan - nhà sáng lập Bom Film Productions (trái) và Yuni Hadi - nhà chiến lược văn hóa và nhà sản xuất phim đến từ Singapore (phải)
Trong khi đó, Yuni Hadi - nhà chiến lược văn hóa và nhà sản xuất phim đến từ Singapore - từng tham gia sản xuất Ilo Ilo, tác phẩm giành giải Caméra d'Or tại Cannes năm 2013. Bà cũng có nhiều năm kinh nghiệm điều hành các tổ chức điện ảnh và nghệ thuật uy tín tại Singapore.
Ở hạng mục Dự án phim Việt Nam đa thể loại (Genre Film Projects), hội đồng giám khảo gồm những nhân vật giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, phát hành và phát triển thị trường điện ảnh.
Đáng chú ý là Lorna Tee, nhà sản xuất hoạt động giữa châu Á và châu Âu, hiện là Cố vấn quốc tế của Barunson E&A và Tổng thư ký Mạng lưới Liên minh Điện ảnh châu Á (AFAN). Trong nhiều năm, bà từng giữ các vị trí quan trọng tại Berlinale, CinemAsia, IFFAM, Variety cùng nhiều tổ chức điện ảnh quốc tế khác.

Lorna Tee - Tổng thư ký Mạng lưới Liên minh Điện ảnh châu Á
Cùng tham gia hội đồng là Jimmy Yang, nhà sản xuất kiêm nhà phát hành có hơn 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bản quyền và phát hành phim. Ông từng góp phần đưa nhiều tác phẩm nổi tiếng như Slumdog Millionaire, The Revenant, La La Land, Green Book, Parasite (Ký sinh trùng), Bad Genius hay Les Choristes đến với khán giả tại nhiều quốc gia.
Trong khi đó, Miqi Huang - Phó Chủ tịch phụ trách Sản xuất Bản địa khu vực điện ảnh Hoa ngữ và Đông Nam Á của Sony Pictures International Productions - là một trong những nhân vật chủ chốt đứng sau chiến lược phát triển phim ngôn ngữ bản địa của Sony tại châu Á. Bà từng góp phần vào thành công của The Bravest, Monster Run, Wish Dragon, đồng thời trực tiếp dẫn dắt hoạt động phát hành quốc tế cho YOLO và Legends of the Condor Heroes: The Gallants.
Đại diện cho làn sóng đổi mới của điện ảnh Đông Nam Á là Linda Gozali, Giám đốc JAFF Market và đồng sáng lập MAGMA Entertainment. Bà đứng sau nhiều tác phẩm như The Heartbreak Club, Qodrat, Qodrat 2 và gần đây là Badut Gendong, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng JAFF Market trở thành chợ phim hàng đầu Indonesia.
Theo Ban tổ chức, Vườn ươm dự án DANAFF Talents 2026 ghi nhận hơn 350 hồ sơ đăng ký tham dự. Sau quá trình tuyển chọn, 18 dự án xuất sắc đã được lựa chọn, gồm 8 dự án Việt Nam thuộc hạng mục Script Lab và 10 dự án thuộc nhánh Dự án phim Nghệ thuật châu Á (Art-house Projects).
Danh sách dự án năm nay quy tụ cả những nhà làm phim giàu kinh nghiệm lẫn các gương mặt trẻ triển vọng. Ở hạng mục Script Lab có sự góp mặt của nhiều đạo diễn, biên kịch quen thuộc như Nguyễn Quang Dũng cùng các tác giả Kim & ToTo Chan (Chiếc Lược Ngà), Phan Gia Nhật Linh (Phan Xích Long và cuộc biến loạn lục tỉnh Nam kỳ), Đinh Tuấn Vũ (Nữ binh), Trần Khánh Hoàng (Ngày yêu đầu tiên), bên cạnh các gương mặt trẻ như Trần Quang Thiện, Ngô Thanh Phong và Vũ Nguyễn Nam Khuê.

Linda Gozali - Giám đốc JAFF Market và đồng sáng lập MAGMA Entertainment.
Ở nhánh Dự án phim Nghệ thuật châu Á (Art-house Projects), chương trình có sự tham gia của các tác giả từng ghi dấu ấn quốc tế như Dastan Zhapar Ryskeldi (Kyrgyzstan), người từng giành giải Phim châu Á xuất sắc nhất tại DANAFF 2025 với dự án Zholdogu Bala, hay đạo diễn Nguyễn Trung Nghĩa, người có phim ngắn được lựa chọn vào Directors' Fortnight năm 2024. Các dự án đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Bangladesh và nhiều quốc gia ASEAN được kỳ vọng sẽ tạo nên không gian giao lưu chuyên môn sôi động, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác sản xuất xuyên biên giới cho các nhà làm phim trẻ trong khu vực.
Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV do UBND TP Đà Nẵng và Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7/2026. Lễ khai mạc và bế mạc - trao giải được tổ chức tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV.